Montag, 16. April 2018

Pháp đưa siêu tiêm kích Rafale tới căn cứ của Anh Quốc ở đảo Cyprus chuẩn bị tấn công Syria?


Pháp đưa siêu tiêm kích Rafale tới căn cứ của Anh chuẩn bị tấn công Syria - Ảnh 1.



Phòng không Nga và Syria cảnh giác cao độ.
Trước sự đe dọa tấn công Syria của Mỹ và phương Tây, đêm qua, toàn bộ Lực lượng Phòng không - Không quân Nga và Syria luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, cảnh giác với nguy cơ bị tập kích.
Các hệ thống radar cảnh giới trực canh liên tục, chưa kể từ nửa đêm về sáng, máy bay cảnh cáo sớm và Chỉ huy trên không A-50 của Nga cất cánh giám sát nhất cử nhất động của đối phương, không để bị bất ngờ bởi các tình huống trên không.

500 tên lửa Tomahawk vẫn nằm im.
Hiện giờ đã là khoảng hơn 4h30 sáng giờ địa phương, vẫn chưa có quả hỏa tiễn hành trình Tomahawk nào được các tàu chiến, tàu ngầm Mỹ phóng đi. Có lẽ đã qua "giờ vàng" từ 0h tới 4h sáng để tấn công nên dường như hôm nay sẽ không có đột biến lớn.

Mỹ sẽ "sớm" đưa ra quyết định có đánh Syria hay không ?
Theo Fox News: Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ "sớm" đưa ra tuyên bố có tấn công Syria hay không.
Trước đó, ông Trump đã đưa ra khả năng sẽ dùng vũ lực để đáp trả quân chính phủ Syria, buộc họ "phải trả giá đắt" cho vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào thị trấn Đông Ghouta, Douma..
Almasdar News cho biết: Một tàu Hải quân Mỹ đã rời Cyprus, hướng về phía Đông tới bờ biển Syria, tuy nhiên, hiện chưa thể xác định vị trí chính xác của nó.
Không quân Nga đang liên tục tiến hành các chuyến bay dọc bờ biển Syria để đề phòng Mỹ tấn công.

Italia cũng tham chiến?
Một chiếc máy bay tiếp dầu KC-767 của Không quân Italia đang bay trên trời hướng vào không phận Jordan. Dường như nó có nhiệm vụ bảo đảm tiếp liệu cho các máy bay chiến đấu phản lực khác.


NÓNG: Thêm Italia sát cánh cùng Mỹ, Anh, Pháp chuẩn bị đánh Syria - Căng thẳng tột độ - Ảnh 1.
Máy bay tiếp dầu KC-767 của Không quân Italia.

Ông Vladimir Chizhov cảnh cáo về những hậu quả nghiêm trọng:

NÓNG: Kiểm soát không lưu châu Âu cảnh báo khẩn-Máy bay dân dụng đổi hành lang bay ở Syria - Ảnh 1.
Ông Vladimir Chizhov.

Theo Hãng thông tấn TASS, Ông Vladimir Chizhov - Đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU) cho biết: Nga đã gửi cảnh cáo cho phía Mỹ, cả theo Đài công khai lẫn Đài đối thoại về những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, nếu Mỹ quyết định tấn công Syria, và họ phải chịu trách nhiệm về an toàn tính mạng những công dân Nga.

Máy bay cảnh cáo sớm A-50 Nga hoạt động suốt đêm:
Ngoài các hệ thống radar mặt đất, radar "bay" A-50 Nga cũng thường xuyên túc trực trên trời để giám sát mọi động tĩnh của Mỹ và NATO, nhất là kiểm soát chặt, không để lọt bất cứ dấu hiệu phóng hỏa tiễn hành trình Tomahawk nào của Mỹ cả.


NÓNG: Kiểm soát không lưu châu Âu cảnh báo khẩn-Máy bay dân dụng đổi hành lang bay ở Syria - Ảnh 1.
Đường máy của máy bay trinh sát, tuần tiễu săn ngầm P-8 Mỹ.

Chiều và đêm qua, 1 chiếc máy bay trinh sát, tuần tiễu săn ngầm P-8 của Mỹ cất cánh từ căn cứ Không quân.

Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Anh Theresa May: Thế giới phải hành động:
Reuters cho biết: Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Anh Quốc Theresa May cùng tuyên bố Thế giới phải hành động, và Washington đang cân nhắc một chiến dịch quân sự tấn công Syria với sự tham gia của nhiều quốc gia.

Hỏa tiễn hành trình Tomahawk thường tấn công lúc rạng sáng.

Khoảng 2h40 sáng giờ Syria (tức khoảng 7h40 sáng giờ Việt Nam), ngày 07/04/2017 năm ngoái, hai tàu khu trục Mỹ gồm USS Porter, và USS Ross, trên Địa Trung Hải đã phóng 59 tên lửa Tomahawk vào lãnh thổ Syria, tấn công căn cứ không quân Shayrat.

Kiểm soát Không lưu châu Âu cảnh báo khẩn về khả năng tấn công Syria của NATO:

NÓNG: Tàu chiến, tàu ngầm Mỹ áp sát Syria - Nga tung Su-34 mang tên lửa diệt hạm đi tuần - Ảnh 1.
Tiêm kích F/A-18 trên Hàng không Mẫu hạm Mỹ, Ảnh Reuters.

Theo Đài RT (Nga), Cơ quan kiểm soát Không lưu châu Âu vừa đưa ra cảnh cáo khẩn về khả năng NATO có thể sẽ tấn công Syria trong vòng 72 giờ tới, đồng thời yêu cầu tất cả các hãng Hàng không có chuyến bay ở khu vực phía Đông Địa Trung Hải phải sẵn sàng với khả năng NATO bắn hỏa tiễn vào Syria.

Hải quân Nga cấm biển, tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Syria:
NÓNG: Tàu chiến, tàu ngầm Mỹ áp sát Syria - Nga tung Su-34 mang tên lửa diệt hạm đi tuần - Ảnh 1.
Nga tập trận bắn đạn thật ngoài khơi bờ biển Syria ngay trong ngày 11/04. Cuộc tập trận dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày, trong đó có các ngày 11, 12, 17, 18, 19, 25 và 26 tháng 04, các lực lượng Nga sẽ tổ chức bắn đạn thật.

Su-34 Nga mang hỏa tiễn diệt hạm Kh-35 tuần tiễu:
Có ít nhất 1 chiếc Su-34 của Nga mang hỏa tiễn diệt hạm tuấn tiễu quanh khu vực căn cứ Hải quân Tartus.


 


  Hết.
.
__._,_.___

Posted by: van tran <vantran4444@me.com>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen