Sonntag, 4. März 2018

PUTIN,TẬP CẬN BÌNH ĐANG BỊNH “TEO” SAU KHI PHÓ TỔNG THAM MƯU TRƯỞNG MỸ TIẾT LỘ KẾ HOẠCH CHỐNG NGA TÀU.

 Ngày 5.3.2018
Hanh Nguyen

Tướng Mỹ tiết lộ việc đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến chống Nga, bằng cách sử dụng lực lượng không quân, còn chống Trung Quốc sẽ sử dụng Hải quân.
Mỹ đang tích cực chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến có thể xảy ra với Nga và Trung Quốc. Phó Tổng tham mưu trưởng, tướng Không quân Mỹ Paul Selva nói trong diễn đàn Defense Writers Group: Lầu Năm Góc đang phát triển “kế hoạch toàn cầu” dự phòng riêng để đánh hai nước này.
Theo tướng Mỹ, nếu Hoa Kỳ bước vào cuộc chiến với Nga và Trung Quốc, họ sẽ sử dụng các lực lượng quân đội và các loại vũ khí khác nhau để chống lại các nước này. Đây là quan điểm của Phó Tổng tham mưu trưởng, tướng Không quân Mỹ Paul Selva nói trong diễn đàn do Defense Writers Group tổ chức.
Ông nói rằng, các kế hoạch chiến lược “toàn cầu” dành cho Nga và Trung Quốc đang được phát triển tại Lầu Năm Góc. Theo thông tin ban đầu, nếu trong trường hợp có thể xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Nga thì Mỹ cơ bản sẽ sử dụng lực lượng Không quân để đối phó với Nga.
Và chống lại Trung Quốc, Mỹ sẽ sử dụng lực lượng hải quân và các máy bay quân sự.
Tuy nhiên, những kế hoạch này sẽ trở nên cụ thể hơn khi mà vấn đề cốt nõi được giải quyết, đó là sẽ có bao nhiêu tiền để Washington có thể chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
“Bất cứ một cuộc chiến nào nếu xảy ra với Trung Quốc, Mỹ sẽ thực hiện các hoạt động tăng cường trên biển và trên không”, Paul Selva cho biết.
Tướng Mỹ nhấn mạnh thêm rằng, trong trường hợp đối đầu quân sự với Nga sẽ phải đòi hỏi nỗ lực của Mỹ với tất các lực lượng quân sự của mình, cũng như việc triển khai lực lượng quân sự ở châu Âu sẽ được diễn ra trước, và sau đó sẽ thực hiện các hoạt động quân sự.
Dẫu vậy không loại trừ khả năng hoạt động quân sự ở căn cứ hải quân trong khu vực này, bởi vì theo ông “không thể tới Nga mà không qua Bắc Đại Tây Dương”, tờ Eadaily.com dẫn nguồn từ RT cho biết. Trong tình huống này, các trận đánh có thể diễn ra trên không phía trên đại dương.
Selva nhắc lại rằng, theo chiến lược quốc phòng được phát triển tại Mỹ, Nga là “mối đe dọa toàn cầu”. Do đó Lầu Năm Góc đang phát triển kế hoạc đặc biệt cho Nga và cả cho Trung Quốc.
Còn theo chiến lược quân sự quốc gia mới vừa được công bố bởi Bộ Quốc phòng Mỹ, mối đe dọa chính đối với đất nước không phải là khủng bố, mà đó là sự cạnh tranh của các cường quốc trên thế giới.
Trong giai đoạn hiện nay, Nga đang tăng cường sự ảnh hưởng của mình ở châu Âu cũng như ở châu Á, trong khi đó mối quan hệ giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc sẽ xảy ra dưới hình thức cuộc chiến tranh chiếm vị trị đứng đầu trong nền chính trị thế giới.
Cuối cùng ông Selva không quên nhận định về việc phát triển vũ khí mới ở Trung Quốc và Nga.
“Chúng ta đã mất lợi thế về kỹ thuật vũ khí siêu thanh, nhưng chúng ta sẽ không thua trong cuộc chiến này”, ông nói.
Theo tướng Không quân, Moscow và Bắc Kinh đã có những tiến bộ vượt bậc trong việc phát triển công nghệ này.
Nếu chiến tranh xảy ra,Âu Châu,Ukraina,dân Tân Cương,Tây Tạng,Ấn Dộ,Nhựt thế nào cũng nhảy vào.
Ngày 5.3.2018
Hanh Nguyen & Phuong Nguyen & Linh Lan Lam
PUTIN,TẬP CẬN BÌNH ĐANG BỊNH “TEO” SAU KHI PHÓ TỔNG THAM MƯU TRƯỞNG MỸ TIẾT LỘ KẾ HOẠCH CHỐNG NGA TÀU.
Tướng Mỹ tiết lộ việc đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến chống Nga, bằng cách sử dụng lực lượng không quân, còn chống Trung Quốc sẽ sử dụng Hải quân.
Mỹ đang tích cực chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến có thể xảy ra với Nga và Trung Quốc. Phó Tổng tham mưu trưởng, tướng Không quân Mỹ Paul Selva nói trong diễn đàn Defense Writers Group: Lầu Năm Góc đang phát triển “kế hoạch toàn cầu” dự phòng riêng để đánh hai nước này.
Theo tướng Mỹ, nếu Hoa Kỳ bước vào cuộc chiến với Nga và Trung Quốc, họ sẽ sử dụng các lực lượng quân đội và các loại vũ khí khác nhau để chống lại các nước này. Đây là quan điểm của Phó Tổng tham mưu trưởng, tướng Không quân Mỹ Paul Selva nói trong diễn đàn do Defense Writers Group tổ chức.
Ông nói rằng, các kế hoạch chiến lược “toàn cầu” dành cho Nga và Trung Quốc đang được phát triển tại Lầu Năm Góc. Theo thông tin ban đầu, nếu trong trường hợp có thể xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Nga thì Mỹ cơ bản sẽ sử dụng lực lượng Không quân để đối phó với Nga.
Và chống lại Trung Quốc, Mỹ sẽ sử dụng lực lượng hải quân và các máy bay quân sự.
Tuy nhiên, những kế hoạch này sẽ trở nên cụ thể hơn khi mà vấn đề cốt nõi được giải quyết, đó là sẽ có bao nhiêu tiền để Washington có thể chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
“Bất cứ một cuộc chiến nào nếu xảy ra với Trung Quốc, Mỹ sẽ thực hiện các hoạt động tăng cường trên biển và trên không”, Paul Selva cho biết.
Tướng Mỹ nhấn mạnh thêm rằng, trong trường hợp đối đầu quân sự với Nga sẽ phải đòi hỏi nỗ lực của Mỹ với tất các lực lượng quân sự của mình, cũng như việc triển khai lực lượng quân sự ở châu Âu sẽ được diễn ra trước, và sau đó sẽ thực hiện các hoạt động quân sự.
Dẫu vậy không loại trừ khả năng hoạt động quân sự ở căn cứ hải quân trong khu vực này, bởi vì theo ông “không thể tới Nga mà không qua Bắc Đại Tây Dương”, tờ Eadaily.com dẫn nguồn từ RT cho biết. Trong tình huống này, các trận đánh có thể diễn ra trên không phía trên đại dương.
Selva nhắc lại rằng, theo chiến lược quốc phòng được phát triển tại Mỹ, Nga là “mối đe dọa toàn cầu”. Do đó Lầu Năm Góc đang phát triển kế hoạc đặc biệt cho Nga và cả cho Trung Quốc.
Còn theo chiến lược quân sự quốc gia mới vừa được công bố bởi Bộ Quốc phòng Mỹ, mối đe dọa chính đối với đất nước không phải là khủng bố, mà đó là sự cạnh tranh của các cường quốc trên thế giới.
Trong giai đoạn hiện nay, Nga đang tăng cường sự ảnh hưởng của mình ở châu Âu cũng như ở châu Á, trong khi đó mối quan hệ giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc sẽ xảy ra dưới hình thức cuộc chiến tranh chiếm vị trị đứng đầu trong nền chính trị thế giới.
Cuối cùng ông Selva không quên nhận định về việc phát triển vũ khí mới ở Trung Quốc và Nga.
“Chúng ta đã mất lợi thế về kỹ thuật vũ khí siêu thanh, nhưng chúng ta sẽ không thua trong cuộc chiến này”, ông nói.
Theo tướng Không quân, Moscow và Bắc Kinh đã có những tiến bộ vượt bậc trong việc phát triển công nghệ này.
Nếu chiến tranh xảy ra,Âu Châu,Ukraina,dân Tân Cương,Tây Tạng,Ấn Dộ,Nhựt thế nào cũng nhảy vào.
Ngày 5.3.2018
Hanh Nguyen & Phuong Nguyen & Linh Lan Lam
PUTIN,TẬP CẬN BÌNH ĐANG BỊNH “TEO” SAU KHI PHÓ TỔNG THAM MƯU TRƯỞNG MỸ TIẾT LỘ KẾ HOẠCH CHỐNG NGA TÀU.
Tướng Mỹ tiết lộ việc đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến chống Nga, bằng cách sử dụng lực lượng không quân, còn chống Trung Quốc sẽ sử dụng Hải quân.
Mỹ đang tích cực chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến có thể xảy ra với Nga và Trung Quốc. Phó Tổng tham mưu trưởng, tướng Không quân Mỹ Paul Selva nói trong diễn đàn Defense Writers Group: Lầu Năm Góc đang phát triển “kế hoạch toàn cầu” dự phòng riêng để đánh hai nước này.
Theo tướng Mỹ, nếu Hoa Kỳ bước vào cuộc chiến với Nga và Trung Quốc, họ sẽ sử dụng các lực lượng quân đội và các loại vũ khí khác nhau để chống lại các nước này. Đây là quan điểm của Phó Tổng tham mưu trưởng, tướng Không quân Mỹ Paul Selva nói trong diễn đàn do Defense Writers Group tổ chức.
Ông nói rằng, các kế hoạch chiến lược “toàn cầu” dành cho Nga và Trung Quốc đang được phát triển tại Lầu Năm Góc. Theo thông tin ban đầu, nếu trong trường hợp có thể xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Nga thì Mỹ cơ bản sẽ sử dụng lực lượng Không quân để đối phó với Nga.
Và chống lại Trung Quốc, Mỹ sẽ sử dụng lực lượng hải quân và các máy bay quân sự.
Tuy nhiên, những kế hoạch này sẽ trở nên cụ thể hơn khi mà vấn đề cốt nõi được giải quyết, đó là sẽ có bao nhiêu tiền để Washington có thể chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
“Bất cứ một cuộc chiến nào nếu xảy ra với Trung Quốc, Mỹ sẽ thực hiện các hoạt động tăng cường trên biển và trên không”, Paul Selva cho biết.
Tướng Mỹ nhấn mạnh thêm rằng, trong trường hợp đối đầu quân sự với Nga sẽ phải đòi hỏi nỗ lực của Mỹ với tất các lực lượng quân sự của mình, cũng như việc triển khai lực lượng quân sự ở châu Âu sẽ được diễn ra trước, và sau đó sẽ thực hiện các hoạt động quân sự.
Dẫu vậy không loại trừ khả năng hoạt động quân sự ở căn cứ hải quân trong khu vực này, bởi vì theo ông “không thể tới Nga mà không qua Bắc Đại Tây Dương”, tờ Eadaily.com dẫn nguồn từ RT cho biết. Trong tình huống này, các trận đánh có thể diễn ra trên không phía trên đại dương.
Selva nhắc lại rằng, theo chiến lược quốc phòng được phát triển tại Mỹ, Nga là “mối đe dọa toàn cầu”. Do đó Lầu Năm Góc đang phát triển kế hoạc đặc biệt cho Nga và cả cho Trung Quốc.
Còn theo chiến lược quân sự quốc gia mới vừa được công bố bởi Bộ Quốc phòng Mỹ, mối đe dọa chính đối với đất nước không phải là khủng bố, mà đó là sự cạnh tranh của các cường quốc trên thế giới.
Trong giai đoạn hiện nay, Nga đang tăng cường sự ảnh hưởng của mình ở châu Âu cũng như ở châu Á, trong khi đó mối quan hệ giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc sẽ xảy ra dưới hình thức cuộc chiến tranh chiếm vị trị đứng đầu trong nền chính trị thế giới.
Cuối cùng ông Selva không quên nhận định về việc phát triển vũ khí mới ở Trung Quốc và Nga.
“Chúng ta đã mất lợi thế về kỹ thuật vũ khí siêu thanh, nhưng chúng ta sẽ không thua trong cuộc chiến này”, ông nói.
Theo tướng Không quân, Moscow và Bắc Kinh đã có những tiến bộ vượt bậc trong việc phát triển công nghệ này.
Nếu chiến tranh xảy ra,Âu Châu,Ukraina,dân Tân Cương,Tây Tạng,Ấn Dộ,Nhựt thế nào cũng nhảy vào.

1 Kommentar:

  1. Nói thật chứ bây giờ thì các nước lớn nó không đấu nhau bằng súng đâu bạn, vì nếu thế chiến thứ ba xảy ra thì trái đất cũng không tồn tại nổi đâu, nên bỏ cái suy nghĩa đấy đi

    AntwortenLöschen