Mittwoch, 21. März 2018

Cuộc đi bộ khỏa thân tại Úc Châu



Hê lô, Tôi đang đi bộ dành cho bạn!


Xin đừng quên đánh dấu trên lịch của nhà  bạn.  

Như bạn đã biết, đó là một tội rất nặng cho  người đàn ông Hồi giáo nếu anh ta nhìn thấy bất kỳ người phụ nữ nào (không phải là vợ mình) khi phụ nữ ấy ở trong tình trạng lõa lồ Nếu như vậy anh ta sẽ phải tự xử bằng cách tự kết liễu đời mình.
.  
Vì thế vào thứ bảy sắp tới đây, lúc 1 giờ chiều, tất cả phụ nữ Úc được yêu cầu đi ra khỏi nhà hoàn toàn khỏa thân để giúp loại bỏ những kẻ khủng bố trong hàng xóm.  

Tổ chức khu vực của bạn trong một giờ được khuyến khích cho nỗ lực chống khủng bố này.  

Tất cả những người đàn ông muốn chứng tỏ lòng yêu nước sẽ mang ghế ra nằm trước nhà để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với phụ nữ và để chứng minh rằng họ không có cảm tình với khủng bố Hồi giáo.  

Đạo Hồi cũng cấm uống rượu, hãy kèm theo bạn một lố 6 lon bia lạnh là bằng chứng nữa về lòng yêu nước của mình.  

Chính phủ Úc đánh giá cao nỗ lực của bạn để nhổ tận gốc những kẻ khủng bố và hoan nghênh sự tham gia của bạn trong hoạt động chống khủng bố này.  


God Bless Australia!  

PS:   Nếu bạn không gửi thông điệp này đến ít nhất là 1 người khác, bạn sẽ được coi là một cảm tình viên khủng bố, hay là một kẻ hèn nhát, và biết đâu, bạn có thể trong tương lai sẽ giúp đỡ hay tiếp tay cho những kẻ khủng bố;  Người ta cũng sẽ tự hỏi có lẽ phụ nữ Úc làm thế này là sai trái nên không được sự ủng hộ của bạn chăng ???NTT.

__._,_.___

Posted by: T Nguyen <thnn2016@gmail.com>

1 Kommentar:

  1. Cái này nó là phong trào tự phát thôi mà, ai thích thì làm thôi chứ không phải là mang tính chất nghiêm trọng hay đúng đắn gì, còn ở việt nam thì không cổ xúy cho cái thiếu văn hóa này

    AntwortenLöschen