Sonntag, 18. Februar 2018

"Cô bé Napalm"


 Kính Tước
Thoát thân từ vùng Mỹ thả bom Napalm, những đứa trẻ vừa khóc, vừa chạy về hướng... "Mỹ Ngụy"(🤔🤔🤔??!!)
"Cô bé Napalm", tấm ảnh nổi tiếng trong cuộc chiến Bắc - Nam VN, tấm ảnh được CS sử dụng để tuyên truyền về tội ác của Mỹ Ngụy, nhưng khổ nỗi hướng chạy của các nhân vật trong ảnh đã tạo ra tác dụng "cực kỳ" phản tuyên truyền, cũng nói thêm về cô bé trong ảnh (lúc đó 9 tuổi), cô Phan Thị Kim Phúc nay đã 57 tuổi; và hiện đang sống ở Canada...không hiểu bọn Mỹ có còn tìm gặp để kiềm cặp cô nữa không?!...Các bạn nào thắc mắc có thể liên lạc với ban tuyên giáo trung ương sẽ nhận được câu trả lời.
PS/ Cô Kim Phúc đã được chính phủ Đức giúp phẫu thuật để giảm thiểu tối đa những vết sẹo cô đã mang trên người. (trước đó cô cũng đã phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật)

 
Clic vào đây để xem cuộc phỏng vấn của đài CBS dành cho "cô bé Napalm" Kim Phúc. (mặc dù cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh, nhưng các bạn nên xem, để chúng ta có thể hiểu được đâu là chính nghĩa, đâu là tình yêu đồng bào, đâu là nhân văn....từ những hình ảnh, và video clip hoàn toàn trung thực được phóng viên chiến trường cung cấp...Đoạn cuối video cung cấp hình ảnh cuộc phẫu thuật cho cô Kim Phúc.)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=yyrTvIkxym8
Lời kể của chính nhân vật cô Kim Phúc (có thuyết minh tiếng Việt)
https://www.youtube.com/watch?v=iMgk3FeVRR4
Ảnh 1: "Cô bé Napalm".
Ảnh 2: Kim Phúc ngày nay.

1 Kommentar:

  1. Nói chung là những thứ viết ra từ cái tờ báo này thì không nên tin cho lắm, nghe bọn này nói thì cái gì mà chả trở thành sự thật được, phỏng vấn cũng có thể làm giả mà

    AntwortenLöschen