Mittwoch, 14. Februar 2018

Bộ trưởng Kinh tế Đức Matthias Machnig cho rằng cần hành động “khẩn cấp” để bảo vệ các công ty Đức.


Theo gương Trump chống lại trò tung tiền thu gom doanh nghịêp chôm kỷ thuật cao.
Đức kêu gọi EU hành động ‘khẩn cấp’ trước lo ngại TQ ồ ạt thu mua lại các doanh nghiệp.
Với nền kinh tế dẫn đầu, Đức kêu gọi EU khẩn trương thắt chặt luật pháp liên quan đến việc các công ty nước ngoài mua lại các doanh nghiệp, tờ Express (UK) đưa tin .
Ông Matthias Machnig, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức, cho rằng “các biện pháp khắt khe hơn về luật pháp” là cần thiết để ngăn chặn việc Tc đang mua thêm nhiều công ty.
Ý kiến của ông Machnig được đưa ra trong bối cảnh một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu Kinh tế Cologne cho thấy số doanh nghiệp Đức bị mua lại bởi các nhà đầu tư Tc đã tăng vọt trong 7 năm qua.

Nghiên cứu phát hiện các công ty Tc đã mua lại và giành quyền kiểm soát 39 công ty Đức trong năm 2017, 44 công ty Đức trong năm 2016, so với "chỉ có 6 công ty Đức bị tiếp quản trong năm 2010".Merkel " Tập à sao trắng trợn quá vậy Nị ?
Nghiên cứu cũng cho thấy Tc đã đầu tư hơn 12 tỷ Euro vào Đức trong năm 2017, tăng khoảng 11 tỷ so với năm 2016, trong khi đó khoản đầu tư trong năm 2010 chỉ là 100 triệu Euro.
Đức đang kêu gọi EU bảo vệ nhiều hơn nữa cho các doanh nghiệp của mình, chống lại việc mua lại của các nhà đầu tư Tc.
Tc được cho là đang nhắm đến các doanh nghiệp của EU trong các lĩnh vực" dược phẩm, hóa chất và hàng không".
Nghiên cứu cũng cho thấy các nhà đầu tư Tc thường không quan tâm trực tiếp đến bản thân các công ty" tầm mức kinh doanh Lời hay Lổ ", mà chủ yếu nhắm đến các bằng sáng chế, nghiên cứu và công nghệ của những công ty này.< trắng trợn quá cái lủ ghẻ tàu nầy,muốn nhãy lên ghế lãnh đạo thế giới bằng cái trò chôm chỉa kỷ thuật từ các nơi trên thế giới à ?"
Ông Machnig cho rằng: “Với các công ty có tính sáng tạo, EU rất hấp dẫn đối với nhiều nước trên thế giới; Việc mua lại, giành quyền kiểm soát đang trở nên thường xuyên hơn, thường dưới những điều kiện bóp méo thị trường”.
Ông Machnig cũng nói thêm rằng, cùng với Pháp và Ý, Đức đã bắt đầu quá trình thông qua một đạo luật mới của EU, cho phép các quốc gia thành viên có quyền xem xét, và có khả năng ngăn cản việc mua lại trong tương lai. Đạo luật cũng yêu cầu các thành viên EU phải chia sẻ thông tin về đầu tư nước ngoài, với nhau và với Ủy ban châu Âu.
<BĐ,net>

1 Kommentar:

  1. Bộ trưởng họ tận tâm vì đất nước quá thật khâm phục, không bù cho mấy thằng ba que này suốt ngày chỉ nghĩ cách phá hoại đất nước, chả làm được cái tích sự gì cả

    AntwortenLöschen