Dienstag, 13. Februar 2018

Biển đông thuộc chủ quyền của TC từ khi nào và thế giới có công nhận ?

Phil Nguyen
Tàu khu trục săn ngầm HMS Sutherland của Hải quân Hoàng gia Anh,tiến vào tuần tra vùng Biển Đông.
Biển đông thuộc chủ quyền của TC từ khi nào và thế giới có công nhận ?
Vào tháng trước, Washington đã cho tàu khu trục có trang bị tên lửa USS Hopper đi vào khu vực 12 hải lý quanh bãi cạn Scarborough, khu vực bị Bắc Kinh chiếm đóng trái phép từ năm 2012.
Tc sau đó đã lên tiếng phản đối và dọa sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ cái gọi là ''chủ quyền''cướp giật.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tc cho rằng tàu USS Hopper "xâm phạm chủ quyền và gây ảnh hưởng tới lợi ích an ninh" của Tc, tạo ra "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với các tàu thuyền của Tc hoạt động gần bãi cạn Scarborough.
* Là chủ quyền của đám ghẻ tàu thế sao Canada lại đưa Tàu ngầm của Họ vào tuần tra ?
- Anh đưa tàu khu trục săn tàu ngầm HMS Sutherland vào Biển Đông săn tàu ngầm TC ?
-Australia sử dụng tới 1200 lính và 6 tàu chiến diễn tập hải quân quy mô lớn tại Biển Đông.
Úc đã phê phán việc Tc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế.Úc đã hũy nhiều hợp đồng bạc tỷ với TC vì việc nầy.
-Nhật cũng đã đưa Mini HKMH Izumo của Họ có liên quân nhiều nước vào tuần tra Biển Đông.
-Pháp cũng đã đưa chiến hạm của Họ vào tuần tra cùng HQ/Mỹ và Nhật trong vùng biển nầy. Sao không thấy đám ghẻ tàu đưa chiến đấu cơ và tàu chiến ra nghênh địch nhằm bảo vệ chủ quyền vùng mà chúng nó cho là "bất khã xâm phạm của chúng",vậy có nên gọi chúng là Lủ Hèn? Khi nhìn thấy liên quân của Mỹ,Nhật,Pháp,Anh,Úc,Canada v.v..thách thức thiên triều?

1 Kommentar:

  1. Làm gì có nước nào công nhận biển đông là của trung quốc đâu, nó tự nhận đấy chứ, hoàng sa trường sa là của việt nam điều đó không bao giờ thay đổi

    AntwortenLöschen