Freitag, 16. Februar 2018

30 TẾT (15/02/2018), NHÓM NHÀ HOẠT ĐỘNG Ở HÀ NỘI "BẤT NGỜ" TỔ CHỨC TƯỞNG NIỆM...


30 TẾT (15/02/2018), NHÓM NHÀ HOẠT ĐỘNG Ở HÀ NỘI "BẤT NGỜ" TỔ CHỨC TƯỞNG NIỆM CUỘC CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI VIỆT TRUNG 17/02/1979
Một nhóm nhà hoạt động chống Trung Cộng ở Hà Nội bất ngờ tổ chức một buổi tưởng niệm cuộc chiến biên giới Việt-Trung vào sáng 30 Tết, nhằm ngày 15 tháng 2, ở tượng đài Lý Thái Tổ.
Lễ tưởng niệm diễn ra hai ngày trước ngày 17 tháng 2, là ngày mà cuộc chiến nổ ra năm 1979, khi quân đội Trung Cộng tràn vào 6 tỉnh biên giới phía bắc Việt Nam.

Nhà hoạt động Trương Văn Dũng nói rằng, ông và các bạn hữu phải tưởng niệm một cách thầm lặng, không loan báo và không đúng ngày, để tránh bị nhà cầm quyền cộng sản ngăn cản hoặc đàn áp. Nhóm nhà hoạt động gồm ông Dũng, bà Trần Thị Thảo, ông Lễ, ông Lê Anh Hùng và ông Phùng Thế Dũng.
Chương trình tưởng niệm đơn giản gồm thắp hương, căng biểu ngữ gồm 3 nội dung là: “17/2/79 chúng tôi không quên”, “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”, và “Trung Cộng là kẻ thù số 1 của Việt Nam”.
Nguồn ảnh: fb Lê Anh Hung
Tin: SBTN

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen