Montag, 22. Januar 2018

THÔNG BÁO: ÔNG VƯƠNG VĂN THẢ (AN GIANG) BỊ CỘNG SẢN XÉT XỬ VÀO NGÀY 23-01-2018


Theo thông tin từ Ls Nguyễn Khả Thành cho biết trên Facebook cá nhân về ông Vương Văn Thả và 3 người khác bị tòa án cộng sản xét xử theo khoản 2 điều 88 “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
"7g30 ngày 23/1/2018 Tòa án nhân dân tỉnh An Giang sẽ xét xử theo thủ tục sơ thẩm vụ án Vương Văn Thả., vụ này có tất cả 04 bị cáo:
1/ Vương Văn Thả sinh 1969 , trình độ văn hóa: lớp 1/12
2/ Vương Thanh Thuận sinh 1990, trình độ văn hóa: lớp 7/12
3/ Nguyễn Nhật Trường sinh 1985, trình độ văn hóa: không biết đọc, không biết viết.
4/ Nguyễn văn Thượng sinh 1985, trình độ văn hóa: không biết đọc, không biết viết.
Vương Văn Thả và Vương Thanh Thuận là cha con. Nguyễn Nhật Trường và Nguyễn văn Thượng là anh em song sinh 4 bị cáo đều là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và bị Viện kiểm sát tỉnh An Giang truy tố về tội: “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo khoản 2 Điều 88 Bộ luật hình sự 1999.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (mẹ Nấm) bị khởi tố cùng tội danh này nhưng chỉ ở khoản 01 và Quỳnh bị xử phạt 10 năm tù giam.
Bốn bị cáo nói trên cùng bị truy tố tội danh giống Quỳnh nhưng nặng hơn,( khoản 2 Điều 88) có mức hình phạt từ 10 đến 20 năm tù, Mức án trong phiên tòa sắp tới chắc sẽ không thấp, nhất là với Vương Văn Thả.
Biết đọc, biết viết là một công cụ quyền lực của cá nhân, và là một nhân tố phát triển xã hội và con người. Các kỹ năng đọc và viết là điều kiện tiên quyết cho việc học tập rộng hơn các kiến thức, kỹ năng, thái độ và những giá trị cần thiết để tạo ra các xã hội bền vững.(Theo Việt Nam Net ngày 26/12/2017 số người mù chữ của Việt Nam hiện nay khoảng gần 2 triệu người).
Giờ là thế kỷ XXI bạn vui hay buồn khi có bị cáo bị truy tố tội: "Tuyên truyền chống Nhà nước....) lại không biết chữ".
Rất mong cộng đồng quan tâm đến những con người yếm thế bị cộng sản vùi dập trong chốn lao tù, có thể đối diện với mức án rất nặng từ tòa án.
Theo lê văn sơn

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen