Montag, 29. Januar 2018

Mexico vừa phát hiện lượng ma túy khổng lồ có thể giết chết...22 triệu người

        
Mexico nổi tiếng với những băng đảng ma túy. Đây là nghề siêu lợi nhuân nhưng hậu quả của nó là khủng khếp, điều này ai cũng biết. Vừa qua cảnh sát Mexico đã phát hiện hơn nửa tấn chất gây nghiện trong một chiếc xe SUV. Nó bao gồm cả loại ‘ma tuý’ nguy hiểm fentanyl, với số lượng đủ để giết chết hơn 22 triệu người.

Cảnh sát liên bang và quân đội Mexico đã tình cờ phát hiện vụ vận chuyển khi họ tạm dừng một chiếc SUV trên đường cao tốc ở Ensenada, Baja California do không gắn giấy phép trên kính phía trước. Thông tin trên được cảnh sát đưa ra vào ngày 25/1.


Hơn nửa tấn thuốc bất hợp pháp được phát hiện bởi cảnh sát ở Ensenada, Baja California, Mexico. (Ảnh: Cảnh sát Mexico)

Chiếc xe đã được nhồi đầy đến tận nóc với 620 gói thuốc, bao gồm hơn 415 kg metaphetamin tinh bột, khoảng 45 kg fentanyl, gần 40 kg cocain và hơn 6,8 kg heroin. Người lái xe hiện đã bị bắt.


Ensenada cách đường biên giới Mỹ khoảng 1,5 giờ lái xe. Lô hàng này có thể đã đi theo hướng đó.Fentanyl là một loại thuốc giảm đau tổng hợp nhóm opioid rất mạnh, mạnh hơn khoảng 50-100 lần morphine. Theo Cơ quan Quản lý Cưỡng chế Pháp luật Hoa Kỳ, chỉ cần 2 miligam, tương đương với hai hạt muối, cũng đủ để giết chết một người. Điều đó có nghĩa là lô hàng 100 pound (khoảng 45kg) sẽ đủ để giết chết hơn 22 triệu người, bằng toàn bộ dân số bang Florida.

Fentanyl và các chất tương tự fentanyl có liên quan đến hơn 20.000 trường hợp tử vong do sử dụng quá liều vào năm 2016, gần 1/3 trong số hơn 64.000 trường hợp tử vong do dùng thuốc quá liều năm ngoái.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Prince đã chết vì dùng quá liều fentanyl sau khi được tìm thấy trong cơ sở của anh vào tháng 4/2016, nhạc sĩ Tom Petty cũng qua đời do fentanyl và oxycodone.

Fentanyl thường được sử dụng làm thuốc mê. Nhưng nó thường được vận chuyển trái phép từ Trung Quốc và Mexico, và các tay buôn ma túy đang sử dụng nó để tăng cường heroin. Những ca tử vong liên quan đến fentanyl đã tăng lên gấp bảy lần kể từ năm 2013, khiến đây trở thành loại ‘ma tuý’ nguy hiểm nhất và góp phần chính cho ‘đại dịch opioid’ (cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau có tính chất gây nghiện do sử dụng nhóm thuốc opioid) ở nước Mỹ.

1 Kommentar:

  1. Thiên đường dân chủ của chúng mày đấy, ma tùy đầy rẫy ra hèn gì cái bọn này viết báo lúc nào cũng như mấy thằng phê thuốc, ăn nói lông ngông, thiếu kiểm dịch kinh khủng

    AntwortenLöschen