Freitag, 22. Dezember 2017

BẢN ÁN BẤT CÔNG

Phiên toà phúc thẩm xét xử Tù nhân lương tâm (TNLT) Trần Thị Nga (hay còn gọi Thuý Nga) với cáo buộc tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 tại Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam đã diễn ra sáng nay (22/12/2017)
Đã có rất đông người dân, những nhà hoạt động, cùng người thân của Thuý Nga đến tham dự theo dõi phiên toà, nhưng bị nhà cầm quyền tỉnh Hà Nam ngăn chặn. Một số còn bị bắt cóc dọc đường.
Blogger Nguyễn Thúy Hạnh cho biết: “Nhà cầm quyền tỉnh Hà Nam đã huy động lực lượng công an, an ninh, cảnh sát giao thông, xe chuyên dụng, xe buýt và dăng dây chặn các ngã đường vào khu vực toà án. Hiện tại, không người dân nào tiếp cận được khu vực toà án nơi đang diễn ra phiên toà xét xử Thuý Nga”.
TNLT Trần Thị Nga bị công an tỉnh Hà Nam bắt vào ngày 21/01/2017 với cáo buộc tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”. Bà bị tòa án sơ thẩm tỉnh Hà Nam kết án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế tại địa phương hôm 25/7/2017

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen