Freitag, 1. Dezember 2017

Bà Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cảnh báo "Nếu xảy ra chiến Tranh, Hoa Kỳ sẽ hủy ...

Thursday, November 30, 2017

VietPress USA (30-11-2017): Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ là bà Nikki Haley đã 
gửi một lời đe dọa trực tiếp tới Bình Nhưỡng, nói rằng "chế độ Bắc Triều 
Tiên sẽ hoàn toàn bị huỷ diệt" nếu hai nước đi đến chiến tranh. 

Hội đồng Bảo an LHQ đã được triệu tập vì vụ thử hỏa tiễn mới nhất của Bắc 
Triều Tiên. 
Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Nikki Haley đã cảnh báo rằng tình trạng và các động 
thái hiện tại của Bình Nhưỡng đã đưa Thế giới tiến gần đến bờ vực chiến 
tranh, đồng thời bà Haley đã gửi lời đe dọa trực tiếp cho Bình Nhưỡng: 
"Nếu chiến tranh đến, đừng mắc sai lầm, chế độ Bắc Triều Tiên sẽ bị 
huỷ diệt hoàn toàn."

Đại sứ Mỹ Nikki R. Haley tại LHQ
 

Bà Haley nói thêm rằng Hoa Kỳ không quan ngại đến việc xung đột vũ trang 
với Bắc Triều Tiên nhưng nói rõ rằng Washington sẽ không ngần ngại Phản 
ứng Quân sự nếu cần. "Chúng tôi chưa bao giờ tìm kiếm một cuộc chiến 
với Triều Tiên", bà Haley nói. "Nếu chiến tranh đến, nó sẽ là do những 
hành động xâm lược như chúng ta đã chứng kiến ngày hôm qua."

Đại sứ Hoa Kỳ cũng kêu gọi các nước vẫn còn có quan hệ với Bắc Triều 
Tiên nên cô lập nước này. Bà giải thích: "Lần phóng Hỏa tiễn của ngày 
hôm qua đã bay cao hơn những lần phóng trước đó. Không ai có thể 
ngờ rằng mối đe dọa đang tăng lên. Không ai có thể ngờ rằng nhà 
độc tài Bắc Triều Tiên đang có thái độ tích cực trong việc gây ám ảnh 
bằng sức mạnh hạt nhân của mình ".
Haley nói thêm rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói chuyện với 
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về những nỗ lực để chấm dứt sự đe 
dọa hạt nhân của Triều Tiên. 
Trong cuộc trò chuyện này, Trump đã yêu cầu Trung Quốc ngừng xuất khẩu 
dầu sang Triều Tiên. 
Bà nói: "Đó sẽ là một bước quan trọng trong nỗ lực của thế giới để ngăn 
chặn sự phân biệt này." Bà Haley nhấn mạnh thêm: "Trung Quốc phải 
thể hiện sự lãnh đạo và làm theo. Trung Quốc có thể làm điều này theo 
cách riêng của mình, hoặc nếu không chúng ta có thể nắm bắt tình 
hình bằng cách thao túng dầu." Trước đây Hoa Kỳ bị lệ thuộc nhập khẩu 
xăng dầu của OPEC từ thị trường Trung Đông; và Nga sản xuất xăng dầu và 
dùng lợi thế dầu thô để áp đảo Liên Âu. Nhưng kể từ năm 2014, TT Barack 
Obama đã cho cải tiếng khoa học công nghệ khai thác dầu thô từ đá phiến 
ở những giếng dầu cũ và đưa Hoa Kỳ trở thành quốc gia sản xuất xăng dầu lớn 
nhất thế giới với giá thành thấp nhất thế giới.
 Nhờ ưu thế về xăng dầu, Hoa Kỳ đã đánh sụp đổ hoàn toàn nền kinh tế của 
Nga lâu nay dựa vào nguồn lợi thu được nhờ bán dầu thô để lấy tiền phát triển 
quân sự và vũ khí. Nga sản xuất dầu thô với giá thành USD65.00/thùng Barrel; 
trong khi Hoa Kỳ bán ra với giá thành từ USD40.00 đến USD 45.00/ thùng Barrel 
nên làm kỹ nghệ và thị trường dầu tho của Nga hoàn toàn sụp đổ.

Kim Jong-un thị sát một tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM của Bắc Hàn


Nga đang bị lệnh trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc liên quan 
đến vụ Nga xâm lăng bán đảo Cremia của Ukraine và sáp nhập các vùng đông 
Ukraine. Thế nên buộc lòng Nga và cả Trung Quốc phải biểu quyết trong Hội 
đồng An ninh Liên Hiệp Quốc tăng cường cấm vận và trừng phạt đối với Bắc Hàn. 
Trong cuộc họp đặc biệt, 
đại sứ Nga đã kêu gọi Bình Nhưỡng không được tiến hành thêm các cuộc thử 
nghiệm hỏa tiễn đạn đạo và hạt nhân. Đại diện Moscow cũng kêu gọi Mỹ và Nam 
Hàn hủy bỏ cuộc tập trận chung đã được lên kế hoạch vào tháng tới và cho rằng 
điều này sẽ làm gia tăng căng thẳng.

Trung Quốc là đồng minh duy nhất của Bắc Hàn và hiện đang đặt ống dẫn dầu và 
khí đốt từ Trung Quốc hạy suốt Bắc Hàn. TT Donald Trump qua điện đàm đã yêu 
cầu Chủ 
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...

MỜI ĐỌC TIẾP TẠI LINK:
__._,_.___

Posted by: VietPress USA News Agency <vietpressusa@yahoo.com>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen