Mittwoch, 25. Oktober 2017

Viện Bảo Tàng Tỵ Nạn CS tại Úc,

Vì sao ước mơ 40 năm chưa thành? 
Hữu Nguyên https://saigontimes.org/ 
Mô hình Viện Bảo Tàng & Trung Tâm Văn Hoá Người Việt Tỵ Nạn Úc Châu do Uỷ Ban Vận Động Xây Cất chủ trương.

Trong bất cứ thời đại nào và ở bất cứ đâu trên thế giới, Viện Bảo Tàng luôn luôn đóng vai trò quan trọng đặc biệt, trong việc bảo tồn và duy trì SỰ THẬT, bất chấp mọi hưng phế của thời gian, nghiêng ngửa của lịch sử. Nhờ đặc tính quan trọng này, VBT có sức cảm hoá và giáo dục hết sức to lớn đối với con người, vượt xa truyền thông và mọi cơ chế xã hội, công quyền cũng như tư nhân.

Hiểu rõ vai trò quan trọng của VBT, các quốc gia dân tộc, các chủng tộc ngành nghề, và hầu hết các lĩnh vực trong đời sống xã hội, đều có VBT. Thống kê cho thấy, tại 202 quốc gia trên thế giới, có trên 55,000 viện bảo tàng các loại, trong đó có nhiều VBT được xây cất từ 2000, 3000 năm trước; nhiều VBT tội ác của các chế độ độc tài, đặc biệt là độc tài CS (Museum of Crimes and Victims of Communism)…
TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆN BẢO TÀNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CS
Cộng đồng người Việt tỵ nạn CS, được hình thành và phát triển sau khi CS cưỡng chiếm Miền Nam vào tháng 4, 1975. Trong hoàn cảnh đó, việc xây dựng VBT rõ ràng là NHU CẦU QUAN TRỌNG, CẤP BÁCH VÀ TRÁCH NHIỆM TO LỚN của người Việt hải ngoại, nhằm bảo tồn và duy trì những di tích, di vật, hình ảnh, tài liệu… có giá trị lịch sử của quê hương, đất nước, dân tộc và cộng đồng.
Nhờ VBT, người Việt cũng như người bản xứ, nhất là thế hệ trẻ VN hải ngoại, sẽ có được sự hiểu biết TRUNG THỰC VÀ KHÁCH QUAN, 5 SỰ THẬT LỊCH SỬ QUAN TRỌNG:
SỰ THẬT THỨ NHẤT: VNCH, chế độ tự do dân chủ, cộng hoà lập hiến đầu tiên đã được thiết lập và tồn tại 20 năm tại Miền Nam;
SỰ THẬT THỨ HAI: Cuộc chiến đấu can trường và dũng cảm, chống CS xâm lăng, bảo vệ Miền Nam Tự Do, của quân dân cán chính VNCH và Đồng Minh, trong suốt 20 năm. Nhờ vậy, VN đã có được những thế hệ, trân trọng và sẵn sàng tranh đấu bảo vệ những giá trị của tự do dân chủ, công bình bác ái;
SỰ THẬT THỨ BA: Cuộc vượt biển, vượt biên tìm Tự Do đầy kinh hoàng và bi hùng, của người Việt tỵ nạn CS, sau 1975; và sự hội nhập đầy gian nan nhưng thành công của người Việt tỵ nạn CS trên quê hương mới;
SỰ THẬT THỨ BỐN: Cuộc đấu tranh chống CS, bảo vệ chính nghĩa quốc gia của người Việt hải ngoại, và giành tự do dân chủ và quyền làm người của người Việt trong nước, từ sau 1975;
SỰ THẬT THỨ NĂM: Những tội ác đầy man rợ, kinh hoàng và ghê tởm của CS, đặc biệt là CSVN, đối với nhân loại và dân tộc VN, trong suốt một thế kỷ qua.
Với 5 SỰ THUẬT QUAN TRỌNG trên, VBT của người Việt tỵ nạn CS sẽ bảo tồn và duy trì những SỰ THẬT LỊCH SỬ, và qua đó, VBT có KHẢ NĂNG CẢM HOÁ VÀ NÂNG CAO TINH THẦN YÊU QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC, CÙNG Ý CHÍ CHỐNG CS, cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau; với người Việt hải ngoại lẫn trong nước, bất chấp mọi thách đố về thời gian, cũng như sự đánh phá, tuyên truyền của CS.
ƯỚC MƠ XÂY VIỆN BẢO TÀNG TỴ NẠN CS TẠI ÚC
Đầu thập niên 1980, tại Úc có khoảng trên dưới 40,000 người Việt tỵ nạn CS định cư. Ngay thời điểm đó, dù gặp nhiều khó khăn trong công ăn việc làm, gia đình ly tán, cùng những ám ảnh kinh hoàng của chiến tranh và cuộc vượt biển, vượt biên tìm tự do, nhiều người hiểu rõ tầm quan trọng của VBT và trách nhiệm của người Việt tỵ nạn CS, nên đã có ước mơ xây dựng VBT cho người Việt tỵ nạn CS tại Úc.
Trong số đó có GS Nguyễn Hoàng Cương, cựu Thứ Trưởng Kinh Tế VNCH, cựu Chủ Tịch Hội Đồng Các Tổ Chức VN/NSW; Trung Tá không quân Đinh Quốc Hùng, cựu Chủ Tịch Hội Đồng Các Tổ Chức VN/NSW; GS Nguyễn Duy Cần, Tổng Thư Ký Hội Đồng Văn Hóa Giáo Dục VN/NSW, Chủ Tịch Hội Đồng Các Tổ Chức VN/NSW; Kỹ sư Chu Văn Hợp, người sáng lập Chuông Sài Gòn, tờ báo Việt ngữ đầu tiên tại Úc; ông Đinh Quang Chỉnh, cựu Lãnh sự VNCH tại Newzland; nữ sĩ Thiếu Mai, tác giả nhiều tác phẩm nổi tiếng từ thập niên 1950, trong đó có dịch phẩm “Hiroshima Trong Cơn Ác Mộng”…
Để có thể biến ước mơ thành hiện thực, mọi người đồng ý thành lập “Ủy Ban Vận Động Xây Cất Viện Bảo Tàng và Trung Tâm Văn Hóa Liên Bang Úc Châu” (Uỷ Ban), và GS Nguyễn Duy Cần làm Chủ tịch, Kỹ sư Lê Văn Duyệt làm Tổng thư ký.
VẬN ĐỘNG CHÍNH PHỦ HẬU THUẪN XÂY VIỆN BẢO TÀNG
Ngay khi “Ủy Ban Vận Động Xây Cất Viện Bảo Tàng và Trung Tâm Văn Hóa Liên Bang Úc Châu” được thành lập, GS Nguyễn Hoàng Cương, ông Chu Văn Hợp và GS Nguyễn Duy Cần, đồng ý, mục tiêu trước mắt và chính yếu của Uỷ Ban là vận động chính phủ tiểu bang NSW, tài trợ tiền bạc và đất đai, để cộng đồng xây VBT.
Hiểu rõ, Úc Đại Lợi là một quốc gia đa văn hoá, trong đó có hàng trăm sắc tộc chung sống, nên chính phủ không thể thiên vị, hậu thuẫn việc xây dựng một trung tâm “thuần tuý văn hoá hay sinh hoạt” của bất cứ cộng đồng nào.
Vì vậy, Uỷ Ban đã tập trung vào việc vận động và thuyết phục chính phủ tài trợ cho MỤC TIÊU THEN CHỐT VÀ CŨNG LÀ ƯỚC MƠ CAO CẢ NHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT: XÂY VIỆN BẢO TÀNG CHO NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CS NÓI RIÊNG VÀ CŨNG LÀ CHO NƯỚC ÚC NÓI CHUNG.
Nhờ MỤC TIÊU CAO CẢ VÀ HOÀN TOÀN ĐẶC BIỆT, chưa từng có trong lịch sử định cư của Úc, nên Uỷ Ban đã được sự hậu thuẫn hết lòng của cả 3 vị Thủ Hiến tiểu bang NSW, Neville Wran, Barry Unsworth và Nick GreinerHình trên: Ngày 26/9/84, Thủ Hiến NSW Neville Wran tuyên bố cấp cho CĐVN đất XÂY VIỆN BẢO TÀNG
Thủ Hiến Neville Wran (1976 – 1986): Ngày 26/9/84, tại Quốc Hội tiểu bang NSW, có sự hiện diện của ông Nguyễn Duy Cần cùng đông đảo quan khách Úc, Việt, Thủ Hiến Neville Wran chính thức tuyên bố, cấp đất cho CĐVN XÂY VIỆN BẢO TÀNG. Ngay sau đó, Thủ Hiến Neville Wran cùng ông Nguyễn Duy Cần, thị sát khu đất sẽ xây VBT rộng 4775 mét vuông, tại số 6 Bibbys Place, Bonnyrigg, NSW 2177.
Thủ Hiến Barry Unsworth (1986 – 1988): Sau khi thắng cử vào năm 1986, Thủ Hiến Barry Unsworth cũng đã tích cực hậu thuẫn việc xây Viện Bảo Tàng & TTVH, nên đã quyết định tài trợ cho cộng đồng VN $400,000.

Thủ Hiến Nick Greiner (1988 – 1992): Ngay sau khi thắng cử không lâu, Thủ hiến Nick Greiner đã tiếp kiến phái đoàn Cộng Đồng Người Việt vào chiều ngày 16/1/1989. Phái đoàn gồm có: Chủ tịch CĐNVTD Liên Bang là BS Bùi Trọng Cường và các ông Trần Thanh Phúc, Nguyễn Duy Cần, Lê Văn Duyệt và Phan Đông Bích. Tại buổi tiếp kiến, một lần nữa, Thủ Hiến Nick Greiner cam kết tôn trọng lời hứa hỗ trợ $400,000 cho cộng đồng VN xây Viện Bảo Tàng, của Thủ Hiến tiền nhiềm Barry Unsworth. (Còn tiếp…)
Hữu Nguyên https://saigontimes.org/

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen