Dienstag, 24. Oktober 2017

Thu hồi nhiều loại rau bán ở Walmart, Albertsons, và Trader Joe’s.


Bông cải xanh, một trong những loại rau bị thu hồi. (Hình: US Drug and Food Administration).
 ORANGE COUNTY, California (NV) – Hãng Mann Packing of Salinas đang tự nguyện thu hồi các loại rau đóng gói bán ở các siêu thị như: Albertsons, Walmart, Trader Joe’s, và Target. 
Mann là một trong những hãng bán rau lớn nhất Bắc Mỹ.
Theo The Orange County Register: Các loại rau này bị nghi ngờ có Listeria, một vi trùng có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng, có thể dẫn đến chết người cho trẻ em, người già yếu, hoặc những người có hệ thống miễn nhiễm yếu.
Công ty này cho biết tổ chức kiểm duyệt thức ăn của Canada thử một sản phẩm, và có kết quả dương tính có vi trùng Listeria.
Cho đến hôm nay, các giới chức Y tế cho biết chưa có ai dính bệnh gì liên quan đến những sản phẩm của công ty Mann.
Bà Gina Nucci, Giám đốc của hãng rau này, cho biết: “Là Giám đốc, và với tư cách một người mẹ, tôi muốn khách hàng ăn những món bổ dưỡng và an toàn. Việc thu hồi các loại rau này là để bảo đảm sự an toàn điều đó !.”
Các nhãn hiệu bị thu hồi gồm có: Signature Farm bán ở Albertsons, Archer Farms bán ở Target, xà lách su hào bán ở Target, vài loại bông cải xanh và trắng, và 30 loại rau đóng gói của hãng Mann.
Hãng Mann đang làm việc với các siêu thị để ngưng bán các mặt hàng của mình tại đây.
Ai có mua những loại rau bị kêu gọi thu hồi nên bỏ đi, hoặc đem trả lại để được hoàn tiền. (TL)                                                               
__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" <pwillay@orange.fr>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen