Donnerstag, 26. Oktober 2017

Sức mạnh của Hàn quốc trước CS Bắc hàn.

Tiên Hạ Thủ Vi Cường lúc nào cũng vẫn trên cơ vũ khí xôm tụ !!!  Bắn chậm thì … chết !!!!  Cứ im lặng mà cắc bùm, chứ đừng chửi thúi và cải lộn rồi mần gì nhau ?  Chơi kiểu Quân Tử Tàu Lao:  TT TRÙM chỉ cần hô:  Mầy là thằng con nít, tao không uýnh mầy cho bẩn tay tao!  Thế là đủ gồi !

Lực lượng Hàn Quốc sẵn sàng đập tan  CS Triều Tiên.


Hàn Quốc duyệt binh

khoe vũ khí hù 

CS Triều Tiên.



Lực lượng Hàn Quốc sẵn sàng đập tan Quân đội CS Triều Tiên.

Ngay khi xung đột nổ ra, đây sẽ là lực lượng đầu tiên của Hàn Quốc tấn công phủ đầu CS Triều Tiên, bằng tất cả các loại vũ khí họ được trang bị.
Theo đó, trong trường hợp xung đột hai bên nổ ra, các đơn vị chiến đấu cơ của Không quân Hàn Quốc sẽ ngay lập tức cất cánh tấn công phủ đầu các mục tiêu quân sự quan trọng nhất của CS Triều Tiên, bao gồm cả các cơ sở nguyên tử, hoặc Trung tâm Chỉ huy đầu não của nước này ở Bình Nhưỡng CS. Và với sức mạnh Không quân áp đảo, Hàn Quốc có thể đạt được mục tiêu xóa số một phần quân đội Triều Tiên CS, chỉ trong vài giờ mà thôi !. Nguồn ảnh: afplay.kr.
Hiện tại, Hàn Quốc là quốc gia trang bị Lực lượng Không quân hùng hậu trong khu vực châu Á, họ chỉ xếp sau TC, Nhật Bản, và Ấn Độ. Năng lực chiến đấu của lực lượng này cũng được đánh giá là có thực lực, chứ không đơn thuần chỉ là một đội quân nhà giàu làm cảnh để hù đâu !. Đó là còn chưa kể tới việc họ được sự hậu thuẫn của Không quân, Hải quân Mỹ trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên nữa . Nguồn ảnh: Wikimedia.
Được thành lập từ năm 1949, cho tới nay, Không quân Hàn Quốc đã có lịch sử xây dựng và phát triển gần 70 năm. Quân số của Lực lượng này hiện tại vào khoảng hơn 65.000 quân, và được trang bị gần 800 máy bay quân sự các loại, đa phần trong số đó đều là các loại máy bay hiện đại nhất thế giới do Mỹ chế tạo. Nguồn ảnh: Wikimedia.
Nếu nói tới sức mạnh của Không quân Hàn Quốc, không thể không kể tới lực lượng Không quân Đồng minh của nước này là Mỹ, khi nước này khai triển không ít các Phi đội chiến đấu cơ tại đây. Bên cạnh đó họ cũng thường xuyên điều các máy bay ném bom chiến lược tầm xa để bảo vệ Đồng minh Hàn Quốc của mình nữa. Nguồn ảnh:defensetimes.kr.
Nhưng về tổng thể Không quân Hàn Quốc, vẫn có thể tự bảo vệ mình trước các mối đe dọa từ bên ngoài, mà cụ thể ở đây là từ phía bên kia bán đảo. Khi Seoul có sức mạnh Không quân áp đảo hơn hẳn Bình Nhưỡng CS, và đây sẽ là lực lượng chủ lực giúp Hàn Quốc tấn công phủ đầu kẻ thù khi cần thiết. Nguồn ảnh: instiz.net.
Trong tổng số gần 800 máy bay quân sự của Hàn Quốc, thì có tới hơn một nữa là máy bay chiến đấu, khoảng 420 chiếc với các loại chiến đấu cơ chủ lực như F-5E, F-15K, F-4E, F-16C và FA-50, trong tương lai gần cũng sẽ có cả F-35A. Với những cái tên trên, ta hoàn toàn có thể định hình được sức mạnh cơ bản của Không quân Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Wikimedia.
Trong Phi đội chiến đấu cơ của Không quân Hàn Quốc chiếm số lượng đông đảo nhất vẫn là loại tiêm kích hạng nhẹ F-5E, với số lượng lên tới 158 chiếc, được Hàn Quốc đưa vào trang bị từ năm 1965, bản thân hiện tại nó cũng đã được Hàn Quốc nội- địa- hóa thành công, do đó mới được tiếp tục phục vụ cho tới ngày nay. Nguồn ảnh: Naver.
Đứng vị trí thứ hai trong danh sách các loại chiến đấu cơ chủ lực của Hàn Quốc cũng là  tiêm kích hạng nhẹ khác là F-16C, có số lượng 118 chiếc với nhiều biến thể khác nhau. Hàn Quốc hiện cũng đã đạt công nghệ của loại tiêm kích này, với một số biến thể nâng cấp nội địa. Nguồn ảnh: Wikimedia.
Giống như F-5E, F-16C cũng thiên về khả năng không chiến, nhưng vẫn đạt khả năng tấn công mặt đất khá mạnh, và có thể mang theo đến 7.7 tấn vũ khí các loại. Kho vũ khí của F-16 thì vô cùng đa dạng hỗ trợ thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau. Nguồn ảnh: Naver.
Tuy nhiên,  chủ bài của Không quân Hàn Quốc trên Bán đảo Triều Tiên vẫn là loại tiêm kích hạng nặng F-15K biến thể dành riêng cho Hàn Quốc, với số lượng đang hoạt động khoảng 59 chiếc. Thậm chí Hàn Quốc còn đảm nhận khoảng 40% công đoạn chế tạo F-15K bên cạnh các đối tác Mỹ của mình. Nguồn ảnh: korearms.
F-15K được xem là dòng chiến đấu cơ toàn diện nhất của Không quân Hàn Quốc khi nó có thể thực hiện được mọi nhiệm vụ từ không chiến, tấn công mặt đất, chống hạm, cho đến cả tác chiến điện tử luôn. Ở một vài biến thể đặc biệt F-15K còn vượt trội hơn cả F-15 của Không quân Mỹ. Nguồn ảnh: instiz.net.
Khả năng chiến đấu của F-15K được đánh giá khá cao khi có thể mang theo hơn 10 tấn vũ khí các loại hỗ trợ tác chiến đa nhiệm như: bom thông minh, bom xuyên phá, hỏa tiễn hành trình, hỏa tiễn không đối không ngoài tầm nhìn, và cả hỏa tiễn chống hạm. Bên cạnh đó khi cần thiết, nó cũng có thể đóng vai trò như một máy bay áp chiến điện tử. Nguồn ảnh: instiz.net.
Ngoài những dòng chiến đấu cơ kể trên, Không quân Hàn Quốc còn có rất nhiều các máy bay quân sự đa năng khác hổ trợ tác chiến hiện đại trong và bên ngoài nước này. Với hệ thống tác chiến có thể liên kết trực tiếp với Đồng minh cho phép khai triển các chiến dịch không kích trên quy mô lớn trong vòng vài giờ đồng hồ, kể từ khi xung đột nổ ra. Nguồn ảnh: defensetimes.kr.
Trong ảnh là các loại chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Hàn Quốc gồm FA-50 ở 
ngoài cùng, sau đó là F-5E, F-15K, F-16C và tiêm kích bom F-4E. Nguồn ảnh:defensetimes.kr.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen