Dienstag, 24. Oktober 2017

Lần đầu từ chấm dứt Chiến tranh Lạnh năm 1991, nay Không Lực Mỹ báo động khẩn cấp ...

Lần đầu từ chấm dứt Chiến tranh Lạnh năm 1991, nay Không Lực Mỹ báo động khẩn cấp trong 24 giờ gắn Bom Nguyên tử vào Pháo Đài Bay B-52s sẵn sàng cất cánh
Sunday, October 22, 2017

VietPress USA (22/10/2017): Một nguồn tin đặc biệt tiết lộ rằng, lần đầu 
tiên kể từ khi chấm dứt Chiến Tranh Lạnh với Liên Bang Sô-viết (Liên-Xô)
 vào năm 1991 đến nay, hôm nay Không Lực Hoa Kỳ sẽ có lệnh
 cho gắn các trái Bom Nguyên Tử vào Pháo Đài Bay chiến lược loại mới
 B-52s theo báo động khẩn cấp trong vòng 24 tiếng đồng hổ để chuẩn bị
 bay.
Rõ ràng đây là tình trạng ứng chiến với Bắc Hàn. Tổng thống Donald
 Trump sẽ thăm các nước Nam Hàn, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt 
Nam và có thể cả Philippines từ ngày 03/11 đến 14/11/2017 sắp tới.

Tại Nam Hàn, TT Trump có thể đi thăm khu Phi Quân Sự (DMZ) nằm 
giữa lằn ranh Nam Hàn và Bắc Hàn. Tuy nhiên vẫn chưa có xác nhận
 chi tiết.

Trước đó tại Liên Hiệp Quốc, phó Đại sứ Bắc Hàn là ông Kim In Ryong 
 đã tuyên bố rằng Bắc Hàn nay là một quốc gia hoàn toàn có sức mạnh
 Nguyên tử và đe dọa rằng "Toàn bộ lãnh thổ của Hoa Kỳ nằm trong
 tầm bắn" Nguyên tử của Bắc Hàn.

Bắc Hàn đã vừa cắt đứt toàn phần về Ngoại giao với Hoa Kỳ sau khi TT 
Trump chính thức nói với Ngoại trưởng Rex Tillerson không nên mất 
thì giờ đàm phán với Bắc Hàn.

Tờ Washington Post (https://www.washingtontimes.com/news/2017/oct/22/
air-force-prepares-nuclear-armed-bombers-for-24-ho/) hôm nay cho hay
 rằng Không Lực Hoa Kỳ đã đưa các Máy Bay ném bom Nguyên Tử
 trở lại theo lệnh báo đông trong vòng 24 giờ để sẵn sàng bay

Video 1https://www.youtube.com/watch?v=roDnH-0IFJ0



Bản báo cáo (report ) hôm Chủ Nhật 22/10/2017 nói rằng "Không Lực
 Mỹ đang chuẩn bị đưa máy bay ném Bom Nguyên tử trở lại trong 
vòng 24 giờ theo báo động sẵn sàng, tình trạng nầy đã hoàn toàn
 không hề thấy kể từ chấm dứt Chiến Tranh Lạnh vào năm 1991 đến
 nay".

"Nếu khi có lệnh, các Pháo Đài Bay B-52s sẽ trở lại trong tư thế sẵn
 sàng bay ngay kể từ sau khi chấm dứt Chiến Tranh Lạnh," Marcus
 Weisgerber, Tổng biên tập kinh doanh toàn cầu cho ấn bản ngành 
công nghiệp, cho biết như thế và thêm rằng các khu vực đường băng "ngủ 
yên lâu ngày" sẽ một lần nữa trở lại cho các Máy Bay chiến lược B-52s
 để sẵn sàng bay chiến đấu khi có lệnh.

Tướng David Goldfein, Tư lệnh Không quân Hoa Kỳ, nói với Bộ Quốc
 phòng rằng quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo rằng Hoa Kỳ 
đã được chuẩn bị, nhưng không nêu rõ bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào,
 chẳng hạn như Bắc Triều Tiên.

Ông nói: "Tôi nhìn nó nhiều hơn vì không có kế hoạch cho bất kỳ 
sự kiện cụ thể nào, nhưng nhiều hơn cho thực tế của tình hình 
toàn cầu chúng tôi tự biết mình và bằng cách nào đó có thể đảm
 bảo chúng tôi đang chuẩn bị tiến về phía trước."

Theo báo cáo, việc đặt máy bay B-52s trở lại tình trạng cảnh báo 24
 giờ chỉ là một trong vài bước mà Không lực Hoa Kỳ đang chuẩn bị để
 thực hiện.
Máy bay ném bom tầm xa B-52s, nay được trang bị các phi đạn bắn xa hơn 2000 Km gắn đầu đạn 
nhiệt hạch, B-52s chỉ cần bắn từ xa thậm chí không cần bay gần mục tiêu để tránh bị 
phòng không đối phương bắn hạ như trước đây trong chiến tranh Việt Nam.
Các chỉ huy quân sự cao cấp của Hoa Kỳ nói rằng Lệnh báo động nầy chưa chính
 thức ban ra, nhưng mọi chuẩn bị đang thực sự bắt đầu để sẵn sàng ứng phó. 
Quyết định sẽ được Tướng John Hyten, Tổng Tư lệnh chiến lược; hoặc
 Tướng Lori Robinson là Tư Lệnh Phía Bắc STARTCOM là người chịu trách
 nhiệm Lực lượng Nguyên tử của Quân lục Hoa Kỳ và NORTHCOM chịu trách
 nhiệm phòng thủ Bắc Mỹ.

"Đặt Pháo Đài Bay B-52s vào tình trạng báo động là một trong các quyết
 định đưa Không Lực Hoa Kỳ đối phó với sự thay đổi về địa lý chiến lược
 bao gồm cả việc Bắc Hàn phát triển nhanh chóng vũ khí Nguyên tử; 
TT Trump đặt thẳng đối phó với Bắc Triều Tiên và cả Nga đang tăng cường
 lực lượng vũ trang hùng mạnh và tích cực," ông Tổng biên tập Marcus 
Weisgerber phát biểu như vậy.

Bốn đầu đạn Nhiệt hạch Nitrogen Bombs (H-Bomb) của Hoa kỳ
"Thế giới là một nơi nguy hiểm và chúng ta đang có những kẻ công khai nói
 chuyện sử dụng vũ khí hạt nhân", tướng Goldfein nói thế khi ông nhắc tới...

MỜI ĐỌC TIẾP TẠI LINK:


__._,_.___

Posted by: VietPress USA News Agency <vietpressusa@yahoo.com>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen