Mittwoch, 25. Oktober 2017

Đang thất thế, Daech sát hại trên 100 thường dân Syria


Thành phố al-Qaryatayn sau khi quân đội Syria chiếm lại từ tay quân thánh chiến. Ảnh ngày 22/10/2017.STRINGER / AFP
Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (Daech, IS) hôm qua 23/10/2017 bị tố cáo đã sát hại hơn 100 thường dân tại thành phố Qaryatayn ở miền trung Syria, trước khi bị quân chính phủ đánh đuổi.
Từ Beyrouth, thông tín viên RFI Paul Khalifeh tường trình :
« Không có bản tổng kết chính thức nào về vụ thảm sát al-Qaryatayn do tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo gây ra. Cơ quan quan sát nhân quyền Syria (OSDH) nói rằng có 116 người chết, hãng thông tấn Reuters đưa ra con số 128 nạn nhân. Tất cả đều là thường dân, bị cáo buộc là đã cộng tác với quân chính phủ. Theo OSDH, họ bị bắn chết hoặc bị đâm chết.

Xác của những nạn nhân được tìm thấy trên các đường phố, trong những căn nhà và các cơ quan hành chính bị quân thánh chiến trưng dụng trong thời gian chiếm đóng. Đa số bị sát hại trong vòng hai ngày trước khi quân thánh chiến bỏ chạy vào thứ Bảy tuần trước. Trang web Now Damascus, thân cận với chế độ, cho biết người dân đã nhận diện được 50 xác.
Hàng trăm quân thánh chiến từ sa mạc tiến ra, đã chiếm đóng Qaryatyan hôm 1/10, với sự đồng lõa của hàng chục quân nổi dậy đã ngã sang phe này, ở bên trong thành phố. Phải mất ba tuần lễ, quân đội Syria mới đánh đuổi được.
Việc quân thánh chiến chiếm thành phố này, nằm rất xa thành trì của chúng ở miền đông Syria, không có giá trị gì về mặt quân sự. Mục đích của chiến dịch là chứng tỏ tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo vẫn còn khả năng tấn công ngay cả tại miền trung, nơi chúng đã bị truy đuổi trong ba tháng vừa qua. »

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen