Mittwoch, 20. September 2017

HỘI CỜ ĐỎ TẤN CÔNG GIÁO XỨ ĐÔNG KIỀU, GIÁO PHẬN VINH

Sau những ngày quậy phá, đập vỡ tượng Chúa, Đức Mẹ, phá cổng chào giáo xứ, phá tài sản của giáo dân. Hôm nay, hội cờ đỏ xã Diễn Mỹ, Diễn Châu có sự hiện diện của công an, cảnh sát kéo đến phá phách, cắm cờ trên nhà xứ và căng băng rôn...
CÔN ĐỒ ĐƯỢC BẢO KÊ LẠI KHỦNG BỐ GIÁO DÂN BÀ PHÁ TÀI SẢN GIÁO HỘI TẠI GIÁO XỨ ĐÔNG KIỀU.
Sự việc leo thang từ xứ Song Ngọc ..., Mới đây tại Đồng Nai, một nhóm tương tự cũng đã đến nhà thờ Thọ Hòa, giáo phận Xuân Lộc, mang theo súng và roi điện, đến uy hiếp cha xứ Giuse Tan Nguyen Duy và giáo dân, gây rối loạn trật tự trong vùng.
Sự việc bắt đầu diễn ra vào cuối tháng 8 năm 2017, khi Linh mục hội đồng giáo xứ và giới trẻ đi tham dự Đại Hội Giới Trẻ giáo hạt Đông Tháp tại giáo xứ Phú Linh. Thì nhà cầm quyền Diễn Mỹ khích động người dân phá hủy cổng chào của giáo xứ Đông Kiều.

Không dừng lại ở đó, nhà cầm quyền Diễn Mỹ được sự bảo kê của huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An tiếp túc khích động chia rẽ lương giáo. Bảo kê cho côn đồ khủng bố, đe dọa phá nhà, phá hủy tài sản của người dân.

Đặc biệt, tối 15 tháng 9, 2017 sau khi cơn bão vừa tan, nhà cầm quyền diễn Mỹ lợi dụng lúc mưa gió và mất điện đã kích động người dân, côn đồ tiếp tục phá hoại cây cảnh, tượng ảnh của người dân giáo xứ Đông Kiều.

Tối 16 tháng 9 nhà cầm quyền tiếp tục huy động côn đồ đến để quậy phá khủng bố gây hoang mang đối với dân chúng khi có cả công an sắc phục, thường phục, cơ động bảo kê cho những kẻ không còn tính người ấy.

Gia đình anh Hoè đã bị côn đồ đập phá 2 chiếc xe đông lạnh, tượng Đức Mẹ và một số tài sản khác, côn đồ còn đe dọa đốt nhà một người dân.

Một kịch bản lại được nhà cầm quyền cs dựng lên, những kẻ được bảo kê phá hoại tài sản của dân vẫn ung dung, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Chúng tôi mong cộng đồng quan tâm hỗ trợ và cầu nguyện và lên tiếng cho bà con giáo xứ Đông Kiều thoát khỏi nanh vuốt của côn đồ.

Nguồn: Thanh Niên Công Giáo.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen