Montag, 18. September 2017

Bài giảng làm cộng sản VN nổi điên...

Thưa Đồng Bào VN thân yêu

Tôi chọn cái clip nầy để báo động một sự thật mà lâu nay tôi vẫn còn "bán tín bán nghi" là có phải CSTQ đã nắm quyền điều khiển "cái đầu nảo"  của nền chính trị VN, tức là các người Lảnh Đạo cao cấp của đảng CSVN hay không ??? Tôi đã có câu trả lời sự thật từ một nhân vật, một người bạn học năm xưa, gặp lại sau 42 năm, tình cờ hội ngộ như một định mệnh kỳ diệu. Anh mới vừa định cư ở đây, xứ sở tự do nầy. không quá một tuần. Trong cuộc hội ngộ đầu tiên, vì vấn đề tế nhị và chưa thật sự tin tưởng, tôi không dám hỏi về thân thế và đời sống của anh trong 40 năm qua. Nhưng qua câu chuyện hàn huyên buổi đầu, tôi thấy anh am hiểu rất chi tiết nội tình về đời sống chính trị tại VN nhất là các nhân vật có thế lực cao cấp của đảng CSVN.
Qua những gì anh tiết lộ, tôi thấy cần phải gióng lên nột tiếng kêu báo động với toàn thể đồng bào quốc nội và hải ngoại về một sự thật kinh khủng : toàn bộ các nhân vật đầu nảo trong Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng CSVN cũng như  trong các ngành CA và Quân Đội, kể cả Quốc Hội CSVN, đều được chọn lựa sắp xếp theo sự dàn xếp phía sau hậu trường của Tình Báo Hoa Nam TQ, tức là của Đảng CSTQ. Theo lời anh tiết lộ, cái tội lớn nhất có thể làm cho người ta bay chức, đi tù, hoặc thậm chí bị "đi tàu suốt", chính là cái tội chống TQ. Những nhân vật  CS "gộc"đã từng bị hạ bệ hay "bị bệnh lạ" chết bất đắc kỳ tử đều là bị thanh trừng vì đường lối muốn tách rời VN ra khỏi quỹ đạo ảnh hưởng của TQ. Anh cho biết các nhân vật trước đây như TT Võ Văn Kiệt, Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Phùng Đại Quang, và mới gần đây là Võ Văn Thưởng, Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang bị đầu độc bằng phóng xạ đều nằm trong những lý do nầy. Hiện nay, trong nội tình và các chánh sách của đảng CSVN, TQ đang điều khiển từ phía sau bằng tiền bạc,"gái gú" đút lót. Những ai khôn ngoan không sập vào các bẩy nầy của TQ, thì sẽ bị hạ bệ, thanh trừng, như đám "câu lạc bộ kháng chiến miền Nam" của Nguyễn Hộ, Trần Hiếu Đằng, và gần đây đám chống đối của Nguyễn Tấn Dũng, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê...Các vụ đầu độc môi trường và các khu tự trị đầu tư bởi TQ tại VN đều nằm trong chánh sách thôn tính VN theo chiến thuật "tầm ăn dâu" . Anh cho biết, hiện nay không phải chỉ có dân mới ghét CS và muốn thay đổi chế độ CSVN , mà cả bên trong hàng ngũ đảng viên, những người thật sự yêu nước và quan tâm đến vận mệnh quốc gia, cũng muốn như vậy. Vì họ biết rõ Đảng CSVN hiện nay là một Đảng bán nước. Vấn đề chỉ còn là thời cơ mà thôi...Đảng CSVN còn tồn tại đến giờ phút nầy vì còn được hậu thuẩn bởi Đảng CSTQ, mà tiền bạc là vũ khí lợi hại nhất mà chúng sử dụng để thực hiện ước mơ bá quyền Đại Hán của chúng...

Tình hình VN là như vậy. Chúng ta không thể chờ đợi sự thay đổi từ bên trên của đảng CSVN như trường hợp Liên Xô và các nước Đông Âu. Chúng ta chỉ có một con đường để cứu dân tộc nầy là sự tổng nổi dậy xuống đường của một vài triệu người và xảy ra đồng loạt cả nước chống TQ và giải tán đảng CSVN. Đây là con đường duy nhất. Chúng ta đã có đủ hai yếu tố Nhân Hoà và Địa Lợi. Chỉ thiếu yếu tố Thiên Thời và sự vận động lòng can đảm của một dân tộc đã từng có truyền thống chống ngoại xâm trên 4000 năm...




Bài giảng gây chấn động cả Hà Nội khiến Bộ Côn An phải vào cuộc điều tra

Bấm Like, Share và Subscribe tại đây: https://goo.gl Bài giảng gây chấn động cả Hà Nội khiến Bộ Côn An phải vào ...

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen