Mittwoch, 9. August 2017

BẢN TIN ĐẶC BIỆT -- Về Một Cuộc Thanh Trừng

(Hà Nội, Việt Nam 08-08-2017) – Bản tin của Mặt Trận Quốc Gia Việt Nam từ Hà Nội:
- Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) vừa họp kín với Trung cộng vào tháng 6/2017 để chuẩn bị tổ chức đại hội Kinh Tế Á châu. Nguồn tin nội bộ đảng CSVN cho biết Tập Cận Bình đã chi cho CSVN số tiền lên tới 2 tỷ Đô La để mua chuộc CSVN tổ chức đại hội theo chiều hướng Trung cộng đặt ra. Ngay sau đó, CSVN chủ động hủy bỏ các hợp đồng khai thác dầu hỏa với các nước Tây Phương và dành cho Trung cộng tự do thao túng.
- Mặt Trận Quốc Gia Việt Nam lên tiếng phản đối đảng CSVN đã coi thường công pháp quốc tế, trắng trợn vi phạm chủ quyền của Cộng Hòa Liên Bang Đức. CSVN với sự hỗ trợ của giới tình báo phe tả, đã xâm nhập nước Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và đưa về Việt Nam. Ông Trịnh Xuân Thanh đã nộp đơn xin tỵ nạn chính trị tại Đức, đã bị bắt cóc vào ngày 23 tháng Bảy, năm 2017. Vụ bắt cóc này đang đẩy CSVN vào thế kẹt trong lãnh vực bang giao quốc tế.
- Một cánh trong đảng CSVN, thuộc phe Nguyễn Phú Trọng, được xem là tay sai đắc lực của Trung cộng, vào ngày 5 tháng 8 vừa qua, ra lệnh bắt giam Trần Đại Quang, đương kim chủ tịch nước CHXHCNVN. Ngay sau đó, Trần Đại Quang bị đầu độc và đang trong tình trạng hôn mê. Trần Đại Quang đã từng công du Hoa Kỳ và đã gặp gỡ nhiều viên chức quan trọng trước khi nhậm chức chủ tịch nước. Trần Đại Quang là nhân vật được xem là người có chiều hướng cởi mở, có ý muốn đưa Việt Nam đi theo hướng kinh tế thị trường và dân chủ hóa đất nước.
- Một nguồn tin đặc biết cho biết hai tướng của quân đội cộng sản Việt Nam vừa đào thoát ra nước ngoài sau khi nghe tin Trần Đại Quang bị đầu độc. Hai vị tướng này có tên là Hoàng Kông Tú và Trần Quốc Liêm đã quyết định ly khai với đảng CSVN từ năm ngoái.
- Tiến sĩ Nguyễn Hà Hưng Việt đã gửi thông tư đến các cơ sở thuộc Mặt Trận Quốc Gia Việt Nam, yêu cầu im lặng và không di chuyển trong hai ngày tới.
__._,_.___

Posted by: thongtin@freevietnews.com

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen