Mittwoch, 28. Juni 2017

Tòa Án Tối Cao Mỹ chấp thuận một phần sắc lệnh di trú của tổng thống Trump


Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ, Washington. Ảnh chụp ngày 27/06/2017REUTERS/Yuri Gripas

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự hài lòng sau khi Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ quyết định xem xét và giữ lại một phần văn bản sắc lệnh di trú mới của chính quyền Donald Trump, theo đó công dân sáu nước Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Đây là các quốc gia mà đa phần dân chúng theo đạo Hồi.
Từ Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm chi tiết :

« Đây là một chiến thắng rõ ràng đối với an ninh quốc gia … Là tổng thống, tôi không thể để cho những người muốn làm hại chúng ta được vào đất nước này ». Trên đây là phản ứng của tổng thống Donald Trump sau quyết định của Tòa Án Tối Cao.
Phát ngôn viên Toà Bạch Ốc cũng đã xác nhận quyết định của Tòa Án Tối Cao. Giờ đây phán quyết của cơ quan luật pháp cao nhất sẽ được phân tích … nhưng việc áp dụng vẫn chưa rõ ràng.
Phát ngôn viên Toà Bạch Ốc Sean Spicer phát biểu : « Tôi nghĩ rằng đó là một bước đi đúng hướng … Bộ trưởng Tư Pháp đang nghiên cứu văn bản để xem áp dụng như thế nào và mọi tác động sẽ ra sao. Vì thế, tôi không muốn nói sớm điều gì trước khi các luật gia tài ba đưa ra các ý tưởng rõ ràng hơn. »
Trước tiên, các tòa lãnh sự Mỹ tại các nước có liên quan sẽ quyết định có cấp visa tới Mỹ cho công dân các nước này không. Và cuối cùng, nhân viên hải quan sẽ kiểm tra xem giấy tờ của những người đó có hợp lệ không.
Tòa Án Tối Cao đã phần nào làm hài lòng những người phản đối sắc lệnh cấm công dân sáu nước. Người dân các nước có liên quan, nếu chứng minh các mối quan hệ gia đình, công việc hoặc học hành, nghiên cứu tại một trường đại học ở Mỹ, sẽ không bị từ chối visa nhập cảnh vào Mỹ.
Giới chuyên gia của các bên đang tiếp tục nghiên cứu văn bản của Tòa Án Tối Cao, họ chờ xem thời hạn áp dụngvà những phức tạp phát sinh tại sáu nước có liên quan, cũng như ở biên giới nước Mỹ.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen