Dienstag, 13. Juni 2017

Paris biểu tình: kính mời 40 đại diện Cộng Đồng, Tổ chức, Hôi Đoàn, tham dự biểu tình Thứ ...

Văn Phòng Liên Lạc các Hội Đoàn và Người Việt Tự Do tại Pháp
Bureau de Liaison des Associations et Vietnamiens Libres en France

Kính thưa Quý 39 Đại Diện Cộng Đồng, các Hội Đoàn, các Đảng Phái, các Tôn Giáo , Truyn thông                         
Kính thưa toàn thể Quý Đồng hương
VPLL Kính chuyển tuỳ nghi tiện dụng và kính mời 40 Đại Diện Cộng Đồng, các Hội Đoàn, các Đảng Phái, các Tôn Giáo , Truyn thông và Quý Đồng Hương tham gia biểu tình để yểm trợ QN, 3 tháng tâp họp 1 lần và trước khi đi hè và kính xin Quý vị giúp đỡ phổ biến thật rộng rãi .

thứ bảy  17  tháng 6 năm 2017 
            Giờ:   từ  11 giờ đến 12 giờ 30
            Tại :   Place du Trocadéro - Parvis des Droits de l'Homme
                          (trước mặt Tour EIFFEL)
                               PARIS : Métro : Trocadéro
Thân mến và kính thăm
Nguyễn Sơn Hà (TTK/VPLL)
( kèm theo biêu tình người dânVenezuela từ 05/03/2017 đã lât đổ CS Nam Mỹ ) , xin bấm vào đây : Emily  Emily Page-Le
( và lời thứ 16 của 6 tổ chức trong TTQDV) và lời kêu gọi của Cha Lý

Tập Hợp Quốc Dân Việt Lời Khóc Gọi tuần thứ 16Lời Khóc Gọi Khẩn Cấp Tuần Thứ 16
và lời kêu gọi -Paris
LỜI KÊU GỌI - PARIS

          Ngày 05/03/2017, đồng bào trong nước đã xuống đường huởng ứng chiến dịch chống đảng cộng sản việt đã:

            1/  Để yên tập đoàn ngưòi Tàu Formosa mở nhà máy chế biến kim loại, năm 2014 đã tự tiện thãi hàng ngàn tấn chất độc ra bờ biển  làm chết hàng trăm ngàn tấn cá tôm.Sự tiêu hủy môi trường vĩ đại này đã đưa hàng trăm ngàn ngư dân ở 4 tỉnh Miền Trung lâm vào tình trạng đói khát vì không còn cá để lưới và bán kiếm miếng cơm và khiến những cơ sở sống về dịch vụ du lịch phải đành đóng cửa vì còn khách nào dám đến những vùng bờ biển bí nhiễm độc?!

            2/  Nhường đất và biển đảo cho Tàu cộng toàn quyền xử dụng. Việt cộng im hơi lặng tiếng trước những thái độ của bọn Tàu cộng hống hách khinh thường Dân Việt trong cuộc sống hằng ngày!

        Khi người dân quá uất hận, xuống đường biểu tình chống FORMOSA và thái độ tiêu cực,  cúi đầu trước giặc Tàu của đảng cộng sản việt, thì bạo quyền đã cho côn đồ, công an, cảnh sát đàn áp dã man. Nhiều người bị thương và có cả người bị đánh đến chết!

       Cùng ngày 05/03/2017đó, đồng hương tại PARIS (Pháp Quốc) đã xuống đưòng để  đồng tâm hợp ý với đồng bào quốc nội chống bạo quyền cộng sản "Hèn với giặc Tàu, ác với Dân Việt".
    Từ ngày đó  người Việt tỵ nạn cộng sản tại Paris và vùng phụ cận đã  tiếp tục  tụ họp tại Công Trường Nhân Quyền , ngay Tháp Eiffel để lên tiếng hổ trợ người Dân Việt tại quê nhà.

      Ngày 10/12/1948, nơi đây,  50 quốc gia trên thế giới ở trong Liên Hiệp Quốc đã ra một Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền với:

     Điều 1: Con người sinh ra đưọc quyền hưởng Tự DO và BÌNH ĐẲNG.
     Điều 3: Mỗi ngưòi đều có quyền SỐNG, quyền TỰ DO và AN NINH BẢN THÂN.

      Tất cả những quyền nêu trên đã bị đảng việt cộng tước đoạt trong hơn 70 năm nay.

     Người dân trong nước không còn sợ nên đã vùng lên đòi quyền sống TỰ DO trong MÔI TRƯỜNG SẠCH!

      Bổn phận của chúng ta nơi hải ngoại là phải cùng hợp sức với Dân Tộc chống bạo quyền.
  Vì vậy, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý đồng hương cùng gặp nhau trong những ngày, giờ sau đây để tỏ ý chí phản kháng bạo quyền việt cộng:

             thứ bảy  17   tháng 6 năm 2017
            Giờ:   từ  11 giờ đến 12 giờ 30
            Tại :   Place du Trocadéro
                     Parvis des Droits de l'Homme
                          (trước mặt Tour EIFFEL)
                               PARIS
           Ghi chú: Chúng tôi đã có giấy phép biểu tình do Préfecture de Police de Paris cấp..

          Vì tương lai  Đất Nước , vì sự tồn vong của Dân Việt, chúng tôi ước mong được quý đồng hương hưởng ứng thật đông.

          Xin quý vị nhận nơi đây tất cả tấm lòng cảm kích của chúng tôi. với lời chào quyết thắng!

                              PARIS,
           NGUYỄN CAO ĐƯỜNG - PHAN LÂM KHANH
Thư mời danh sách 40 tổ chưc Cộng Đồng, Đảng phái, Hội Đoàn sau đây
1. Công Đông Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp - BS. Phan khắc Tường
2. Trung Tâm điều hợp TTCS/VNCH Au Châu – ông Nguyễn Thanh Ngọc
3. THSV/VN/Paris - Nguyễn Hào
4. Hội Cư Sĩ Phật Giáo chùa Khánh Anh và Pagode Khánh Anh Evry- Ông Nguyễn Chánh Lý và Thầy Thích Quảng Đạo
5.  Hội AH Không Quân VNCH - Ông Long Nhan- Ông Nguyễn Uông, Ông Thiễm
6. Hội Hải Quân và Hàng Hải – Ông Đặng Vũ Lợi
7. Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN tại Pháp. - Ông Đặng Văn Khanh
8. Hội Thương Phế Binh VNCH - Ông Phát
9. Thư Viện Diên Hồng - BS. Nguyễn văn Phùng
10. Trung Tâm VN  về Nhân Quyền - LS Trần Thanh Hiệp
11. Hội Người Việt Tự Do vùng Val de Marne - Ông. Nguyễn Đức Tăng
12. Hội Hướng Đạo Trưởng niên Làng BH Nam Quan - Ông. Đỗ Đăng Di
13. Hội Thanh Niên Tỵ Nạn tại Pháp – Ông Nguyễn Ngọc Liêm
14 : Hội Thanh Thiếu Niên tại Paris - Ông. Nguyễn Trác Việt
15. Hội Quang Trung – Ông Nguyễn Quốc Bảo
16. Liên Minh Dân Chủ VN ( Âu Châu) - Ông. Nguyễn Quốc Nam
17. Đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng ( Pháp) – Ông Phan Lâm Khanh -
18  PT Thăng Tiến VN ( Pháp) – Ông Lê Thanh Xuân
19- Đảng Việt Tân ( Pháp) : ông Trần Nhân Định

20. Hội Văn Hóa Paris - Ông Đỗ Bình
21. Hội AH Gia Long Hải Ngoại - Bà. Phan thị Thu Thuỷ
22. Hội AH Trưng Vương - Bà. Lê thị Dung
23. Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt Việt Nam Tự Do – Bà Tôn Thất Hồng Cúc
24. Trung Tâm Âu Châu Văn Bút VN - Pen Club Việtnamien en Europe - Ông. Từ Nguyên,
25. VP Liên Đới Xã Hội - Ông. Trần Minh Răn
26.  Hội AH Cựu Nhân Viên Bộ Ngoại giao VNCH – Ông.Pham Đăng Sum
27- VPLL – Ông Nguyễn Sơn Hà
28- Lao Động Việt : Bà Minh Thu
29- Hội Tín Hữu Cao Đài tại Pháp - ông Phan Quốc Uy

30- AH Hàng Không VN -  Bà. Thy Như
Boulhol – TTV - VH
31- PT Tinh Thần Trần Văn Bá – ông Vũ Đăng Sơn

32- Hội Phụ Nữ Âu Cơ – Bà T Thuý Phượng

33- Hội AH Pétrus Trương Vinh Ký-
ông Nguyễn văn Hoàng
34- Hội Gia Long Âu Châu : Bà Thiên Nga

35 : Hội AFVE : Ông Bùi Xuân Quang

36 : Hội Hướng Đạo : Bà T Văn Hạc

37 : Quê Mẹ – Võ văn Ái

38 : k8406 – Ông Phương Đông

39 :
Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn CS tại Pháp – Ông Vương Văn Đông
40: Thông Luận: ông Nguyễn gia Kiển
Đài SBTN : Bà Tường An
Facebook :
Ông Phạm Văn Thành
Báo Chí :
Ông Từ Ngọc Lê
Báo Chí :
Ông Đình Nhân
Nghệ Thuật :
Ông Thành Lễ
Võ Thuật :
Ông P T Châu
Văn nghệ:Bà Khanh Trang
Xin lỗi, nếu thiếu sót một số hội đoàn, trong đó có những Hội đơàn còn sinh hoạt trong cộng đồng, không phải tất cả đều biết hoặc đã đổi e mail hoặc đã có thể nhận được thư mời này, kính xin quý vị giúp đỡ chúng tôi bằng cách phổ biến và gởi cho các Hội đoàn của quý vị quen biết

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen