Donnerstag, 8. Juni 2017

Khủng bố Luân Đôn : Paris xác nhận nạn nhân Pháp thứ ba


Cảnh tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công thứ Bảy 03/06 tại Luân Đôn, Anh Quốc. Ảnh ngày 05/06/2017. ngày 03/06 le 5 juin 2017: les Londoniens ont observé une minute de silence en hommage aux victimes des attaques du 3 juin.REUTERS/Marko Djurica
Hôm nay, 07/06/2017, tổng thống Emmanuel Macron vừa thông báo nạn nhân Pháp thứ ba thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tối thứ Bảy tuần trước tại Luân Đôn. Như vậy là có tổng cộng 8 người chết trong vụ tấn công khủng bố này. Trong số khoảng 50 người bị thương còn có 8 công dân Pháp.
Sáng nay, cảnh sát Anh đã vớt được một thi thể trên sông Tames vào lúc họ đang tìm kiếm một người Pháp còn bị mất tích trong vụ khủng bố ở Luân Đôn, đó là ông Xavier Thomas, 45 tuổi. Nhưng tổng thống Pháp chưa xác nhận thi thể đó là nạn nhân Pháp thứ ba.
Trong khi đó, bộ trưởng Nội Vụ Tây Ban Nha hôm nay kêu gọi nhà chức trách Anh Quốc đẩy nhanh việc tìm kiếm một công dân Tây Ban Nha mất tích trong vụ tấn công ở Luân Đôn. Đó là ông Ignacio Echeverria Miralles de Imeprial, một luật gia 39 tuổi làm việc tại Luân Đôn, đang đi dạo với bạn bè thì cuộc tấn công xảy ra. Từ 3 ngày qua, gia đình của ông vẫn sợ rằng ông nằm trong số những người thiệt mạng.
Hiện giờ, ngoài 3 người Pháp, người ta được biết trong số nạn nhân có 1 người Anh, 2 người Úc và một người Canada. Như vậy là còn một người chưa được nhận dạng.
Tối thứ Bảy vừa qua, ba kẻ khủng bố đã lái một xe tải nhỏ đâm vào nhiều người đi bộ trên cầu London Bridge, rồi dùng dao tấn công nhiều người tại khu phố Borough Market của Luân Đôn.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen