Mittwoch, 24. Mai 2017

Tổng thống Philippines khẩn cấp bay từ Nga về nước vì IS chiếm thành phố Marawi


Phiến quân có liên hệ với IS chiếm thành phố Marawi. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã quyết định khẩn cấp từ Nga trở về nước sau khi nhận tin nhóm chiến binh Maut có liên hệ với IS đã chiếm thành phố Marawi.

Như thông báo của ABS-CBN News, nhà lãnh đạo Philippines đã bỏ dở chuyến thăm chính thức ở Nga và lên đường về Manila hôm 23.5.

Trong lúc ở Mátxcơva, ông Rodrigo Duterte thông báo rằng Philippines đã ban hành chế độ thiết quân luật trên đảo Mindanao, nơi có thành phố Marawi.
Hiện ở Marawi vẫn đang diễn ra đụng độ giữa các chiến binh và quân đội Philippines. Ngày 23.5, ít nhất 15 tay súng đã giao tranh với quân đội và cảnh sát địa phương, khiến ít nhất một lính chính phủ thiệt mạng và 8 người bị thương.

Nằm trong sự kiểm soát của bọn khủng bố hiện nay là trung tâm y tế Amai Pakpak và các trạm kiểm tra. Chúng đã đột kích trung tâm y tế này và treo cờ IS trên nóc nhà. Sputnik cho hay trong thành phố đã xảy ra vụ nổ với 14 nạn nhân.

Theo ABS-CBN News, lực lượng quân đội và cảnh sát ở thành phố Davao đang được lệnh báo động sẵn sàng chiến đấu khẩn cấp sau khi thành phố Marawi bị phiến quân Maute chiếm quyền kiểm soát từ chiều 23/5.

Thành phố Davao là một trong những thành phố quan trọng nhất của Philippines và về thực tế là thủ phủ của đảo Mindanao.

Tư lệnh vũ trang thành phố Davao - Đại tá Erwin Bernard Neri

Davao cũng là một trong những thành phố lớn nhất của Philippines về diện tích. Lực lượng an ninh Davao đã được lệnh phải lục soát bất cứ phương tiện, người dân tình nghi nào ra - vào thành phố để đề phòng mọi diễn biến khó lường có thể xảy ra.

Tư lệnh vũ trang thành phố Davao - Đại tá Erwin Bernard Neri cho hay, ngay trước khi thành Marawi bị tấn công, ở Davao cũng đã tăng cường cảnh giác vì họ dự đoán nơi này có thể trở thành mục tiêu của các nhóm phiến quân khủng bố khi Tổng thống Duterte cùng các thành viên nội các đang đi công cán nước ngoài.
Nhiều chốt kiểm tra - kiểm soát ở Davao đã được thiết lập để đảm bảo công tác an ninh từ sáng ngày 23/5/2017.

Chính quyền thành phố Davao cũng đã đề nghị người dân báo cáo ngay cho lực lượng cảnh sát bất cứ đối tượng khả nghi nào xuất hiện ở thành phố.

Theo BM


__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" <pwillay@orange.fr>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen