Dienstag, 23. Mai 2017

President Trump : " KẺ THÙ CỦA KẺ THÙ TA LÀ BẠN TA " !!!

President Trump đã thực hiện MỘT CHIẾN LƯỢC - MỘT KẾ SÁCH TUYỆT VỜI để đem lại HÒA BÌNH & TRẬT TỰ CHO THẾ GIỚI .
Nhìn qua kết quả chuyến công du đầu tiên của President Trump tại Trung Đông , chúng ta không khỏi vui mừng và ngưỡng mộ .

Qua sự tiếp đón QUI MÔ -LONG TRỌNG & NỒNG HẬU của hai quốc gia Saudi - Arabia và Israel .

Trước tiên TT Trump đã đem lại lợi ích TO LỚN cho cường quốc số 1 Hoa Kỳ .

Thứ đến là ĐÃ LÔI CUỐN ĐƯỢC MỘT CHÍNH PHỦ ĐỨNG ĐẦU HỒI GIÁO VỀ PHÍA TA , LÀM BẠN ĐỒNG MINH CỦA PHE TA ! Cùng chung CHIẾN HÀO chống kẻ thù chung của nhân loại là KHỦNG BỐ .

Thứ ba là : SẼ ĐEM LẠI BÌNH YÊN ( Hòa bình ) cho hai nước Palestin & Israrel. .Xin nhớ: Trước đây Arafat là LÃNH TỤ CỦA PALESTIN và cũng là LÃNH ĐẠO KHỦNG BỔ SỐ 1 trên thế giới .
v.v......
Từng bước ,  " CHẬM NHƯNG VỮNG CHẮC" langsam aber sicher ! là phương châm của người Duc !
Thế giới đã thay đổi cách nhìn về President Trump , trừ bọn xôi thịt vì quyền lợi cá nhân và bè phái, phe đảng ...( bọn ĐẦU RUỒI -ÓC LỢN).
President Trump đã ứng dụng câu châm ngôn của Pháp :"CHÓ SỦA MẶC CHÓ, ĐOÀN LỮ HÀNH CỨ ĐI "! 
Đúng vậy, TRÁCH NHIỆM ÔNG PHẢI LÀM , LÀM CHO DÂN BÌNH AN , CHO ĐẤT NƯỚC VỮNG MẠNH THEO NGUYỆN VỌNG & TIN TƯỞNG CỦA DÂN ĐỐI VỚI ÔNG.   
Nước Mỹ , Người Mỹ có quyền HÃNH DIỆN !
Hãnh diện về Mr. Donald Trump , MỘT NHÀ CÁCH MẠNG, MỘT NHÂN TÀI LỖI LẠC ....

Ôi ! ĐẸP LÀM SAO : ĐÔI TRAI TÀI GÁI SẮC ! 
Nhưng vì ganh tị, đố kị...  " TÀI MỆNH TƯƠNG ĐỐ " (Lời Thi Hào Nguyễn Du ).

Trở lại chính sách và kế sách của President Trump,

Thành công của President Trump là :
 Đã thuyết phục và tranh thủ được  Chính Phủ Hồi giáo Trung Đông về phía mình .

Chủ trương BÌNH THƯỜNG HOÁ BAN GIAO VỚI NGA. Có lẽ ông đã nghĩ rằng :

  " BIẾT NÓ LÀ CON HỔ, MÀ KHÔNG CHẾ NGỰ ( NGỰ TRỊ ) NÓ, THÌ NÓ SẼ VỔ MÌNH"  !    

Vì vậy , ông đã tìm cách tiếp xúc chính khách Nga ĐỂ THUYẾT PHỤC , LÔI KÉO NGA về phía mình , để cùng nhau chống kẻ thù chung là KHỦNG BỐ , CHỐNG ĐẠI HỌA do bọn BÀNH TRƯỚNG TC luôn HÀ HƠI TIẾP SỨC CHO BẮC HÀN....NHẰM ĐE DỌA CÁC NƯỚC LÂN BANG TRONG ĐÓ CÓ MỸ .

President Trump ý thức rằng : THẾ GIỚI NÀY KHÔNG PHẢI RIÊNG CỦA MỸ , nên ông muốn CHIA XẺ PHẦN TRÁCH NHIỆM , MUỐN THÊM BẠN BỚT THÙ, MUỐN CÙNG NHAU CHIẾN ĐẤU & ĐEM LẠI HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI ...


Lịch sử thời ĐỆ NHỊ THẾ CHIẾN :
Mỹ đã hợp tác với Liên Sô chống lại Hitler ( Phát-xít Đức)  , cuối cùng mới đem lại hòa bình cho Thế giới .

Ngày nay , tình trạng Mỹ TỨ BỀ THỌ ĐỊCH :
KHỦNG BỐ , BẮC HÀN ( trong đó cs Tàu chủ chốt ) LUÔN ĐE DỌA CÁC NƯỚC LÂN BANG TRONG ĐÓ CÓ MỸ .  
Do đó President Trump chủ trương BÌNH THƯỜNG HÓA & BAN GIAO VỚI NGA , COI NGA THÀNH ĐỒNG MINH ĐẮC LỰC ...
Chuyện tiếp xúc chính khách Nga :  
Trong nghệ thuật nói chuyện , muốn đem lại kết quả về mình , thì phải tạo niềm tin với người đối diện , không nhất thiết cái gì cũng bí mật, cái gì cũng che giấu ... thì chơi với ai , nói ai nghe ?!!!

Vấn đề trao đổi tin tình báo về KHỦNG BỐ, chẳng phải là BÍ MẬT QUỐC GIA CỦA HOA KỲ , muốn người ta cùng với mình chống lại kẻ thù chung THÌ PHẢI CHỈ CÁI NGUY HIỂM CỦA KẺ THÙ để họ cùng với mình HƯỚNG VỀ MỤC TIÊU ĐÓ MÀ ĐÁNH CHO TRÚNG HUYỆT...


Về việc sa thải Giám đốc FBI Comey:  

Bất cứ nước nào trên Thế giới, khi Nguyên thủ quốc gia lên nhậm chức cũng đều phải xem xét và THÀNH LẬP NỘI CÁC MỚI, trừ khi những Lãnh đạo trong nội các cũ được Tổng Thống hay Thủ tướng tín nhiệm.

Vậy thì có gì không đúng mà phải làm ầm lên, chưa nói đó là hành động muốn cản trở, gây xáo trộn trong công cuộc thực thi chính sách.
Nếu có bản ghi nhớ trong cuộc điện đàm với Tổng Thống, và Tổng thống làm sai, nói sai THÌ SAO ĐỢI ĐẾN LÚC BỊ SA THẢI MỚI HĂM DỌA SẼ ĐƯA RA ...mà không truy tố ngay lúc đó ???

Lời kết :  

Qua những Kế Hoạch , những việc làm của President Trump :
Đúng là một Nhà Cách Mạng đại tài .
Xứng đáng là một Tổng Thống ( First American ) của Hoa Kỳ .

Xin hãy ủng hộ ông ta để cuộc CM chống Cộng , chống KHỦNG BỐ được thành công và HOÀ BÌNH TRONG THẾ GIỚI TỰ DO.

Germany , ngay 23 tháng 5 năm 2017

Trọng kính

Võ Đình Chương
--

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen