Freitag, 5. Mai 2017

HỎA TỐC: PHUC TRINH TOI AC CSVN SO 36


                        Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương                       HỎA TỐC
                    Và Điều Hành PGHH Truyền Thống VN
                        5026 West Fifth St Santa Ana                                                   
               CA.92703-3122& PO.BOX 2133             
                             Westminster,CA.92684
                                  Tel:.714.589.6860     
        Số:  36../PGHH/T.Ư                    
           
          PHÚC TRINH      
       Kính gởi : Tổng Thống Hoa Kỳ,  Ông Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Uỷ Ban Hoa Kỳ Điều Tra Quốc Tế Nhân Quyền, Human Rights Watch,
           " Để xin có biện pháp đối với nhà cầm quyền Cộng sản VN ",
Kính gởi: Qúy vị Thượng Nghị sĩ Dân Biểu Hoa Kỳ,
                “ Kính xin chuyển đến đồng viện xin có biện pháp với Cộng sản VN “              
Đồng kính gởi: Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Chánh Phủ, nhà cầm quyền Cộng sản VN, Các vị Đại Diện Phủ Bộ trong chánh quyền Trung Ương Cộng sản VN.
        " Để yêu cầu Đền bù sinh mạng cho gia đình Cư Sĩ Nguyễn Hữu Tấn. và thi hành đúng  Điều 2 và Điều 70  Hiến Pháp nước CHXHCN Cộng sản VN và các phần mở đầu cũng như Điều 18, 19 và Điều 20 Bản Tuyên  Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ngáy 10 tháng 12 năm 1948.

      Trích yếu : V/v Công an thuộc tỉnh VỈnh Long cắt cổ giết chết Cư sĩ Phật Giáo Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn. Theo tin tức nhận được từ Việt Nam, Cư sĩ Phật Giáo Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn, sinh năm 1979, tại thị xã Bi2nb Minh, tỉnh Vỉnh Long, VN,
     Lúc 5 giời chiều ngày 2 tháng 5 năm 2017, nhà cầm quyền tỉnh Vỉnh Long và xã Bình Minh đã đổ xuống hơn 200 quân Công an và các ngành, ấp vào nhà bắt Cư sĩ Phật Giáo Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn, đem về Sở Công an giam giữ và điều tra.
     Đến 11 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2017, gia đình Cư sĩ Nguyễn Hữu Tấn đến Sở Công an để hỏi thăm tin tức về Cư sĩ Nguyễn Hữu Tấn, thì được sở Công an cho biết Cư Sĩ Nguyễn Hữu Tấn đã chết.
    Lý do: Cư sĩ Nguyễn Hữu Tấn tự giận !..
    Sở Công an chở thi hài Cư sĩ Nguyễn Hữu Tấn đến giao trả cho gia đình lúc 6 giờ chiều trong ngày.
    Đây là một lý do của Sở Công an Cộng sản VN ngụy tạo để chạy tội, nhưng không thể nào thoát được tội gian ác giết người của nhà cầm quyền Cộng sản VN.  Vì lý do không chánh đáng.
     Thủ hỏi : Sở Công an hay Sở An ninh hoặc nhà tù Tòa Án bất cứ của một quốc gia nào, khi bắt giam một tội phạm hay nghi can, thì làm sao tội phạm được quyền tự do sử dụng dao để tự giận và dao do đâu mà có, khi nhà tù hay Sở Công an đang cầm giữ tội phạm ?..
     Mặc khác, do lịnh của giới chức nào trong nhà cầm quyền cho tội phạm được sử dụng dao hay đồ bén nhọn, nếu tội phạm tự tử thì nhà cầm quyền phải chịu trọng trách về án mạng trong nhà tù. Vị nguyên thủ quốc gia hay Tòa Án đều biết trọng trách như vậy và Công an thường xuyên canh gác tội phạm, thi làm sao tội phạm có dao để tự do sử dụng ?.. Vô lý thật là vô lý.
     Lý do của Công an Việt nam, chỉ dối gạt những người nhân viên nhà cầm quyền Cộng sản còn ngu dốt,  chứ không thể dối gạt với Quốc Tế hay Hoa Kỳ và các quốc gia khoa học tiến bộ được.
     Tình trạng của Cư sĩ Phật Giáo Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn, không phải là lần đầu tiên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phạm tội gian ác, mà đã có nhiều lần trong toàn đất nước Việt Nam, nào nhảy lầu, nào thắt cổ…
      Dây là chủ trương của nhà cầm quyền Cộng sản Việt nam từng gian ác giết người vô tội, là nước CHXHCN Cộng sản VN vi phạm Hiến Pháp nước CHXHCN Cộng sản Việt Nam về Tôn Giáo như sau:
    " Điều 2 của bản Hiến PHáp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng sản Việt Nam đã qui định rõ ràng rằng:
      Điều 2.- Việt Nam là một nước Pháp quyền, xử lý theo Hiến Pháp
      Điều 70 của Hiến Pháp nước CHXHCN Cộng sản Việt Nam qui định rõ từng điểm như sau:
      1/-Tất cả công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng theo hoặc không theo một tôn giáo nào.
      2/-Tất cả tôn giáo đều bình đẳng trước Pháp Luật
      3/-Những nơi thờ tự tín ngưỡng tôn giáo đều được luật Pháp bảo hộ.
      4/-Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo.
      Chiếu hai Điều vừa kể trên của Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng sản Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo tu theo Giáo lý truyền thống của Đức Huỳnh Giáo Chủ là hoàn toàn đúng với Hiến Pháp CHXHCN Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền  có hành động ngăn cấm , đàn áp và giết tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo,  là đã vi phạm trầm trọng bản Hiến Pháp CHXHCN VN, và vi phạn các Phần Mở đầu và các Điều 18, + Điều 19 và Điều 20 của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, ngày 10 tháng 12  năm 1948 mà  nhà cầm quyền Cộng sản VN đã  ký tên cam kết tôn trọng.
        Chủ trương của nhà cầm quyền Cộng sản VN là vi phạm Hiến Pháp của chính nước CHXHCN Cộng sản VN,  mới đắc tội với luật pháp và quốc gia dân tộc, nhà cầm quyền Cộng sản Việt nam đáng tội bị treo cổ để làm gương cho các nhà độc tài khác trên thế giới.
      Còn Phật Giáo Hòa Hảo Truyền Thống là vô tội vì thi hành đúng Hiến Pháp của CHXHCN Cộng sản Việt Nam cũng như bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ngày 10 tháng 12 nănm 1948 Liên Hiệp Quốc mà nhà cầm quyền CHXHCN Cộng sản VN đã ký tên cam kết tôn trọng; nay lại gây án mạng tại Sở Công an Cộng sản.
      Kính đề nghị :  Tổng Thống Hoa Ky Donal Traup, Ông Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ,Uỷ Ban Hoa Kỳ Điều Tra Quốc Tế Nhân Quyền, Human Rights Watch và Quốc Hội lưỡng viện Hoa Kỳ phải có biện pháp đối với nhà cầm quyền CHXHCN Cộng sản Việt Nam xin đưa vào danh sách các quốc gia đáng lưu ý ( CBC ).
   .
     Rất mong quý vị có biện pháp với CHXHCN Cộng sản VN để quý vị chứng minh quý vị đã công bằng với nhân loại mà quý vị đã treo cổ những nhà độc tài các quốc gia khác trước đây.

                Trân trọng kính chào.

              California, ngày 3  thaág 5 năm 2017

                  TM. Giáo Hội PGHH Trung Ương

                                    Hội Trưởng

                                      ( ký tên )
               -------------------------------------------
 
         DƯỚI ĐÂY LÀ BẰNG CHỨNG CỤ THỂ:
 

 

Inline image

 
 

 

 
Inline image
 
__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" <pwillay@orange.fr>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen