Samstag, 22. April 2017

Sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, bỗng nhiên bốc cháy dữ dội ...

Nguyễn Thanh Tịnh Lúc 3h sáng nay, phòng chờ nhà ga đến nội địa của sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, bỗng nhiên bốc cháy dữ dội khiến nhiều người nháo nhác. Hàng loạt chuyến bay bị hoãn.
> Xe cứu hoả 'vây' sân bay Tân Sơn Nhất 
 
> Hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởngPhòng chờ này giáp với khu bán đồ lưu niệm của sân bay nằm ở lầu 1 (tầng hai). Khi hỏa hoạn xảy ra không có khách chờ bay, mà chỉ có nhân viên ngành hàng không. Tuy nhiên, vì cháy lớn, bất ngờ nên khiến nhiều người hoảng loạn.
chay-bai-1348769205_480x0.jpg
Sân bay Tân Sơn Nhất chìm trong khói sáng nay. Các lực lượng cứu hỏa đang leo lên nóc nhà để dập lửa. Ảnh: A. NhơnGần 30 xe cứu hỏa của Sở Phòng cháy chữa cháy TP HCM được huy động. Khi lực lượng chữa cháy có mặt, đám cháy đã có dấu hiệu lan qua khu vực nhà ga đi và nhà ga quốc tế

Hàng chục cảnh sát phải bắc thang leo qua nóc nhà ga để tham gia công tác cứu hỏa. Hơn 3 tiếng sau, ngọn lửa được khống chế nhưng khói vẫn bốc lên.

Toàn bộ chuyến bay trong và nước ngoài bị đình trệ. Hành khách từ nhà ga nội địa được dồn sang khu D2 (nhà ga quốc tế) để làm thủ tục khiến khu vực này trở nên hỗn loạn. Hơn 6h, tất cả hành khách của ga quốc nội được lên máy bay từ ga quốc tế. Các nhân viên hàng không đã cố gắng đảm bảo hoạt động của nhà ga quốc tế.
Hơn 7h, lực lượng chữa cháy mới hoàn tất công tác cứu hỏa. Toàn bộ đoạn đường vành đai sân bay Tây Sơn Nhất được chặn lại để thuận tiện cho xe cứu hỏa hoạt động.

Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, ông Phan Lê Hoan, Giám đốc Công ty Khai thác ga Sân bay Tân Sơn Nhất cho hay, đám cháy xuất phát từ phòng khách hạng C ở nhà ga. Cửa phòng này bị khóa chặt do vậy khi phát hiện cháy thì gần như đã muộn. Hiện điện bị ngắt và toàn bộ nhà ga nội địa phải tạm ngừng hoạt động. Không có thiệt hại lớn về người nhưng thiệt hại khá nặng về tài sản. Toàn bộ phòng chờ, phòng VIP, nhà hàng bị hư hỏng nặng.

"Sáng nay, chúng tôi đã triệu tập cuộc họp khẩn để tìm hiểu nguyên nhân sự cố và các phương hướng khắc phục", ông Hoan nói.

Nằm cách trung tâm TP HCM 8 km về phía bắc, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là sân bay lớn nhất của Việt Nam về mặt diện tích và công suất, chiếm 55% tổng lượng khách (20 triệu) trong các sân bay cả nước và chiếm khoảng 2/3 lượng khách quốc tế đi bằng đường hàng không ở Việt Nam. Tân Sơn Nhất có 2 nhà ga nội địa và quốc tế nằm sát nhau với tổng diện tích trên 100.000 m2.

Dự kiến, sau năm 2010, Tân Sơn Nhất sẽ trở thành sân bay nội địa vì sẽ có 1 sân bay mới thay thế mang tên sân bay Quốc tế Long Thành, đang được xây dựng.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen