Mittwoch, 19. April 2017

MỸ TĂNG CƯỜNG GẤP 2 HÀNG KHÔNG MẪU HẠM ĐẾN SÁT BẮC HÀN

Tuesday, April 18, 2017:
VietPress USA (18/4/2017): Hôm nay Thứ Ba 18/4/2017Phó TT Mike Pence của Hoa Kỳ đến Tokyo Nhật Bản để họp với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe về các biện pháp đối phó với chế độ Cộng san Bắc Hàn sau khi PTT Mike Pence rời Seoul Nam Hàn trên đường 10 ngày đi thăm 4 nước Á Châu. 

Trong lúc PTT Mike Pence cùng với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cương quyết phải có thái độ với Bắc Hàn.. thì báo chí Hoa Kỳ đồng loạt cho hay rằng Hoa Kỳ đang tăng cường khẩn cấp 2 Hàng Không Mẫu Hạm (HKMH) khác là USS Ronald Reagan và USS Nimitz đến biển Nhật Bản sát nách bán đảo Triều Tiên.

Hàng Không Mẫu Hạm Nguyên tử USS Donald Reagan

Hàng Không Mẫu Hạm Nguyên tử USS Nimitz
Hai HKMH USS Donald Reagan và USS Nimitz được tăng cường khẩn cấp qua Á châu Thái Binh Dương sau khi 2 Tàu tình báo và thông tin điện tử của Nga và của Trung Quốc bám theo HKMH Carl Vinson và đội chiến hạm của Hoa Kỳ được lệnh từ Singapore tiên về vùng biển sát bán đảo Triều Tiên (http://www.vietpressusa.us/2017/04/cac-tau-tinh-bao-trung-quoc-va-nga-phoi.html)

Tuy nhiên hôm nay, tin từ Bộ Tư Lệnh Hải quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương cho hay HKMH Carl Vinson và đội chiến hạm, Khu trục hạm, Tàu ngầm dã thực sự đi về phía Ấn Độ Dương trong tuần qua để làm nhiệm vụ tập trận và huấn luyện và nay đang trực chỉ về bán đảo Triều Tiên. 
HKMH USS Carl Vinson
Báo "Daily News" cho hay rằng Hoa Kỳ đưa thêm 2 HKMH đến thẳng vùng bán đảo Triều Tiên vào hôm Thứ Ba 18/4 trong khi căng thẳng dâng cao và Phó TT Hoa Kỳ Mike Pence hôm nay đến Nhật đã một lần nữa tuyên bố không còn bất cứ một nhân nhượng nào với Bắc Hàn.

Theo Daily News thì HKMH Carl Vinson và đoàn chiến hạm xung kích đang có mặt tại vùng bán đảo Triều tiên thì Hoa Kỳ cho tăng cường khẩn cấp thên 2 HKMH nguyên tử khác là USS Donald Reagan và USS Nimitz đến biển Nhật Bản nhằm đáp trả bất cứ vụ bắn thử tên lửa đạn đạo nào của Bắc Hàn.

Teo báo New York Times thì HKMH Carl Vinson đã có mặt tại vùng gần bán đảo Triều Tiên vào hôm đầu tháng 4/2017, sau đó di chuyển về phía Ấn Độ Dương và hôm nay được lệnh trở lại bán đảo Triều Tiên dự kiến ngày 25/4 sẽ có mặt trong khu vực.

Ngày 16/4, vài giờ sau khi Bắc Hàn bắn thử tên lửa đạn đạo nhưng thất bại, Phó TT Hoa Kỳ Mike Pence đến Seoul của Nam Hàn và ông đi thăm khu quân sự ngăn cách hai miền Nam và Bắc Hàn. Phó TT Mike Pence cảnh cáo Bắc Hàn không nên "thử" quyết tâm của TT Donald Trump sau khi TT Trump cho tấn công phi đạn Tomahawk vào Syria và thả bom nặng ký nhất xuống Afghanistan trong tuần qua.

Ngày 17/4/2017Thứ trưởng Ngoại giao của Bắc Hàn là ông Han Song-ryol tđã nói với đại diện BBC là John Sudworth rằng "Chúng tôi sẽ tếp tục bắn thử nhiêu tên lửa vào mỗi tuần, hằng tháng hay hằng năm". Ông Han Song-ryol đã dọa rằng "chiến tranh toàn diện" sẽ bùng nổ nếu Hoa Kỳ dùng biện pháp quân sự đối với Bắc Hàn.

Lời thách thức nầy khiến hôm nay TT Donald Trump cho lệnh điều động thêm 2 HKMH đến khu vực gần bán đảo Triều Tiên. TT Trump nói rằng Kim Jong-un "phải bị xử tội". 

Tòa Bạch Ốc đã lặp lại khẳng định "Mọi biện pháp đã để lên bàn" nhằm đáp trả Bắc Hàn trong các vụ thử nghiệm nguyên tử hay bắn thử tên lửa mà Liên Hiệp Quốc đã cấm và ra lệnh phạt. 

Báo The Guardian hôm nay nói Hoa Kỳ có thể sẽ bắn hạ bất cứ tên lửa nào của Bắc Hàn khi bắn thử nghiệm bay lên trời. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa KỳJames Mattis đã phúc trình trước Quốc Hội các biện pháp đối phó với Bắc Hàn, trong đó có vấn đề bắn hạ các tên lửa thử nghiệm của Bắc Hàn khi vừa mới bắn lên; nhưng vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. 

Không kể lực lượng quân số trên các chiến hạm, khu trục hạm, tuần dương hạm và các tàu ngầm đi theo các HKMH; chỉ tính riêng quân số trên 3 HKMH USS Carl VinsonUSS Donald Reagan và USS Nimitz là tối thiểu có 17.742 quân nhân các cấp

HKMH Nguyên tử USS Carl Vinson hạ thủy năm 1980, dài 332.8m x rộng 70.8m, tốc độ 56+Km/giờ. Có 6.062 quân nhân các cấp trên tàu và trên boong tàu có 90 chiến đấu cơ và một số trực thăng. 

HKMH nguyên từ USS Donald Reagan hạ thủy năm 2001, đặt theo tên của TT Donald Reagan khi ông còn sống. Tàu có chiều dài 332.8m x rộng 76.8m, chứa 90 chiến đấu cơ và một số trực thăng. Trên tàu có5.680 quân nhân các cấp

HKMH USS Nimitz là loại HKMH lớn nhất thế giới hiện nay. được hạ thủy ngày 30/6/1975 và đặt tên theo cố Tư Lệnh Hải quân Thái Bình Dương của Mỹ thời Đệ II Thê chiến là Đề đốc Chester W. Nimitz. Tàu dài 332.8m x rộng 76.8m, chứa 90 chiên đấu cơ và một số trực thăng. Trên tàu có  nhân các cấp. 

Phó TT Mỹ Mike Pence
Hôm Thứ Bảy 15/4/2017 lúc Bắc Hàn tổ chức duyệt binh và diễu hành lớn kỷ niệm 105 năm sinh nhật của ông Kim Nhật Thành (Kim lL-sung) là cố lãnh đạo thành lập đảng Lao động Bắc Hàn và nhà nước Cộng sản Bình Nhưỡng, tức là ông nội của Kim Jong-un hiện nay, Bắc Hàn cho giới thiệu các loại tên lửa đạn đạo chở trên các chiếc xe khổng lồ.. Nhưng phóng viên của Hoa Kỳ đã quay được các loại xe đều do Trung Quốc chế tạo cung câp cho Bắc Hàn. 

Vào tháng trước, Bắc Hàn cũng đã bắn thử một tên lửa tầm trung qua biển Nhật Bản khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang hăm TT Donald Trump tại Hoa Kỳ. Tên lửa của Bắc Hàn bay 500 Km rớt xuống biển Nhật bản mà không nổ. Hải quân Nhật đã trục vớt lên và thây được các linh kiện điện tử và phụ kiện của tên lửa Bắc Hàn đều do các nhà sản xuất của Trung Quốc. Điều nầy cho thấy Trung Quốc cũng vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc cấm Băc Hàn và cấm bất cứ ai cung cấp hỗ trợ Bắc Hàn sản xuất và thử nghiệm bom nguyên tử và các loại tên lửa. Điều nầy cũng cho thấy Bắc Hàn là đồng minh duy nhất của Trung Quốc mà Trung Quốc và Bắc Hàn là một.  

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp và hứa với TT Donald Trump sẽ có biện pháp chế tài Bắc Hàn; nhưng đó chỉ là trò hứa đầu môi.. Nga và Trung Quốc cho tàu tình báo ngang nhiên bám đuôi HKMH Carl Vinson và đội tàu chiến Hoa Kỳ mà TT Trump gọi là "Armada".. Và hôm nay Thứ Ba 18/4/2017, Nga lại cho 2 Máy Bay Ném Bom chiến lược SU-95 Bear là loại do thám và có thể mang Bom Nguyên tử bay đường xa, đã xâm nhập không phận Hoa Kỳ tại Alaska,,,

MỜI ĐỌC TIẾP TẠI LINK:


__._,_.___

Posted by: VietPress USA News Agency <vietpressusa@yahoo.com>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen