Freitag, 21. April 2017

KHỦNG BỐ HỒI GIÁO CỰC ĐOAN XÁC NHẬN TAY SÚNG ISIS ĐÃ BẮN CHẾT CẢNH SÁT PHÁP TẠI CHAMPS-ELYSÉES Ở PARIS

Thursday, April 20, 2017:
VietPress USA (20/4/2017): 
 
Các hình ảnh tại nơi Khủng bố ISIS bắn chết một Cảnh sát Pháp ngay Champs-Elysées ở Paris

VietPress USA (20/4/2017): Thông tấn CNN cho hay một người đàn ông đã dùng súng bắn chết một Cảnh sát ngay tại Khải Hoàn Môn Champs-Elysées ở Paris.

Theo phát ngôn viên Bộ Nội vụ Pháp là Pierre Henry Brandet cho hay vụ nổ súng xảy ra lúc 9:00PM tối giờ địa phương tức 3PM ET giờ Miền Đông khi một chiếc xe hơi đậu lại trước số 102 Champs-Elysees ngay sát chiếc xe "Van" của Cảnh Sát

Ngay lúc đó một người đàn ông từ chiếc xe hơi phóng ra bắn cả tràng súng liên thanh vào chiêc xe Van của Cảnh sát, giết một sĩ quan Cảnh sát 30 tuổi chết ngay tại chỗ; bắn bị thương hai Cảnh sát khác và một nữ du khách. Một trong hai Cảnh sát bị thương nặng nhưng đang được cứu chữa qua khỏi lưới tử thần.

Một người tên là Brandon cho hay "Sau khi nổ súng, người đàn ông nầy đã tìm cách chạy trốn"; nhưng hung thủ đã bị Cảnh sát Pháp bắn chết. Theo CNN cho hay một nguồn tin thân cận với Cảnh sát điều tra thì hung thủ thuộc loại "Hồ sơ S" rất quen thuộc với Cảnh sát Pháp vì những hoạt động Hồi giáo quá khích và trước đây đã từng bắn bị thương một Cảnh sát.

Hung thủ mang quốc tịch Pháp, là người gốc dân Pháp, đã từng bắn 2 sĩ quan Cảnh sát vào năm 2001 sau khi bị một xe Cảnh sát chận lại. Lúc đó hung thủ bị bắt giữ nhưng đã cướp súng của Cảnh sát và bắn Cảnh sát nầy 3 phát. Hắn bị kết án và mang hồ sơ tội phạm vì liên quan đến các vụ cướp có vũ trang, theo tài liệu cho biết.
 
Lần nầy các nhà điều tra tin rằng vụ bắn Cảnh sát tại Champs-Elysées có liên quan đến khủng bố Hồi giáo và chỉ một hung thủ nên giai đoạn nguy hiểm đã qua sau khi Cảnh sát đã giết hung thủ.

Khủng bố Hồi giáo ISIS ra một tuyên bố nhận rằng chiến binh Hồi giáo đã tổ chức vụ tấn công giết Cảnh sát nầy. Bản công bố nầy được ISIS phổ biến trên mạng Amaq là một chi nhánh của ISIS. Công bố của ISIS gọi tên khủng bố nầy là Người Bỉ, nhưng CNN không thể xác nhận được tên khủng bố có liên quan gì với Bỉ hay không.

Biện lý Francois Molins cho hay sẽ cho điều tra lý lịch của hung thủ và công bố trong cuộc họp báo vào ngày Thứ Sáu. Ông cho hay các nhà điều tra đang tìm kiếm nơi cư trú của tên khủng bố tại Chelles, Seine-et-Marne, ngoại ô Paris để xem hung thủ có kẻ nào đi kèm hay không.

Tổng thống Pháp nói rằng: "Những người có mặt ở địa điểm đã được di tản và chúng tôi tin rằng những điều dẫn dắt chúng tôi đến vụ việc này, và điều này sẽ cho phép chúng tôi khám phá sự thật, có tính chất khủng bố."  

Vụ nổ súng nầy đã khiến khu Champs-Elysées là điểm du lịch hằng đầu của Paris phải tạm thời đóng cửa. Đại lộ dẫn đến Khải hoàn môn Arc de Triomphe đã được mở lại cho du khách thăm viếng nhưng trong tình trạng kiểm soát an ninh chặt chẻ từ tối Thứ Năm.

Vũ nổ súng khủng bố xảy ra chỉ 3 ngày trước cuộc Bầu cử chọn tân Tổng thống Pháp. Tối Thứ Năm các ứng cử viên ra tranh luộn công khai.  

Nước Pháp đã đặt trong tình trạng báo động khủng bố kể từ nam 2015 lúc Paris bị khủng bố giết chết 130 người. Quốc hội đã gia hạn điều khoản chống khủng bố keo dài cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử, nhất là trong giai đoạn có tin tình báo Nga muốn đột nhật tin tặc để làm thay đổi kết quả bầu cử như đã làm đối với Bầu cử 2016 của Mỹ.

MỜI ĐỌC TIẾP TẠI LINK:

__._,_.___

Posted by: VietPress USA News Agency <vietpressusa@yahoo.com>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen