Dienstag, 21. März 2017

ĐẾN THĂM MIẾN ĐIỆN, TT DUTERTE CỦA PHILIPPINES CHỬI QUỐC HỘI CHÂU ÂU BẰNG LỜI LẺ XÚC PHẠM

Tuesday, March 21, 2017:
Bà San Suu Kyi lãnh đạo nước Miến Điện đang tiếp Tổng thống Philippines Duterte tại
Nhà Tổng Thống ở Naypyidaw, Myanmar hôm 20/3/2017
         Người chồng bị gọi tên ra đầu đường và bắn chết. Người vợ chỉ kịp ôm xác chồng khóc thương
     
Có những gia đình Cảnh sát và dan phòng vào bắn hết cả nhà theo lệnh của TT Duterte
VietPress USA (20/3/2017): Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines được mệnh danh là "Trump Châu Á" hôm nay đến thăm nước iến Điện (Myanmar). Lãnh đạo Miến Điện, bà San Suu Kyi đã đón tiếp TT Duterte tại Nhà Tổng thống ở Naypyidaw ngày 20 tháng 3 năm 2017.

Ông Duterte khen nước Miến Điện đã hoi đẹp với nước ông vì không hề chỉ trích đường lối của ông đang thi hành ân củ và an ninh tại Philippines; trong khi ông lấy dịp nầy để chửi rũa uốc Hội Châu Âu bằg những lời tục tằn chợ búa.

Tại buổi nói chuyện trước những công nhân và viên chức Philippines làm việ tại Miến Điện được tụ tập tại Naypyidaw hôm Thứ Hai 20/3/2017, Tổng Thống Rodrigo Duterte đã chửi các Đại biểu Quốc hội Châu Âu là "những thằng khùng, đồ lũ điên" khi ông chỉ trích Quốc hội Châu Âu vừa ra nghị quyết lên án cuộc tắm máu tại Philippines trong chiến dịch diệt Ma-túy và tội phạm do ông Duterte chủ trương. 

                                         Những tuổi teen cũng bị giết và dân chúng ghi
                                      hãy chấm dứt cảnh giết người vô tội
Ông Duterte nói rằng "hật không hiểu cái tụi đại biểu điên khùng của Quốc Hội Châu Âu muốn gì khi cứ tìm cách dòm ngó vào chuyện của nước khác."

 Nghị quyết lên án cuộc chiến chống ma túy mà ông Duterte đang thực hiện, Quốc hội Châu Âu nói rằng ông Duterte và phe nhóm lấy cớ chống ma túy và người buôn ma túy nhưng thật sự có nhiều người lương thiện vô tội đã bị bị cảnh sát và dân phòng Phi bắn chết thay vì phải bắt giữ, điều tra và đưa họ ra tòa xét xử theo đúng quy định của luật pháp quốc tế và công ước quốc tế về nhân quyền.

Ông uterte đã từng ca ngởi Hiler của Dức Quốc xã giết hại trê 3 triệu người Do Thái và ông nói ông sẽ hạnh phúc biết mấy nếu ông kịp giết hết 3 triệu người nghiện và buôn bán ma túy tại Philippines. Ông Duterte tái khẳng định cam kết trước đây của ông là cuộc chiến chống ma túy sẽ tiếp tục được thực hiện cho tới ngày thành công, báo trước sẽ còn nhiều kẻ gây băng hoại xã hội bị bắn hạ. Ông từng dọa các viên chức chính quyền địa phương chống lại ông thì ông sẽ đến tận nơi, đưa lên trực thăng và trên đường bay về Manila thì ông sẽ xô xuống đất cho chết thảm.
                                           Một cô gái bị giết khi người nhà cho biết
                                           cô gái không ma túy, không hút thuốc lá



Cảnh sát Philippines xác nhận đã bắn chết 2,500 người có liên quan đến ma túy, nhưng giải thích là phải nổ súng để tự vệ vì khi đến xét nhà thì những người nầy đã dùng vũ khí chống cự. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền và dân quyền của Philippines cho hay con số người bị giết có thể lên đến 5,000 người. Nhưng có những bản phúc trình khác mà Liên Hiệp Quốc nhận được nói rằng số người bị bắn chết đã hơn 8,000 người.

Tổng Thống Duterte từng tuyên bố cho mọi Cảnh sát, dân phòng hay người dân thường nếu biết ai nghiện ngập hay buôn bán ma túy tì cứ bắn giết thoải mái và nếu có ai bị truy tố thì ông can thiệp miễn án. Nhưng khi bị nhiều chỉ trích từ khắp nơi trên thế giớ, ông Duterte lại chối là không hề chỉ thị cảnh sát phải nổ súng bắn hạ những kẻ buôn bán hay nghiện ngập ma túy bao giờ.

Ông Duterte đã từng chửi TT Barack Obama, chửi Đức Giáo Hoàng Francis và chửi Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc bằng những lời thóa mạ như...

MỜI ĐỌC TIẾP TIN TẠI LINK:
__._,_.___

Posted by: VietPress USA News Agency <vietpressusa@yahoo.com>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen