Mittwoch, 22. Februar 2017

Mỹ đẩy mạnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp

Thùy Dương

Biên phòng Mỹ tuần tra tại hàng rào biên giới với Mêhicô, gần Jacumba, Californie, ngày 14/11/2016.REUTERS/Mike Blake
Cơ quan an ninh quốc gia của Hoa Kỳ hôm qua, 21/02/2017, công bố những quy định mới để đẩy mạnh trục xuất người cư trú bất hợp pháp tại Mỹ. Đây không phải là luật mới, mà chỉ là việc áp dụng chặt chẽ các văn bản pháp luật đã có. Chính quyền Mỹ sẽ tuyển dụng thêm khoảng 10.000 nhân viên phụ trách nhập cư và 5.000 người tuần tra dọc biên giới. Sắc lệnh DACA của tổng thống Barack Obama nhằm bảo vệ các sinh viên tới Mỹ từ khi còn trẻ tuổi vẫn được giữ nguyên.
Từ Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm chi tiết :

« Những người thuộc diện ưu tiên trục xuất vẫn là những người cư trú bất hợp pháp và từng bị kết án trọng tội hay khinh tội. Điều thay đổi trong chỉ thị mới là việc trục xuất không còn liên quan tới đức tin, tôn giáo và việc bị điều tra là đủ để trục xuất một người. Theo cách này, một người cư trú bất hợp pháp chưa từng gặp rắc rối với cảnh sát hay chưa dính líu gì tới pháp lý cũng có thể bị trục xuất, nhất là khi bị sĩ quan phụ trách thẩm vấn đánh giá là « cá nhân này có thể gây hại tới an ninh quốc gia ».
Thêm một điểm thay đổi nhỏ khác là: Theo quy định cũ, các cơ quan nhập cư chú ý nhắm tới những người vừa tới Mỹ trong vòng 2 tuần và trong phạm vi 150 km tính từ biên giới, nhưng theo quy định mới, thời hạn này sẽ tăng lên thành 2 năm và trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.
Và cuối cùng, mục tiêu là đẩy nhanh đến trục xuất. Những người bị bắt ở biên giới giữa Mêhicô với Mỹ sẽ bị trục xuất sang Mêhicô, bất kể họ mang quốc tịch gì. Và không ai được thả ra trong khi chờ tư pháp kiểm tra như theo quy định cũ. »
Trong khi đó, tư pháp Mỹ đang lúng túng trong việc khởi kiện nhân viên cảnh sát đã bắn chết một thiếu niên Mêhicô tại biên giới giữa hai nước.
__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" <pwillay@orange.fr>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen