Mittwoch, 22. Februar 2017

LỄ TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG

HỘI NỮ QUÂN NHÂN SAN JOSE CÙNG CÁC HỘI ĐOÀN SẼ TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG VÀO CHỦ NHẬT 26-2-2017
Tuesday, February 21-2017

Hội Nữ Quân Nhân trong Lễ Chào Quốc Kỳ VNCH
VietPress USA (21/02/2017): Hội Nữ Quân Nhân San Jose cùng Hội Người Việt Cao Niên; Hội Diên Hồng Thời Đại; Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện; Hội Bến Tre Kiến Hòa; Giám Sát Viên Dave Cortese; Võ Đường Hùng Vương, Hướng Đạo Bách Việt sẽ cùng hợp tác tổ chức lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương vào lúc 10:30 AM sáng Chủ Nhật 26-2-2017 sắp tới tại: Trường Yerba Buena High School 1855 Lucretia Avenue, San Jose, CA 9512 

Dưới thời VNCH hàng năm vào ngày lễ tưởng niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương đã do Nữ Quân Nhân đứng ra tổ chức, được Chính phủ VNCH hổ trợ để toàn dân Việt luôn luôn nhớ và ghi ơn những chiến công hiển hách của tiền nhân. 

Nhị vị Trưng Nữ Vương hay còn gọi là Hai Bà Trưng (chữ Nôm𠄩婆徵) là hai chị em nữ anh hùng dân tộc vào thời kỳ xen giữa Bắc thuộc lần 1 và Bắc thuộc lần 2 trong lịch sử Việt Nam. Đây là tên gọi chung của người chị là Trưng Trắc (chữ Hán: 徵側) và em gái ruột là Trưng Nhị (徵貳), là hai nữ anh hùng đầu tịên của dân tộc Việt. Họ là những thủ lĩnh khởi binh chống lại nhà Đông Hán của Trung Quốc, lập ra một quốc gia riêng của dân tộc Việt đặt kinh đô tại Mê Linh và tự phong là Nữ vương  ( https://vi.wikipedia.org/wiki/Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng ).
Sau khi cuộc khởi nghĩa này bị quân Đông Hán dưới sự chỉ huy của Mã Viện đánh bại, tục truyền rằng vì không muốn chịu khuất phục kẻ thù bắc phương, Hai Bà Trưng đã gieo mình xuống dòng sông Hát Giang tuẩn tiết, địa danh Hát Môn - Hát Giang là nơi thánh tích Hai Bà dựng cờ khởi nghĩa chống quân Đông Hán xâm lược và cũng là nơi Hai Bà hóa thân vào cõi bất diệt. Đền Hát Môn thờ Hai Bà Trưng là Di tích lịch sử Quốc gia tại Việt Nam.

Tranh dân gian Hai bà Trưng anh hùng dân tộc đánh Tàu
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc đầu tiên trong lịch sử Việt Nam do hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị lãnh đạo. Cuộc khởi nghĩa đã đánh đuổi được lực lượng cai trị nhà Đông Hán ra khỏi Giao Chỉ tức tên của Việt Nam trước đây.

Để giữ gìn truyền thống anh hùng bất khuất chống giặc Tàu và ngoại bang xâm lược; bảo vệ giang sơn Việt Nam và dân tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn nên hằng năm vào ngày 6 tháng 2 Âm lịch tại thành phố San Jose miền Bắc California, Hội Nữ Quân San Jose luôn tổ chức lễ tưởng niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương rất long trọng nhờ sự hổ trợ của tất cả các Hội Đoàn Quân Đội như :Hội Thiết Giáp; Hội Biệt Động Quân; Hội Thủy Quân Lục Chiến; Hội Địa Phương Quân và Nghĩa Quân; Hội Quân Cảnh; Hội Hải Quân; Hội Cảnh Sát; Hội Lực Lượng Đặc Biệt; Liên Hội Cựu Quân Nhân; Hội Người Việt Cao Niên; Hội Diên Hồng Thời Đại; Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện; Hội Bến Tre Kiến Hòa; Giám Sát Viên Dave Cortese; Võ Đường Hùng Vương; Hướng Đạo Bách Việt... với sự tham dự rất đông đảo của đồng hương tỵ nạn cộng sản ở San Jose và khắp vùng Bắc California. 


Thế nhưng từ khi tên tội đồ Hồ Chí Minh rước chủ nghĩa Cộng Sản từ Karl Marx, Lenin và Mao Trạch Đông về để tàn sat dân tộc Việt Nam, bán dâng tổ quốc Việt Nam cho Công sản quốc tế, ngày nay Ải Nam quan không còn nữa, Ban dốc cũng biến mất! Công hàm bán nước do Thủ tướng Việt Cộng Phạm Văn Đồng ký ngày 14/9/1958 (http://conghambannuoc.tripod.com/) công nhận các đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông là lãnh thổ lãnh hải của Trung Quốc đã khiến cho Trung Cộng ngày nay chiếm hết Biển Đông, xây các căn cứ quân sự khổng lồ trên Hoàng Sa, Trường Sa và bồi đáp thêm 7 đảo nhân tạo làm căn cứ quân sự, phi trường để chuẩn bị nuốt trững Việt Nam theo các cam kết mật sát nhập Việt Nam thành khu tự trị thuộc Trung Quốc được đảng CsVN ký kết ngày 03 và 04/9/1990 trong Hội Nghị Thành Đô (https://www.youtube.com/watch?v=EdSr4A1kDYU).

Là người dân Việt Nam dù ở trong nước hay Hải ngoại, chúng ta phải đoàn kết một lòng noi theo gương Nhị vị Trưng Nữ Vương quyết giải thể chế độ bán nước, hại dân của CSVN và nhất quyết chiến đấu chống giặc Tàu Cộng xâm lược Biển Đông và lãnh thổ Việt Nam.  

Trong dịp lễ Tưởng Niệm Nhị vị anh hùng Trưng Nữ Vương, sẽ có mục đặc biệt của Chương Trình Tương Thân Tương Ái thuộc Hội Người Việt Cao Niên tổ chức mừng Sinh Nhật cho quý cụ ông, cụ bà hội viên và tất cả các quan khách có ngày Sinh Nhật trong quý 1 và quý 2 năm 2017.

Chương Trình ca nhạc được trình diễn bởi ca sĩ Ngọc Hoa ca sĩ Hoàng Vinh, ca sĩ Duy Cường, ca sĩ Thiên Ý, nhóm vũ Sao Sáng và các ca sĩ của ban nhạc Việt Fan. Nững giọng ca điêu luyện và các ca khúc cọn lọc cùng các tiết mục biểu diễn chắc chắn sẽ làm mọi người say mê.

Toàn thể Ban Tổ chức kính mời tất cả các đồng hương người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng sản tại San Jose và vùng Bắc California vui lòng đến tham dự buổi lễ trang trọng nầy Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương để thể hiện tinh thần đoàn kết, và duy trì văn hóa dân tộc Việt Nam của cộng đồng Người Việt hiện đang định cư tại Hoa Kỳ.

Bài Nữ Póng Viên NGỌC DUNG;
Hình ảnh của Trần Vũ.
__._,_.___

Posted by: VietPress USA News Agency <vietpressusa@yahoo.com>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen