Sonntag, 22. Januar 2017

Tỷ phú Jack Ma bất ngờ gặp mặt Tổng thống Donald Trump, và đưa ra 1 cam kết cực kỳ quan trọng.

TVD , THEO TRÍ THỨC TRẺ 11 NGÀY TRƯỚCBìnận0

Tỷ phú Jack Ma hứa hẹn sẽ tạo ra 1 triệu việc làm mới tại Mỹ, xây dựng quan hệ hợp tác thương mại điện tử giữa Mỹ, và Alibaba.

Hôm thứ 2 vừa qua, Tỷ phú người TC Jack Ma đã bất ngờ đến gặp Tổng thống Donald Trump để thảo luận về sự hợp tác, và phát triển của thương mại điện tử. Trong đó, trọng tâm vẫn là Alibaba Group, và mối quan hệ với các nhà bán lẻ trực tuyến tại Mỹ.
Tỷ phú Jack Ma hứa hẹn sẽ giúp tạo thêm 1 triệu công ăn việc làm cho các nhà bán lẻ trực tuyến tại Mỹ, thông qua nền tảng Thương mại Điện tử Alibaba. Cuộc Hội nghị này được chú ý bởi nó diễn ra giữa bối cảnh khá căng thẳng.
Tổng thống Donald Trump và Tỷ phú Jack Ma.

Tổng thống Mỹ mới đắc cử, ông Donald Trump đã từng khẳng định sẽ áp đặt mức thuế cao cho hàng hóa nhập cảng từ TC. Với lý do là TC đã làm ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ, khi phá giá đồng Nhân dân tệ, và khiến cho người Mỹ mất công ăn việc làm, khi hầu hết các dây chuyền sản xuất của các Công ty Mỹ đều đặt tại đó.
Phía TC cũng tuyên bố sẽ đáp trả, bằng cách làm giảm doanh số của các thiết bị công nghệ Mỹ được bán ra tại đây. Trong khi đó, Alibaba cũng bị Văn phòng Đại diện Thương hiệu của Mỹ xếp vào danh sách đen với số lượng quá lớn các mặt hàng giả, hàng nhái, xuất hiện trên trang web Taobao.
Tuy nhiên, gác những sự việc đó qua một bên, Alibaba đang cần cải thiện mối quan hệ với Chính quyền mới của ông Trump. Nguyên nhân là vì Tỷ phú Jack Ma đang muốn mở rộng nền tảng Thương mại Điện tử Alibaba ra quốc tế, và Mỹ sẽ là đích ngắm đầu tiên.
Trong tương lai, Alibaba sẽ bán những hàng hóa nước ngoài, mà cụ thể là từ Mỹ cho người tiêu dùng TC. Thế nhưng ở phía ngược lại, việc bán hàng hóa TC cho người tiêu dùng Mỹ thông qua trang web AliExpress đang vấp phải nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất chính là mức thuế.
Mục đích của cuộc gặp mặt bất ngờ này chính là để giải quyết các rào cản còn tồn tại, giữa Alibaba, và các nhà bán lẻ trực tuyến, cũng như người tiêu dùng tại Mỹ.
Tổng thống Donald Trump cũng phát biểu: “Jack và tôi sẽ cùng nhau làm một số việc rất tuyệt vời, mà đôi bên cùng có lợi !”. Đại diện Alibaba cũng chia sẻ sau cuộc gặp mặt: “Chúng tôi muốn tạo ra việc làm tại Mỹ, bằng cách giúp những doanh nghiệp nhỏ, và người nông dân có thể tiếp cận với 300 triệu người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung lưu tại TC !”.
Cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Donald Trump, và Tỷ phú Jack Ma cũng diễn ra không lâu, sau cuộc gặp mặt với CEO Masayoshi Son của SoftBank. Cũng trong cuộc họp đó, Tổng thống Donald Trump cho biết:  Tập đoàn Nhật Bản sẽ đầu tư 50 tỷ USD, và tạo ra 50.000 việc làm tại Mỹ.
Trước đó nữa là cuộc họp bàn tròn giữa Tổng thống Donald Trump, và các vị Lãnh đạo của Thung lũng Silicon, trong đó có cả Apple, Google, Microsoft, Tesla, Facebook, và Uber. Tổng thống Donald Trump đang cho thấy ông rất coi trọng việc vực dậy nền kinh tế của nước Mỹ.
Tham khảo: Bloomberg

Posted by: van tran <tranv4741@gmail.com>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen