Donnerstag, 19. Januar 2017

Cảnh sát Philippines bắt cóc và sát hại một doanh nhân Hàn Quốc

Thanh Phương 


Vợ của doanh nhân Hàn Quốc bị cảnh sát Philippines bắt cóc và sát hại, tại cơ quan điều tra quốc gia ở Manila, ngày 18,01/2017.Ted ALJIBE / AFP
Hôm nay, 18/01/2017, nhà chức trách Philippines loan báo là các cảnh sát của nước này đã bắt cóc và sát hại một doanh nhân Hàn Quốc và làm cho người vợ tưởng rằng chồng vẫn còn sống để đòi bà trả tiền chuộc.
Theo lời phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Philippines, doanh nhân Hàn Quốc này đã bị bắt cóc vào cuối tháng 10 năm ngoái tại nhà riêng ở thành phố Angeles, miền bắc Philippines. Người vợ ban đầu đã trả món tiền chuộc tương đương 100 ngàn đôla mà không biết rằng ngay vào ngày ông bị bắt, nhóm bắt cóc đã giết và thiêu xác ông, tại một lò thiêu mà chủ là một cựu sĩ quan cảnh sát.
Theo báo chí Philippines, sau đó, nhóm bắt con tin còn đòi người vợ trả thêm một món tiền tương đương, khẳng định rằng chồng bà vẫn còn sống.
Cảnh sát Philippines vẫn được xem là định chế tham nhũng nặng nề nhất ở nước này. Một số nghị sĩ và phương tiện truyền thông cho rằng vụ này cho thấy là cảnh sát Philippines lạm dụng quyền tự do hành động mà tổng thống Duterte trao cho họ để mở rộng các hoạt động phi pháp.
Tổng thống Duterte khuyến khích cảnh sát Philippines bắn hạ những người buôn ma túy và người nghiện ma túy, cam kết sẽ không truy tố họ ra tòa vì những hành động này. Tuy nhiên, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia khẳng định vụ bắt cóc và sát hại doanh nhân Hàn Quốc không có liên quan gì đến cuộc chiến bài trừ ma túy, tệ nạn này đã có từ lâu trong lực lượng cảnh sát Philippines.
.


 

Posted by: "Patrick Willay" <pwillay@orange.fr>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen