Freitag, 16. Dezember 2016

Thượng đỉnh EU tập trung vào an ninh, quốc phòng

Mai Vân


Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel và tổng thống Pháp François Hollande, hai lãnh đạo đầu tầu của LHCA.REUTERS/Fabrizio Bensch
Hội nghị thượng đỉnh tập trung toàn bộ lãnh đạo các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu  mở ra vào hôm nay, 15/12/2016, tại Bruxelles. Trong cuộc họp cuối cùng của năm 2016 này, bên cạnh các vấn đề nhập cư, tình hình Syria, hồ sơ trừng phạt Nga, phần chủ yếu các cuộc thảo luận sẽ tập trung trên vấn đề quốc phòng và an ninh, bên trong cũng như bên ngoài khối.
Theo quan điểm của hai đầu tàu Pháp- Đức, Âu Châu phải gánh vác nhiều hơn nữa trách nhiệm về an ninh của mình. Đây là thông điệp mà thủ tướng Đức cũng như tổng thống Pháp muốn gửi đến các đồng nhiệm Âu Châu .
Paris và Berlin đề nghị một số biện pháp, trong đó có việc thành lập một cơ chế đặc trách quyết định và tiến hành nhanh một số chiến dịch và các nước thành viên phải cam kết dành 2% GDP cho quốc phòng.
Mục tiêu ban đầu của Pháp và Đức là làm thế nào để Âu Châu bớt lệ thuộc vào Mỹ và NATO. Và như chủ tịch Ủy ban Âu Châu  Jean-Claude Juncker đã khẳng định "Phải phát triển công nghiệp quốc phòng Âu Châu  và củng cố thêm quyền tự quyết chiến lược."
Trong tình hình mà đầu tư vào quốc phòng vẫn do các quốc gia thực hiện riêng lẻ, chủ tịch Ủy Ban Âu Châu muốn thiết lập một nền tảng cộng nghiệp quốc phòng chung, tránh việc xé lẻ và giảm bớt tốn kém.
Theo ông Juncker, Âu Châu  chi tiêu 200 tỷ euro cho quốc phòng, nhưng chỉ đạt có 15% hiệu quả của Mỹ, vì có quá nhiều sản phẩm giống nhau, phối hợp thì quá ít. Ông đề nghị thành lập một quỹ Âu Châu  cho quốc phòng để tài trợ việc nghiên cứu và mua chung thiết bị.
Trước mối lo ngại của một số quốc gia như Ba Lan, Paris và Berlin đã trấn an là những đề nghị của mình không chống lại NATO mà là biện pháp hỗ trợ thêm.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen