Dienstag, 29. November 2016

TTP: TRUMP THẲNG TAY VỚI CƠ CHẾ CSVN

Cập nhật 24.11.2016
 
Nội dung chính yếu của Bài này bao gồm những lý do mà đám Dân chủ Mỹ thân Cộng tìm những biện pháp chống lưng cho CSVN độc tài, mà một trong những biện pháp là để Việt Nam dưới quyền cai trị độc tài& tham nhũng CSVN vào được Tổ chức Tự do Mậu dịch TPP không cần phải thay đổi Thể chế.
 
Nội dung của Bài cũng đưa ra lý do dồn phiếu cho Ông Donald TRUMP với chính sách bảo vệ Kinh tế nước Mỹ chống lại những lạm dụng xảo trá của Chệt Cộng. Để thực hiện chính sách đó của Ông, chủ trương Bảo hộ Mâu dịch được đưa ra.
 
Quyết định của Quốc Hội Mỹ và của Ông Donald TRUMP về Tổ chức Tự do Mậu dịch TPP tất nhiên là bước đầu trước khi áp dụng Bảo hộ Mậu dịch đối với Chệt Cộng mà Ông TRUMP đã nói ra thẳng thừng trong Bài này.
 
Chúng tôi xin đăng trong phần Cập nhật 24.11.2016 những tuyên bố từ phía Mỹ liên quan đến TPP.
 
BẢN TIN I
 
“GIỚI LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI MỸ TUYÊN BỐ TPP  ĐÃ CHẾT
D. Kim Thoa | 12/11/2016 20:20
 
Trong khi giới quan chức Nhà Trắng tiếp tục thúc đẩy phê chuẩn TTP tại Quốc hội, các nhà lãnh đạo tại Quốc hội Mỹ cho biết họ không có kế hoạch đưa TPP ra bỏ phiếu.
 
Theo đài CNN, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, ông Mitch McConnell, cho biết Thượng viện Mỹ sẽ không giải quyết vấn đề về thỏa thuận thương mại liên quan tới 12 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương trong phiên họp tới đây.
 
Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cũng nói Đảng Cộng hòa không có kế hoạch bỏ phiếu cho TPP tại Hạ viện.
 
Ông McConnell nói: "Nếu tổng thống nhiệm kỳ tới muốn đàm phán về một thỏa thuận thương mại, ông ấy sẽ có cơ hội làm việc này và đệ trình nó lên. Việc đó chắc chắn sẽ không diễn ra trong năm nay và sẽ tùy thuộc vào những cuộc thảo luận với tân tổng thống như các bạn đã biết. Tôi nghĩ là tổng thống đắc cử cũng đã tỏ thái độ khá rõ ràng là ông không ủng hộ với thỏa thuận hiện tại".
 
Kể từ khi ông Trump tuyên bố cam kết sẽ chấm dứt thỏa thuận thương mại, có rất ít hi vọng về việc TPP sẽ được đưa ra bỏ phiếu sau khi quốc hội mới tuyên thệ nhận nhiệm vụ.
 
Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, người sẽ trở thành lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Thượng viện kể từ tháng 1-2017, ngày thứ năm tuần này (10-11) cũng đã thông báo với các lãnh đạo nghiệp đoàn lao động Mỹ rằng TPP sẽ không được phê chuẩn.
 
BẢN TIN II
 
“CHÍNH TỔNG THỐNG ĐƯỢC BẦU D.TRUMP TUYÊN BỐ HOA KỲ RA KHỎI TPP
 
Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm 21/11/2016 khẳng định Hoa Kỳ sẽ không theo đuổi Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương(TPP), đây là một trong những việc mà ông làm ngay sau khi nhậm chức vào ngày 20/1/2017.
 
Trong đoạn video giới thiệu kế hoạch 100 ngày đầu tiên, Trump nhấn mạnh rằng những biện pháp nhằm tập trung mang lại nhiều nhất lợi ích cho người lao động Mỹ...
 
"Trump nói một trong những động thái đầu tiên của ông ngay trong ngày đầu tiên làm Tổng thống là “ra thông báo về ý định của Mỹ rút khỏi TPP” và thay thế thỏa thuận này bằng cách đàm phán “những thỏa thuận thương mại song phương bình đẳng”.
 
Ông Donald Trump khi tuyên bố sẽ bỏ TPP đã nói ông muốn thương thảo “song phương” với các nước để đạt được thỏa hiệp thương mại tốt hơn và công bằng cho nước Mỹ. Điều này cho thấy chính phủ Donald Trump đã nhất quyết từ giã TPP như để xóa đi dấu vết lịch sử sau 8 năm cầm quyền của Tổng thống Obama.
Nguyễn Phúc Liên, Geneva 24.11.2016
 
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen