Montag, 28. November 2016

Lời chia buồn của DONALD TRUMP và BARACK OBAMA dành cho Fidel Castro.

………….@yahoogroups.com
Today at 5:24 AM
 
      *DONALD TRUMP nói:
Hôm nay, thế giới đánh dấu sự ra đi của một nhà độc tài tàn bạo, kẻ đã áp bức người dân của mình trong gần sáu thập kỷ qua. Di sản Fidel Castro l để lại là những đội xử bắn, trộm cắp, đau khổ không thể tưởng tượng, nghèo đói cùng sự áp bức các quyền cơ bản của con người....
Trong khi Cuba vẫn còn là một hòn đảo độc tài toàn trị, niềm hy vọng của tôi rằng hôm nay đánh dấu một bước rời khỏi những kinh hoàng mà người dân nơi đây đã phải chịu đựng quá lâu, và hướng tới một tương lai trong đó người dân Cuba cuối cùng sẽ sống trong tự do phú cường xứng đáng.
 
      *BARACK OBAMA nói:
Gửi lời chia buồn tới gia đình của Castro, tái khẳng định rằng nhân dân Cuba có một "người bạn và đối tác" tại nước Mỹ.
Lịch sử sẽ ghi lại và đánh giá những tác động to lớn trên người này và thế giới xung quanh ông ta
.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen