Freitag, 25. November 2016

Bệnh nhân … xì hơi gây hỏa hoạn.

    CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG !
Bệnh nhân … xì hơi gây hỏa hoạn trong khi đang được giãi phẫu.
 
Một trục trặc hi hữu đã xảy ra tại Bệnh viện Đại học Y Khoa Tokyo (Nhật Bản), khi một vụ cháy xảy ra ngay trong ca giãi phẫu bằng dao laser,  mà nguyên do là bệnh nhân đã … xì hơi !.
Sự việc hi hữu này xảy ra vào hồi tháng 4 vừa qua, tại Bệnh viện Đại học Y Khoa Tokyo, nhưng chỉ được công bố gần đây, bởi một nhóm các Chuyên gia bên ngoài bệnh viện tiến hành điều tra vụ cháy. Nhóm các Chuyên gia này kết luận rằng:  vụ cháy bắt nguồn từ khí gas phát ra do bệnh nhân … xì hơi, bắt lửa, rồi gây nên vụ cháy.
 
Bệnh nhân là một người phụ nữ ở độ tuổi 30, danh tính không được tiết lộ. Khi sự việc xảy ra, các Bác sĩ đang sử dụng laser để giãi phẫu ở phần dưới tử cung của bệnh nhân. Vụ hỏa hoạn xảy ra, khi khí đường ruột của bệnh nhân bị rò rỉ ra ngoài, rồi bị đốt cháy bởi bức xạ của tia laser.
 
“Khi khí đường ruột của bệnh nhân bị rò rỉ vào không gian phòng phẫu thuật, nó bị đốt cháy bởi bức xạ của tia laser, bắt lửa vào tấm trãi trên giường giãi phẫu, rồi gây ra hỏa hoạn”, báo cáo của nhóm Chuyên gia cho biết. Không may, vụ cháy đã khiến người phụ nữ chịu nhiều đau đớn, và bị bỏng nhiều phần trên cơ thể, bao gồm thắt lưng và chân của cô.
 
Báo cáo cũng đề cập rằng: không có vật liệu dễ cháy nào trong phòng giãi phẫu, khi sự cháy xảy ra, và các thiết bị đã hoạt động bình thường vào thời điểm đó.

Sau khi sự việc hi hữu này được công bố, nhiều người đã hài hước nói rằng:  không nên ăn những thức ăn gây chướng bụng, và dễ xì hơi, trước khi vào giãi phẫu, đặc biệt khi giãi phẫu bằng laser, để đề phòng những sự việc tương tự có thể xảy ra.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen