Sonntag, 30. Oktober 2016

Tường Trình Lễ Ra Mắt Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại VN Ngày 22-10-2016 tại Garden Grove, Nam California.

Garden Grove, California, 22/10/2016 – Như đã dự trù, lễ Ra Mắt Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam (HĐLKQNHN) đã khai diễn vào lúc 1 giờ 30 chiều Thứ Bảy 22/10/2016 tại Hội Trường Khách Sạn Ramada thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California Hoa Kỳ, nơi được xem như thủ đô của Người Việt tỵ nạn.
                                                        Quang cảnh tổng quát
Tham dự buổi lễ gồm khoảng 200 quan khách đại diện các tôn giáo, cộng đồng, đoàn thể, đảng phái chính trị, truyền thông báo chí và người Việt đến từ các tiểu bang Hoa Kỳ, Canada và tại địa phương. Hội trường đã không còn chỗ trống vào giờ khai mạc (xem danh sách ở dưới).

Nguyen Huy
[Danh sách một số đại biểu và quan khách tiêu biểu:
Về phía tôn giáo có Hoà Thượng Thích Minh Tuyên, thuộc Tổ Đình Minh Đăng Quang, Phó Pháp Chủ kiêm Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, hiện là cố vấn Hội Đồng LKQNHN; Hòa Thượng Thích Pháp Trí, thuộc Tổ Đình Minh Đăng Quang, thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Giáo Hội Phật Giáo Khất Sĩ Thế Giới; Chánh Trị Sự Trần Quang Linh, CTS Trần Quang Sĩ, Phó Trị Sự Trần Viết Hùng (TTK) và một số tín đồ thuộc Hội Thánh Em Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh (Lê Thị Tiền, Thu Huệ, Thanh Phụng, Nguyễn Thị Như Thắm, Phạm Văn Đức…; Linh Mục Nguyên Thanh, nguyên Tuyên Úy Công Giáo Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH; Ông Lê Quang Dật, đại diện Gia Đình Phật Tử Việt Nam; Ông Trần Ngọc Thể, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ; Ông Huỳnh Kim, Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương; Mục Sư David Alexandra Huỳnh và Câu Lạc Bộ Tình Yêu Không Biên Giới; Ông Cao Hữu Vinh, Phó Ban Hộ Trì Tam Bảo Chùa Phật Quang…
Về phía cộng đồng địa phương: Cộng Đồng Việt Nam Nam California với Chủ Tịch là Kỹ Sư Trương Ngãi Vinh và các thành viên; Ông Nguyễn Hòa, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát và các thành viên; Đại Tá Lê Khắc Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn và các thành viên: Bà Dương Tuyết Mai, Bà Cố Trung Tá Nguyễn Văn Thư, Ông Ngô Doãn Tiên. Cụ Vũ Hoàn, cựu Chủ Tịch Lâm Thời và phu nhân; Kỹ sư Bùi Bỉnh Bân, Cựu Chủ Tịch.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California có Ông chủ tịch Bùi Phát,  Nghị Viên, và các thành viên.
Từ xa có Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ (BS Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu; BS Đỗ Văn Hội, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành; Ông Lưu Văn Tươi, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát; Ông Nguyễn Văn Tánh, Cố Vấn, Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ; GS Phạm Văn Thanh, cựu Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát, Cố Vấn; Ông Lê Thanh Liêm, Ủy Viên HĐ Giám Sát; Ông Nguyễn Thanh Thụy, nguyên chủ tịch CĐVN Trung Tâm Florida và nguyên Tổng Thư Ký Hội Đồng Chấp Hành; Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York: Ls Nguyễn Thanh Phong, Chủ Tịch và cô Tara Thu Nguyễn, Phó Chủ Tịch; Cộng Đồng Việt Nam Florida: Ông Lê Thanh Liêm, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu; Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali (giờ chót không về được). Ông Cao Xuân Khải, cựu Chủ Tịch CĐNVQG New Hampshire. Từ Canada có Ông Trần Văn Đông, nguyên Tổng Thư Ký Liên Hội Người Việt Canada, hiện là Ban Kiểm Soát; PTS Trần Viết Hùng từ Montreal, Canada. Nhiều cộng đồng và đoàn thể không thể tham dự nhưng cũng đã gửi thư chúc mừng.
Về phía chính đảng có Ông Phan Thanh Châu, đại diện Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng và phái đoàn; Ông Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng và phái đoàn; TS Lê Minh Nguyên, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch đảng Tân Đại Việt và các đảng viên; Liên Minh Dân Chủ Việt Nam với quý Ông Lê Thiện Phước, Đốc Sự Đỗ Hải Minh, Đốc Sự Trần Tấn Mẫn, Đốc Sự Nguyễn Chí Vỵ, Ông Lương Văn Tín…; Ông Nguyễn Dzuy, Khu Bộ Trưởng Khu Bộ Đại Việt Cách Mạng Đảng Nam California; Đốc Sự Lê Ngọc Diệp, Chủ Tịch Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa QG, Liên Minh Dân Chủ và phu nhân; Ông Nhan Hữu Mai, Việt Nam Quốc Dân Đảng; Ông Đỗ Như Điện, đại diện Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc và Radio Đáp Lời Sông Núi; TS Nguyễn Bá Tùng, Chủ Tịch Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam; Ông Phạm Trần Anh, Chủ Tịch Diên Hồng Thời Đại; Ông Vũ Hoàng Hải, đại diện Khối 8406. Đảng Dân Tộc với các ông David Trần, Nguyễn Quí, Phương Đoàn, Phan Thị Bé, Nguyễn Văn Lô, Anh Kiệt..
Về phía các hội đoàn, nhân sĩ có: Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch và Bà Trần Thanh Hiền, TTK Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và tay sai. Ông Nguyễn Thực, Khu Hội Cựu Tù Chính Trị VN Houston; LS Đinh Thạch Bích, Chủ tịch Vietnam Exodus Foundation; Ông Bà Kỹ Sư Nguyễn Mai, TTK Liên Trường Trung Học VN Nam Cali; Bà Phạm Diệu Chi, HT Hội Phụ Nữ Dấn Thân; Thẩm Phán Phạm Đình Hưng, TP Việp Văn Tý, Hội Đồng Đoàn Kết NVQG; Ông Trần Ngọc Thiệu, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu, Ông Đinh Bá Tâm, PCT Hội Cựu SV Quốc Gia Hành Chánh Nam Cali; Ông Chung Tử Ngọc, HT và  Ông Vũ Văn Quyền, Hội Ái Hữu Nha Kỹ Thuật Nam Cali; Đại Tá Lê Bá Khiếu, cựu Tỉnh Trưởng Quảng Trị; Ông Quan Đỗ, Việt Nam Cộng Hòa Foundation; Ông Hồ Văn Sinh, Trưởng Ban Vận Động VNCH trở lại và các thành viên; Ông Nguyễn Thái Hanh, CSQG; Ông Đinh Phương, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Việt Mỹ, Hội Phó Hội Tây Sơn Bình Định; Bà Kimberly Hằng Nguyễn, Đại Diện Hội Đền Hùng Nam Cali; Cữu Thiếu Tá Lê Nguyễn Thiện Truyền, Liên Minh Quân Dân Cán Chính VNCH và Đoàn Hậu Duệ; Ông Hoa Thế Nhân, Chủ Tịch Phong Trào Đoàn Kết Việt Nam Cộng Hòa; Cựu Thiếu Tá Phan Kim Nhựt, cựu SQ KQVNCH; Ông Nguyễn Tấn Lạc, Điều Hợp Viên Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH; Bà Lê Công Hùng, nhân sĩ; và nhiều tổ chức cũng như nhân sĩ khác.
Về phía dân cử có Cô Alyssa D. Guerrero, đại diện dân biểu liên bang Loretta Sanchez; ông Lý Vĩnh Phong, đại diện dân biểu liên bang Alan Lowenthal; Dân Biểu liên bang Ed Royce, Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ, vào giờ chót bị cảm bất ngờ nên không thể tham dự nhưng ông đã chúc mừng và ngỏ lời ủng hộ. Ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, nguyên Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali, hiện là Ứng Cử Viên Giám Đốc Sở Vệ Sinh Thành Phố Midway City cũng hiện diện.Vì là mùa bầu cử tại Hoa Kỳ, nhiều vị dân cử khác cũng bận rộn tranh cử nhưng cũng đã gửi lời chúc mừng.
Về phía truyền thông có sự hiện diện của nhiều ký giả, phóng viên để tường thuật và làm phóng sự trong đó có: Cô Ngọc Ân, Đài Little Saigon TV và Hồn Việt TV; Đài SBTN với Phan Đại Nam; Báo Viễn Đông Thời Báo với ký giả Thanh Phong; Đài 56.7 Viet TV (Quan Phạm, Thảo Hoàng..); Saigon Times Los Angeles (Ivy Trân); Nhật Báo Người Việt (Nguyên Huy); Việt Báo (Thanh Huy); Đài Việt Phố (Viết Hưng); Diễn Đàn Việt Nam (Võ Đức Văn, Vũ Bắc Hải); Free Vietnam Net (Truyền Hình Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại); Đài truyền hình VNC với Long Nguyễn; Bích thảo và đài UNO IPTV; Kim Phượng và một số đài phát thanh, truyền hình khác.
Ngoài ra còn nhiều đồng bào tỵ nạn tại địa phương cũng hiện diện, chúng tôi không kịp ghi nhận]
Sau nghi lễ khai mạc và giới thiệu quan khách (do MC Nguyễn Thanh Thụy, GS Phạm Văn Thanh, Hoa Hậu Bích Trâm phụ trách), các vị Đồng Chủ Tịch HĐLKQNHN tại hải ngoại đã trình diện gồm BS Võ Đình Hữu, BS Đỗ Văn Hội, Ông Lưu Văn Tươi, Ông Nguyễn Văn Tánh, nhà biên khảo Phạm Trần Anh, Nhân Sĩ Trần Văn Đông, Nhân Sĩ Cao Xuân Khải, PTS Trần Viết Hùng. Hai vị Đồng Chủ Tịch khác là BS Hoàng Thị Mỹ Lâm (Chủ Tịch Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Liên Bang Đức), Ông Trần văn Bính (Yểm trợ Khối 8406 Vancouver, Canada) không về tham dự được. (Theo quy chế của HĐLKQNHN, danh sách trên chỉ là khởi đầu và còn mở rộng thêm nữa). Các Đồng Chủ Tịch trong nước gồm có: Hòa Thượng Thích Không Tánh, LM Phan Văn Lợi, Chánh Trị Sự Hứa Phi, đạo huynh Lê Văn Sóc, Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa. Cố Vấn: Lm Nguyễn Văn Lý và Hòa Thượng Thích Minh Tuyên.

Từ trái sang phải: BS Võ Đình Hữu, Ô. Nguyễn Văn Tánh, Ô. Lưu Văn Tươi, BS Đỗ Văn Hội, Ô. Phạm Trần Anh, Ô. Cao Xuân Khải, Ô. Trần Văn Đông, PTS Trần Viết Hùng
BS Võ Đình Hữu thay mặt Ban Tổ Chức trình bày việc thành hình Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam tóm lược như sau:
Sau Hội Nghị Liên Kết Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại được tổ chức vào tháng 10 năm 2015 tại Virginia, do tình thế và nhu cầu khẩn cấp của Việt Nam nên cần có sự liên kết trong và ngoài nước, một phiên họp viễn liên giữa quốc nội và hải ngoại được triệu tập vào ngày 10/1/2016 giữa các chức sắc tôn giáo, các tổ chức Xã Hội Dân Sự trong nước và một số Cộng Đồng, tổ chức Tôn Giáo, hội đoàn đấu tranh, nhân quyền ở hải ngoại đã thành lập Ủy Ban Liên Lạc Quốc Nội Hải Ngoại. Một bản Tuyên Cáo về tình hình đất nước năm 2016được công bố vào dịp này với nhiều chữ ký trong và ngoài nước. Ngày 28/01/2018, trong một phiên họp với sự tham dự của nhiều thành phần người Việt trong và ngoài nước đã quyết định thành lập Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam. Ngày 6/4/2016, thông qua Quy chế tóm lược, và ngày 16/4/2016 (nhằm ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 năm Bính Thân): Chính thức công bố thành lập Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam.
Kế tiếp, nhà biên khảo Phạm Trần Anh tuyên đọc Bản Công Bố Thành Lập Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại trình bày mục tiêu, lập trường, chủ trương và đường lối của Hội Đồng.
Sau đó từ trong nước, các chức sắc tôn giáo Hội Đồng Liên Tôn đã lần lượt chào mừng lễ ra mắt HĐLKQNHN gồm Lm Nguyễn Văn Lý (cố vấn), Hòa Thượng Thích Không Tánh, LM Phan Văn Lợi, Chánh Trị Sự Hứa Phi (Cao Đài Chơn  Truyền), Đạo huynh Lê Văn Sóc (Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy), Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa.
Tiếp theo, Bs Đỗ Văn Hội, Đồng Chủ Tịch, Trưởng Ban Điều Hành HĐLKQNHN trình bày sơ lược mục tiêu và kế hoạch hoạt động của HĐLKQNHN nhằm tạo sự liên kết trong và ngoài nước để hoàn thành công tác ở quốc nội; vận động cán bộ đảng viên cộng sản từ bỏ chủ nghĩa độc tài cộng sản (tử bỏ trong tâm tư sau đó sẽ bằng hành động); tạo sự liên kết người Việt tại hải ngoại để yểm trợ quốc nội; vận động sự yểm trợ của quốc tế cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam; chuẩn bị thành hình một liên minh rộng lớn nhằm thực hiện dân chủ hóa Việt Nam khi giai đoạn đã chín muồi.
Phó Trị Sự Trần Viết Hùng, Đồng Chủ Tịch, Phó Trưởng Ban đặc trách tôn giáo trình bày tóm lược một số công tác thực hiện trong thời gian qua như:
  • Tạo nội lực dân tộc, liên kết giữa trong và ngoài nước, liên lạc với các tổ chức, cộng đồng, và phối hợp các hoạt động.
  • Tìm hiểu những vi phạm về tự do tôn giáo và nhân quyền tại quốc nội để kịp thời có hành động, thiết lập các bản báo cáo gửi đến các cơ quan nhân quyền quốc tế và các quốc gia quan tâm yêu cầu lên tiếng can thiệp.
  • Thu xếp để Hội Đồng Liên Tôn và các thành viên gặp gỡ đại diện các quốc gia (tòa đại sứ, lãnh sự..) để trình bày và trao đổi những vụ vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền.
  • Cụ thể HĐLKQNHN đã vận động về việc Mục sư Nguyễn Công Chính bị kết án 11 năm tù và vụ phá hủy Chủa Liên Trì. Lên tiếng về vấn đề môi trường, bầu cử giả hiệu cùng những vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN và phán quyết về Biển Đông.
Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, cố vấn HĐLKQNHN đã ngỏ lời chào mừng và cảm phục tất cả những ai đang dấn thân phục vụ đại cuộc và Ngài cũng sẵn sàng tham gia.
Chánh Trị Sự Trần Quang Linh, đại diện Hội Thánh Em Cao Đài Tây Ninh Hải Ngoại trình bày vai trò của tôn giáo trong tình hình đất nước hiện nay. Ông nói: Sứ mạng thiêng liêng của các Đạo giáo là cứu khổ cho nhơn loại. Những bậc chơn tu không thể ngồi yên chỉ biết tu hành khi nhân thế còn trầm luân trong biển khổ bất công mà phải nhập thế cứu đời..”
LM Nguyên Thanh, Tuyên Úy Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH đã kêu gọi mọi người cùng nhau đoàn kết để tạo sức mạnh yểm trợ quốc nội.
Ông Huỳnh Kim (Phật Giáo Hòa Hảo) cũng chúc mừng buổi lễ ra mắt và kêu gọi đấu tranh bảo vệ đất nước và bảo tồn đạo pháp.

Cô Alyssa D. Guerrero, đại diện dân biểu Loretta Sanchez trao bằng vinh danh

Ông Lý Vĩnh Phong, đại diện dân biểu liên bang Alan Lowenthal trao bảng vinh danh
Trong phần phát biểu của quan khách, đại diện của hai dân biểu liên bang Loretta Sanchez và Lowenthal đã trao bằng vinh danh cho Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại.
Kỹ sư Trương Ngãi Vinh, chủ tịch CĐVN Nam Cali chúc mừng ngày lễ ra mắt và kêu gọi mọi người cùng liên kết trong sứ mạng cứu nước.
Ông Phan Thanh Châu Hội Đồng Lãnh Đại Việt Nam Quốc Dân Đảng: Đây là cơ hội để chúng ta tạo nội lực dân tộc chiến thắng cộng sản, chúc thành công mỹ mãn.
LS Đinh Thạch Bích, một nhân sĩ nổi tiếng trong cộng đồng nhận định đây là hình thức mà ông đã mơ ước từ lâu. Ông nói “Quý vị không chủ trương “đoàn kết sau lưng tôi” như từ trước đến nay, mà cùng kết hợp hàng ngang, mọi người đều cùng bắt tay nhau hợp tác trong tinh thần liên kết, tôi rất vui mừng….
Kỹ Sư Đỗ Như Điện (Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc và đài Radio Đáp Lời Sông Núi): chúng tôi từng có mặt ngay từ những giờ phút đầu thành hình Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ đặc biệt là các chương trình phát thanh về quê hương của quý vị…
Cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn CĐVN Nam California: Mọi người cùng liên kết tạo sức mạnh chung để chiến thắng kẻ thù cộng sản.
Xen vào chương trình là các bài đồng ca yêu nước đấu tranh như Hội Nghị Diên Hồng do Lan Hương và Xuân Thanh hợp ca đã tạo sự sống động để trả lời câu hỏi: trước nhục nước (đại họa mất nước), nên hòa hay chiến?
Ngoài ra các anh chị em trong Ban Văn Nghệ Tình Yêu Không Biên Giới với mục sư David Huỳnh đã trình diễn nhiều bản nhạc quê hương và đấu tranh rất tình cảm và sôi nổi trước và sau lễ ra mắt, làm cho không khí rất vui tươi hứng khởi.
Trong dịp lễ ra mắt, một bản tin tài liệu về tiến trình thành hình HĐLKQNHN đã được phổ biến với hình ảnh màu và tài liệu hoạt động bằng Việt và Anh ngữ.
Để bế mạc buổi lễ, Ông Lưu Văn Tươi, đồng Chủ Tịch, thay mặt Ban Tổ Chức cám ơn quan khách và đồng bào đã hưởng ứng lời mời đến tham dự đông đảo. Ông kêu gọi mọi người cùng bắt tay nhau liên kết tạo sức mạnh tổng lực dân tộc để mang độc lập, tự do và hạnh phúc cho trên 90 triệu đồng bào tại quê nhà. Buổi lễ đã chấm dứt lúc 5 giờ chiều sau phần chụp hình lưu niệm.

Chụp hình lưu niệm

Cơm thân mật vào buổi tối
Buổi tối cùng ngày, một bữa cơm thân mật với khoảng 100 thực khách do nhà hàng Seafood Paracel cung cấp được tổ chức tại cùng hội trường. Trong dịp này, các đại biểu và thân hữu đã hàn huyên tâm sự rất khắn khít và thân tình.
Vào tối hôm sau, các đại biểu cũng đã tham dự tiệc gây quỹ của Ủy Ban Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế (mà Ông Nguyễn Văn Tánh là Chủ Tịch) được tổ chức tại nhà hàng Mon Cheri, quy tụ khoảng 600 quan khách đã tạo tiếng vang lớn cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại hải ngoại và cho chính nghĩa Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam. Đã 17 năm qua, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia đã tham dự cuộc diễn hành hằng năm tại thành phố New York, trên đại lộ Avenue of America.
Buổi lễ Ra Mắt HĐLKQNHN đã đạt thành công tốt đẹp tạo cơ hội thuận lợi cho công cuộc liên kết giữa quốc nội và hải ngoại nhằm xây dựng nội lực dân tộc để thực hiện mục tiêu đã đề ra.
Ban Thông Tin/HĐLKQNHN
LienlacQNHN@gmail.com – Website: LienketQnHn.org

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen