Freitag, 28. Oktober 2016

5000 Binh Sĩ Mỹ Yểm Trợ Chiến Dịch Tái Chiếm Mosul

Quân Đội Iraq Đưa Hơn 1,000 Dân Ra Khỏi Làng Mạc Bị IS Chiếm

WASHINGTON - Bộ trưởng quốc phòng Ash Carter tuyên bố qua làn sóng truyền hình NBC News hôm Thứ Tư: chiến dịch tái chiếm cứ điểm ISIS tại Mosul (Iraq) sẽ kéo dài nhiều tuần lễ sau 1 thời gian dài chuẩn bị.Ông Carter tiết lộ: chiến dịch đánh đuổi ISIS tại Raqqa (Syria) sắp bắt đầu như là 1 phần trong kế hoạch của Hoa Kỳ. Khoảng 5000 quân nhân Hoa Kỳ yểm trợ chiến dịch Mosul. Theo lời bộ trưởng Carter, các đơn vị hành quân đặc biệt của Hoa Kỳ và lực luợng yểm trợ chưa áp sát Mosul trong khi hỗ trợ quân chính quy Iraq và dân quân Peshmerga của người Kurd. Ông khẳng định: lực luợng Hoa Kỳ không là quân chiếm đóng tại Mosul.

Quân đội Iraq đã đưa hơn 1,000 người dân ra khỏi các làng mạc gần Mosul để bảo vệ an ninh cho họ, theo các giới chức cho biết hôm Thứ Tư, khi nhiều nhân chứng và các chỉ huy Iraq cho biết quân khủng bố IS đã đẩy hàng trăm thường dân vào thành phố, dùng họ như lá chắn bằng người.

Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng quân đội Iraq đã phát hiện 70 thi thể của thường dân bị bắn chết trong một ngôi làng nằm phía nam của Mosul và IS đã giết chết 50 cựu cảnh sát Iraq. Cơ quan này cũng cho biết rằng IS đã giết chết 15 người trong một ngôi làng khác và ném thi thể xuống sông, và 6 người khác bị cột vào xe kéo đi quanh làng.

__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" <pwillay@orange.fr>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen