Freitag, 23. September 2016

TỔNG THỐNG PHI DUTERTE LẠI CHỬI LIÊN ÂU EU ....

TỔNG THỐNG PHI DUTERTE LẠI CHỬI LIÊN ÂU EU LÀ "Đ. MÁ MÀY" KHI BỊ QUỐC HỘI LIÊN ÂU ĐÒI ĐIỀU TRA VỤ GIẾT TRÊN 3.000 NGƯỜI NGHI CAN MA TÚY
Wednesday, September 21, 2016:

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết sẽ chọn con gái là Sara Duterte (phải),
nguyên Thị trưởng thành phố Davao, làm Đệ I Phu Nhân

VietPress USA (21/9/2016): Tân Tổng thống Philippines Rodrigo Dutertechính thức trả lời Liên Hiệp Châu Âu (EU) sau khi Quốc Hội Châu Âu gồm đại diện 28 nước đã ban hành một Nghị Quyết kêu gọi chính quyền Philippines phải mở cuộc điều tra khẩn cấp việc giết người với mức độ tàn sát quá lớn trong lịch sử nhân loại hiện đại qua chiến dịch "Chiến tranh chống ma túy tại Philippines".

Đáp trả Nghị quyết của Quốc Hội Âu Châu, sáng Thứ Ba 20/9/2016, Tổng thống Philippines Duterte phát biểu chính thức trên diễn đàn Sulong Pilipinas đối thoại với chính quyền địa phương tổ chức ở SMX Convention Center tại thành phố Davao quê nhà của ông Duterte. TT Rodrigo Duterte đưa một ngón táy giữa lên ra dấu hiệu tục tĩu và nói lớn trước cử tọa đông đảo rằng: "Fuck you..!" (Đ. Má mầy..!).

Ông nói tiếp bằng tiếng Phi pha lẫn tiếng Anh được GMA News Online phổ biến, tạm dịch ra Việt ngữ rằng: "Tôi đã đọc những lời lên án của EU nói về tôi. Tôi nói với họ "Đ. má mày". Tụi bây làm vậy để chuộc lỗi lầm của tụi bây. Tụi bây làm vậy vì măc cảm tội lỗi nghiêm trọng mà tụi bây đã phạm. Tao ở đây.. cho lệnh giết người.. Giả định đó là sự thật? 1.007 người bị giết? Bọn chúng là ai? Là lũ tội phạm? Sao tụi bây gọi đó là diệt chủng? Tại sao nhiều người bị giết?" (Iyong nabasa ko ang EU condemnation sa akin, sabihin ko sa kanila, 'F— you.' You are doing it in atonement of your sins. Ginawa nilang istrikto-istrikto kasi may guilt feelings iyan sila. Ako dito, sino ang pinatay ko, assuming it to be true? 1,007? Who are they? Criminals? You call it genocide? Ilan ang pinatay nila?)
TT Philippines Rodrigo Duterte chửi Quốc Hội Liên Âu và toàn 28 Quốc gia Liên Âu EU
bằng lời "F. you" (Đ. má mày) và ông còn đưa ngón tay giữa chỉa lên ra dấu hiệu tục tĩu
BBC loan tin hôm nay rằng "Nghị viện châu Âu bày tỏ quan ngại về "con số người quá lớn bị sát hại trong các hoạt động của cảnh sát... giữa bối cảnh chiến dịch chống tội phạm và ma túy ngày càng gia tăng" và yêu cầu ông Duterte "điều tra ngay lập tức".
Thế nhưng ông tổng thống phản ứng gay gắt, nói rằng tổ tiên các nước cựu thực dân châu Âu đã giết "hàng nghìn" người Ả rập và các nước khác.
Ông phát biểu ở Davao: "Những ông bà đó, họ cao đạo chính bởi vì họ thấy hổ thẹn. Tôi giết ai nào? Giả sử con số 1.700 người họ đưa ra là đúng, thì những kẻ bị giết là ai? Bọn tội phạm. Thế sao lại gọi là diệt chủng được?"
"Thế mà giờ EU to gan lên án tôi."

Vị tổng thống 71 tuổi, người từng gọi Barack Obama là "con của gái điếm" và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon là "đồ ngu", cũng chửi thề liên tục, thậm chí giơ ngón tay giữa trong cử chỉ tục tĩu.
Hôm Chủ nhật 18/9 ông Duterte nói ông cần gia hạn chiến dịch chống ma túy của ông thêm sáu tháng vì vấn đề ma túy trong nước nghiêm trọng hơn trước nghĩ. Ông cũng hứa sẽ bảo vệ cho cảnh sát và binh lính, không để họ bị truy tố." (http://www.bbc.com/vietnamese/world/2016/09/160921_duterte_eu).

Duterte trở thành đề tài bàn tán và làm trò cười cho dư luận khắp thế giới khi với tư cách một Tổng thống của đất nước Philippines có tới 98,39 triệu dân mà trong đó lối trên 80% là người Công giáo; nhưng ông luôn ăn nói tục tĩu. Vào tháng 1/2015 khi Đức Giáo Hoàng Francis đến thăm Philippines và nhiều giáo dân đi chào đón Ngài gây cảnh kẹt xe; ông Duterte khi đó là Thị trưởng Davao đang ra tranh cử Tổng thống, đã chửi Đức Giáo Hoàng Francis bằng câu lăng nhục "Pope, you son of a whore, go home, don't visit us again.” (Giáo Hoàng, thằng con của một ả gái điếm, hãy đi về nhà, đừng thăm chúng tôi nữa) (http://www.catholicnewsagency.com/news/the-philippine-president-elects-shocking-insult-to-catholic-bishops-48789/). 

VIDEO DUTERTE XÚC PHẠM TT HOA KỲ BARACK OBAMA:
 https://www.youtube.com/watch?v=ObsqiO2pHKs


Sau khi ông đắc cử vào ngày 09/5/2016, ông đã khoe ông có 2 vợ, 2 cô tình nhân và nhiều phụ nữ. Ông nói ông là người theo Công giáo nhưng ông đã không còn đi nhà thờ nữa từ khi ông làm Thị trưởng. Ông nói "Không thể vừa làm Thị trưởng tốt vừa làm người Công giáo tốt để đi nhà thờ. Làm Thị trưởng là phải cứng rắn, phải giết người". Tổng Giám Mục Philippines ở Davao đã phê phán lời tuyên bố của ông xúc phạm Giáo Hoàng Francisco nên ông chửi chung các Giám Mục Philippines vào ngày26/5/2016 sau khi ông đã đắc cử rằng "Tụi Giám Mục là những thằng con của các ả gái điếm; các người không biết nhục hay sao? Các người thường xin xỏ nhiều ơn huệ, kể cả xin tôi đây" (“You sons of whores, aren't you ashamed? You ask for so many favors, even from me.”).
Ông Duterte cũng nói rằng Giáo hội Công giáo Philippines là đạo đức giả, sắp sụp đổ.

Duterte cũng lăng nhục Đại sứ Hoa Kỳ tại Philippines là "Đồ chó đẻ" và khi Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc lên tiếng cảnh báo việc giết người không qua Tòa án xét xử là vi phạm nhân quyền, là hành động sát nhân tập thể.. Để đáp lại, Duterte công khai chửi Liên Hiệp Quốc là "Đồ ngu" (Stupid) và dọa rút tên ra khỏi Liên Hiệp Quốc.

VIDEO DUTERTE XÚC PHẠM LIÊN HIỆP QUỐC LÀ "ĐỒ NGU" 

Trước Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Lào, sau khi TT Barack Obama cảnh báo Philippines nên tôn trọng nhân quyền và tôn trọng sinh mạng của người dân thì Tổng thống Rodrigo Duterte xúc phạm Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama là "Thằng con của gái điếm" (Son of a whore) và dọa sẽ nguyền rũa TT Barack Obama trên diễn đàn ASEAN nên TT Barack Obama quyết định hủy bỏ cuộc hội kiến song phương dự kiến dành cho TT Duterte.

Nay TT Rodrigo Duterte lại nhục mạ toàn Khối Liên Âu và đặc biệt Quốc Hội Liên Âu đại diện 28 quốc gia là "Đ. Má mày" và "Các thằng con của lũ gái điếm" khi Quốc Hội Liên Âu lên tiếng đòi mở cuộc điều tra về nạn thảm sát trên 3.000 người dân

Ông Duterte tên thật là , Rodrigo Roa Duterte sinh ngày 28/3/1945tạiMaasin, Leyte, Philippines. Gia đình giòng họ của ông đều sinh sống tại Cebu.  Cha của ông là Vincent Duterte từng là Thống đốc ở Cebu và từng là Thị trưởng của Thành phố Danao của thành phố Danao ở Cebu.

Người anh em họ của Tổng thống Duterte là Ronald Duterte từng làm Thị trưởng thành phố Cebu từ năm 1983 đến 1986. Thân sinh của Ronald Duterte là Ramon Duterte từng là Thị trưởng của Cebu từ năm 1957 đến 1959.
Edgar Matobato, một thành viên trong 300 người thuộc tổ chức Davao Death Squad (DDS) của Thị trưởng
Duterte đã ra trước phiên họp khoáng đại Thượng viện Philippines hôm 15/9/2016 để tố cáo Duterte chỉ đạo
và đích thân tham gia giết trên 1.000 người nghi can ma túy, đối lập, viên chức chính quyền và nhà báo ở Davao
Ông Rodrigo Roa Duterte đã dời về vùng Davao lập nghiệp từ năm 1950, nhưng ông vẫn còn nhà cửa đất đai tại Cebu nên ông vẫn tự cho rằng ông là người gốc Cebu. Ông tranh cử và làm Thị trưởng Davao từ ngày02/2/1988 đến ngày 19/3/1998 (10 năm). Tiếp theo ông nghỉ 3 năm vì nhiệm kỳ hết hạn. Ông tiếp tục làm Thị trưởng Davao từ ngày 30/6/2001mđến 30/6/2010 (9 năm). Khoảng cách giữa 2010 đến 2013 ông xuống làm Phó Thị trưởng và đưa con gái của ông là Sara Duterte lên làm Thị trưởng Davao. Khi ông khoe với báo chí truyền thông rằng ông có 2 vợ và 2 cô bồ nhí thì báo chí hỏi ông sẽ đưa ai lên làm Đệ I Phu nhân. Tân Tổng thống Rodrigo Duterte đã trả lời rằng ông sẽ đưa con gái của ông là Sara Duterte làm Đệ I Phu Nhân. Không biết giữa chuyện riêng tư của tình cha con Rodrigo Duterte và nữ cựu Thị trưởng Sara Duterte như thế nào mà ông muốn đưa con gái làm Đệ I Phu Nhân?!

Ông tiếp tục làm Thị Trưởng đợt thứ ba từ ngày 30/6/2013 đến 30/6/2016.. Nhưng trong thời gian nầy, ông ra tranh cử Tổng thống thứ 16 của Philippines và ông đã đắc cử với tổng số phiếu tín nhiệm bầu cho ông đạt 38.5% trên tổng số cử tri đi bầu mà thôi. Với con số ít ỏi người tín nhiệm; nhưng ông là người có số phiếu cao nhất nên ông đắc cử vào ngày09/5/2016, mặc dầu kết quả bầu cử vẫn chưa được Quốc Hội công bố chính thức.

Số cử tri tín nhiệm không cao; trong khi ông lại chửi Đức Giáo Hoàng là "Thằng con của Gái điếm" và khoe có 2 vợ, 2 bồ nhì, nhiều đàn bà và không còn đi nhà thờ dự thánh lễ nữa nên số người Công giáo chiếm trên 80% tổng dân số Philippines sẽ không có mấy ai ủng hộ ông.

Con đường thu phục nhân tâm của ông không có nên ông dùng bá đạo và giết chóc để cai trị. Ông xác nhận trong một lần họp báo và trên Truyền hình rằng ông đã chủ trương giết người khi ông làm Thị trưởng Davao và ông nói rõ rằng ông là thành viên của tổ chức DDS (Davao Death Squad). Con gái ông cũng làm Thị trưởng khi ông phải tạm ngưng vì hết nhiệm kỳ để ông giữ chức Phó Thị Trưởng nhưng chính ông điều khiển mọi sự. Rồi nay trong nhiệm kỳ mới của ông làm Thị trưởng Davao, con trai của ông làm Phó Thị trưởng. Gia đình ông nắm quyền lực theo cách gia đình trị và ông giết tất cả những ai chống lại ông để ông giữ quyền lực.

Nghị sĩ Leila De Lima chủ trương điều tra tội ác
của TT Duterte về các vụ giết người không xử án
đã bị biểu quyết hất ra khỏi ủy ban điều tra
Bà Thượng Nghị sĩ Leila De Lima, Chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp và Nhân Quyền của Thượng Viện Philippines đã lên tiếng chống lại việc giết người như tắm máu đã thảm sát trên 3.500 người bị nghi là buôn bán ma túy hay nghiện ngập ma túy do TT Duterte chủ trương. Bà Thượng Nghị sĩ Leila De Lima nói rằng mọi công dân vi phạm pháp luật cần được đưa ra Tòa án xét xử. Bà cho rằng giết người như thế là vi phạm pháp luật và vi phạm nhân quyền.

Ngày 15/9/2015, Thượng viện Philippines tổ chức phiên họp khoáng đại với sự tham dự của báo giới để nghe Ủy Ban Pháp Chế và Nhân Quyền của bà Nghị sĩ Leila De Lima chất vấn một người đàn ông tên là Edgar Matobato khai rằng ông ta là 1 trong 300 thành viên của tổ chức giết người do Thị trưởng Rodrigo Duterte thành lập và chỉ huy gọi là "Davao Death Squad - DDS".

Duterte với vợ lớn
Edgar Matobato khai rằng từ năm 1988 đến năm 2013, tổ chức DDS của Thị trưởng Duterte đã giết trên 1.000 người cho là buôn bán ma tùy, nghiệm ngập, tội phạm và cả những người đối lập chính trị, đối thủ tranh cử hay cạnh tranh kinh doanh với Thị trưởng Duterte đều bị giết theo lệnh của Rodrigo Duterte. 

Edgar Matobato, khai rằng chính Thị trưởng Duterte đã dùng súng liên thanh Uzi để giết chết một Ủy viên của Sở Tư Pháp.  Duterte cũng bị nhân chứng Edgar Matobato khai rõ rằng đã chỉ thị ám sát một ký giả viết bài bất lợi cho ông.  Khi nhà thờ Chánh tòa của Davao bị đặt bom thì 10 ngày sau, thị trưởng Rodrigo Duterte đã chỉ thị cho Edgar Matobato ném lựu đạn vào đề thờ Hồi giáo tại địa phương nhưng may mắn không có ai bị thương.  Edgar Matobato cũng thú nhận rằng chính y cũng đã giết nhiều người theo lệnh của Thị trưởng Rodrigo Deterte.

Duterte với vợ nhỏ hiện nay
Phát ngôn viên của văn phòng tân Tổng thống Rodrigo Duterte nói rằng TT Duterte đã phủ nhận các lời cáo buộc không bằng chứng nầy. TT Duterte tuyên bố gia hạn thêm 6 tháng của chiến dịch giết sạch tội phạm ma túy tại khắp Philippines. Tính từ ngày ông Duterte tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines vào ngày 30/6/2016 đến nay chỉ mới 2 tháng 23 ngày nhưng số người bị giết đã lên trên 3.500 người. Ông Duterte tuyên bố rằng ông sẽ giết sach bọn buôn bán ma túy, giết sạch người nghiệm hút và tội phạm.. và ông sẵn sàng giết bất cứ ai chống lại cuộc chiến chống ma túy do ông chủ trương để cứu đất nước Philippines ra khỏi suy đồi và tội ác.

Cuộc điều tra về vụ giết người của TT Rodrigo Duterte đang tiếp diễn thì ngày 19/6/2016, Bà Nghị sĩ Leile De Lima đã bị Ủy Ban Pháp Lý và Nhân Quyền của Thượng Viện Philippines biểu quyết bất tín nhiệm chấm dứt vai trò của bà trong Ủy ban nầy. Ai cũng hiểu đó là do áp lực của TT Rodrigo Duterte.  Người tố cáo ông Duterte là Edgar Matobato và Nghị sĩ Laila De Lima đang âu lo cho sự an toàn về tính mạng của ho. Ông Duterte cũng đưa ra một danh sách các Tướng lãnh, các cấp chỉ huy Cảnh Sát, Thẩm phán Tòa án, Chính trị gia Philippines mà ông cáo buộc co liên quan buôn bán ma túy nhưng ông chưa xử lý ai. Dư luận nói rằng đó là những người đối lập với ông và ông đang làm áp lực để hoặc sẽ thanh toán hoặc sẽ sử dụng họ theo nhu cầu của ông. Philippines đang trong thời kỳ đại khủng hoảng và Cảnh sát cùng nhóm dân quân thuộc băng đảng của Duterte khi ông làm Thị trưởng trên 20 năm nay được phát triển mạnh hơn được quyền lùng sục vào mỗi gia đình để bắn bất cứ ai mà họ cho là nghiện ngập hay buôn bán ma túy. Có trên 600.000 người nghiện ma túy vì quá sợ hãi nên đã ra đầu thú; nhưng khoạng 2.000 người bị giết chết không hiểu lý do trong thời gian họ bị giam giự. Philippines hiện có trên 1.5 Triệu người nghiện ma túy theo báo cáo của Cảnh sát và trên 200.000 người buôn bán ma túy. Hiện có 4 tổ chức Mafia quốc tế chuyên tổ chức buôn bán ma túy và điều hành tội ác tại Philippines. Những tổ chức nầy lâu nay tìm cách giết ông Rodrigo Duterte được mệnh danh là "Thần chết" hay "Kẻ trừng phạt".

Rodrigo Roa Duterte khi 3 tuổi
Tội ác giết người trong chiến dịch "Cuộc chiến
tranh Ma túy
" không là gì so với tội ác đưa Philippines đi theo Trung Quốc là kẻ thù chiếm biển phía Tây Philippines và chiếm đảo đá ngầm Scarborough của Philippines mà dân tộc Philippines đã tranh đấu lâu nay để được Tòa án Trọng tài Quốc tế The Haye tuyên án phần thắng thuộc về Philippines. Ngay sau khi thắng cử làm Tổng thống Philippines, ông Duterte tuyên bố sẽ hợp tác với Trung Quốc khai thác vùng biển và đảo của Philippines bị Trung Quốc chiếm và hành động nầy coi như mặc nhiên công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển, đảo tranh chấp với Philippines và như thế phủ nhận phán quyết ngày 12/7/2016 của Tòa án Trọng Tài Quốc tế về tranh chấp Biển Đông do Philippines khởi kiện. Ông Duterte cũng đã thẳng thừng lên tiếng đuổi Lực lượng Đặc biệt của Hoa Kỳ ra khỏi đảo Mindanao và tuyên bố không còn tập trận chung với Mỹ và bày tỏ quan điểm tham gia chiến lược, mua vua khí của Trung Quốc và Nga. Chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề sẽ xảy ra cho Philippines trong những tháng ngày sắp tới.. Gần như những quyền lực của Thế giới đều bị TT Rodrigo Duterte chửi rũa là "Chó đẻ", "Con của gái điếm", "Đồ ngu" hay "Đ. Má mày" gồm Đức Giáo Hoàng, Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ và nay Quốc Hội Liê hiệp Châu Âu gồm 28 nước thịnh vượng Châu Âu.. 

Trong ngày 21/9/2016, ông Rodrigo Duterte lên tiếng tố cáo rằng hiện đang có âm mưu do những người Philippines định cư tại Hoa Kỳ đang vận động cuộc đảo chính lật đổ ông và ông dọa sẽ không tha mạng bất cứ ai nếu ông biết được họ tham gia âm mưu đó.

Có tin cho hay Tổ chức Nhân Quyền và Ân Xá Quốc tế đang thu thập các bằng chứng tội ác của TT Philippines Rodrigo Duterte để vận động cùng với Liên Hiệp Quốc, Liên Âu đưa ông Duterte ra Tòa án quốc tế về tội phạm thảm sát chủng tộc như cặp bài trùng lãnh đạo Cộng sản Khmer Đỏ tại Campuchia là Pol Pot (https://en.wikipedia.org/wiki/Pol_PotIeng Sari (https://vi.wikipedia.org/wiki/Ieng_Sarytrước đây đã giết lối 3 triệu dân Khmer trong các năm từ 1976 đến 1979 khi hợp tác với Cộng sản Trung Quốc. 

Ngày nay TT Rodrigo Duterte của Philippines đã công bố không còn theo Mỹ để đi chung đường với Trung Quốc và cũng đang dùng việc giết dân làm bàn đạp xây dựng uy lực độc tài, khát máu tại quốc gia mà người dân thật sự hiền hòa. Sau ngày 30/4/1975, hằng triệu người Việt Nam không chấp nhận chế độ CsVN nên đã vượt biển bỏ nước ra đi.. ...

Mời Đọc tiếp tại:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen