Montag, 19. September 2016

Đêm hoảng loạn ở Sông Bung 2.

Vụ vỡ van hầm dẫn dòng tại thủy điện Sông Bung 2 - hầm dẫn dòng dài nhất hệ thống các thủy điện Viêt Nam CS, chiều 13.9, đã kéo theo ngập lụt cuốn trôi 3 ngôi nhà, và gây hoảng loạn trong đêm cho người dân trong khu vực.
Van bên trái bị vỡ gây ra lũ lụt tại đập Sông Bung 2. Ảnh: Hoàng Sơn.
Đến trưa qua, 18 công nhân hợp đồng trồng rừng thay thế chạy loạn trong đêm mới bắt được liên lạc với lực lượng tìm kiếm. Trong khi đó, thi thể 2 công nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy.
“Nổ như bom”:
Trực tiếp đến kiểm tra hiện trường tối 13.9, và chủ tọa cuộc họp báo sáng 14.9, gã Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch thường trực UBND CS tỉnh Quảng Nam bước đầu đồng lòng với Ban Quản lý (BQL) dự án thủy điện Sông Bung 2 (ASB2, Quảng Nam) là có sự tác động của dòng chảy rất lớn đến cửa van. Theo gã Toàn, nhiều nhân chứng nghe thấy “tiếng nổ lớn như bom trước khi nước tràn vào hầm dẫn”.
"Chưa bao giờ thấy lũ như vậy":
Ông Briu Thiên (thôn La Bơ B, xã Chaval, H.Nam Giang) kể: “Khi thủy điện Sông Bung 2 bị vỡ, thì nước từ thượng nguồn nhiều như trên trời đổ xuống !”. Thời điểm đó, ông Thiên thuộc nhóm 18 người đi trồng rừng thay thế của dự án thủy điện này. “Khi nước lũ từ nguồn đổ về, tôi rất hoảng sợ, chỉ kịp bám vào một cành cây để đu lên khỏi mặt nước”, ông Thiên tiếp lời.
Cùng nhóm người đi trồng rừng, ông Arất Biu kể lại, gỗ và củi từ thượng nguồn theo dòng lũ như một cơn lốc tràn về nơi ông ngồi mài rựa bên bờ sông. “Cả đêm hôm đó tôi không ngủ, chưa bao giờ tôi thấy trận lũ dữ dội như vậy. May mắn hôm sau con trai tôi đã cùng dân làng đi tìm, và đã gặp lại tôi và vợ”, ông Biu nói.
Hoàng Sơn.

Sau khi vỡ cửa van số 2, toàn bộ 28 triệu m3 nước đã thoát về phía hạ lưu gây ngập lụt, và sạt lở nghiêm trọng ở xã La Dêê. May mắn là hồ chứa thủy điện Sông Bung 4 (dung tích 514 triệu m3) cách đó 40 km về phía hạ lưu, đã hứng trọn lượng nước bất thường từ hồ Sông Bung 2, không để thoát sâu xuống hạ lưu Vu Gia, nên đã tránh được vỡ đập dây chuyền trên hệ thống thủy điện bậc thang Vu Gia - Thu Bồn.
Báo cáo tại cuộc họp với đoàn công tác của Bộ Công thương CS, gã Ngô Việt Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty phát điện 2 (GENCO2, chủ đầu tư dự án thủy điện), cho biết: sự vỡ xảy ra chỉ 10 ngày sau khi cửa van hầm dẫn dòng thi công (hầm dẫn nước sông chảy sang hướng khác để thi công đập chính) đóng để tích nước. Thời điểm đó, nước trong hồ còn 33 m nữa mới đến mực nước dâng bình thường. Khứa Hải giải thích:  do mưa vùng rộng, nên lưu lượng nước về hồ rất lớn (650 m 3 /giây).
“Áp lực nước lớn đã tống và đẩy trôi 1 trong 2 cánh van chặn dòng làm bằng thép nặng 125 tấn, cuốn trôi, tạo ra dòng nước rất lớn chảy về hạ lưu”, gã Hải nói, và cho biết khi xảy ra sự vỡ, tại hạ lưu đang thi công nút chặn hầm dẫn dòng, và tiến hành đắp đê quai hạ lưu, bơm thoát nước để làm công tác chuẩn bị đổ bê tông nút hầm. Đa số công nhân đã kịp chạy thoát, nhưng 2 công nhân vận hành máy đào là anh Đặng Văn Tuyền (quê Hải Dương) và Nguyễn Minh Luân (quê Phú Thọ) bị lũ cuốn mất tích.
Tại hiện trường, dòng nước cũng cuốn trôi 2 ô tô 7 chỗ, 2 máy đào, 1 xe cẩu 25 tấn, 4 xe vận tải ben, cùng một số thiết bị máy bơm, máy hàn…
Làm sáng tỏ trách nhiệm :
Thủ tướng Chính phủ CS hôm qua tiếp tục có công điện yêu cầu UBND CS tỉnh Quảng Nam chỉ thị Huyện Nam Giang, và các đơn vị liên quan khẩn cấp kiểm soát, xác minh cụ thể thiệt hại do sự vỡ, nhất là thiệt hại về người, báo cáo Thủ tướng CS; huy động các lực lượng của địa phương, chủ đầu tư, và các nhà thầu tập trung nỗ lực cao nhất tìm kiếm, cứu cấp những người bị mất tích, và những người còn chưa liên lạc được. Bộ Công thương CS được giao chủ tọa, phối hợp với Bộ Xây dựng CS, UBND CS tỉnh Quảng Nam, và các cơ quan liên quan tổ chức giám định nguyên nhân sự vỡ công trình theo quy định, xác định trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan.
Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Công thương CS Cao Quốc Hưng nhìn nhận: đây là sự vỡ hết sức nghiêm trọng xảy ra trong khi đang thi công công trình. “Sự vỡ này được cả nước, Thủ tướng CS quan tâm, và có 2 công điện chỉ thị Bộ Công thương CS, tỉnh Quảng Nam… thực hiện ngay các biện pháp tìm kiếm cứu cấp,  phục hồi sự vỡ. Qua đánh giá bước đầu, ngoài việc cánh van bị  vỡ, thì các cụm chính của công trình vẫn an toàn. Trước mắt có thể tiếp tục bảo đảm  an toàn trong mùa lũ năm nay”, gã Hưng nói.
Dem hoang loan o Song Bung 2 - Anh 2
Chiếc ô tô bị nước từ đập cuốn trôi.
Theo Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực CS (EVN) Đặng Hoàng An:  các ngành trách nhiệm sẽ vào cuộc giám định các nguyên nhân, “xét hết các khâu thiết kế, quá trình thi công, để tìm bằng được nguyên nhân, trước khi có biện pháp tích trữ nước trở lại. Việc này chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với Tư vấn Thiết kế, Tư vấn Giám sát và các cơ quan trách nhiệm… Chỉ quay trở lại thi công khi hoàn tất các phần việc đã nói, và được đánh giá tuyệt đối an toàn”, gã An nói.
Trả lời PV Thanh Niên, Đại tá CS Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an CS tỉnh Quảng Nam nhận định: “Nguyên nhân khách quan thì đã rõ là do mưa lớn, còn nguyên nhân chủ quan cần xác định các khâu thi công xây dựng đã đúng quy định, quy trình hay chưa. Đến nay, công an CS tỉnh vẫn chưa khởi tố vụ án, vì phải chờ giám định và xác định nguyên nhân xem có lỗi của con người hay không, sau đó mới xem xét có yếu tố phạm tội”.
Tại cuộc họp báo, UBND CS tỉnh Quảng Nam cũng đưa ra nhận định “không có yếu tố phá hoại”.
Công trình này đã kéo dài hơn 2 năm (dự kiến phát điện tổ máy 1 vào cuối năm 2016) và tăng vốn hơn 1.600 tỉ đồng. Trong văn bản báo cáo bổ sung về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư (lần 2) của EVN, năng lực quản lý dự án của ASB2 đã được đặt ra với lý do “chưa có kinh nghiệm trong công tác quản lý từ khâu tổ chức khảo sát, chuẩn bị dự án đến điều hành thi công xây dựng”. Đây là dự án được thực hiện theo cơ chế 797-400 của Chính phủ CS, nhưng theo mô hình không có tổng thầu, Ban Quản Lý dự án ký hợp đồng với từng nhà thầu thi công, trong khi EVN nhìn nhận một số nhà thầu yếu về năng lực, đặc biệt là trong quá trình thực hiện chủ đầu tư đã phải bổ sung, và thay thế nhà thầu thi công đào hầm. Riêng Công ty Cổ Phần tư vấn xây dựng điện 3, đơn vị kiêm cả 2 chức năng nhà thầu khảo sát xây dựng và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, thì được EVN đánh giá là “lần đầu tiên làm tư vấn chính cho dự án có quy mô lớn như Sông Bung 2”.
Hoàng Sơn - Hứa Xuyên Huỳnh ./.


__._,_.___

Posted by: van tran <vantran4444@me.com>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen