Dienstag, 28. Juni 2016

"Phe hiếu chiến” ở TC muốn hất Việt Nam, Philippines khỏi Trường Sa

Phil Nguyen
- Những “con diều hâu” đang gia tăng ảnh hưởng không chỉ nhấn mạnh vào việc xây dựng một “Vạn Lý Trường Thành” vật lý trên Biển Đông.
The Wall Street Journal ngày 28/6 bình luận, mặc dù Vạn Lý Trường Thành đã trở thành biểu tượng sức mạnh “ưu việt” của TC, là niềm tự hào của quốc gia này, nhưng việc xây dựng những tháp canh cao và những bức trường thành khoét lỗ châu mai chỉ phản ánh sự yếu đuối của một triêu đại. Tất nhiên đó là một thất bại to lớn.
Cấu trúc còn lại ngày nay của Vạn Lý Trường Thành – bức thành nổi tiếng được dựng lên dưới thời Tần Thủy Hoàng, chủ yếu được xây dựng từ thời nhà Minh trong thế kỷ thứ 16 để tránh các cuộc tấn công khốc liệt của các bộ lạc du mục phía Bắc mà người Tc vẫn gọi là Hung Nô.
Trung cộng bồi đắp các đảo nhân tạo khổng lồ bằng cách phá hủy các rặng san hô và hút cát từ đáy biển, nhằm tạo ra một bức “Trường Thành bằng cát” để bảo vệ yêu sách bành trướng đường lưỡi bò gặm hết gần như toàn bộ Biển Đông.
Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái BÌnh Dương ví von những công trình này là “Vạn Lý Trường Thành bằng cát”, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cảnh báo, Tc đang xây một “Vạn Lý Trường Thành” để tự cô lập mình ở Biển Đông với các hành động đe dọa các nước láng giềng.
Sắp tới Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) sẽ ra phán quyết vụ Philippines khởi kiện TC áp dụng sai, giải thích sai, vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 ở Biển Đông, mà nhiều khả năng sẽ hủy bỏ đường lưỡi bò phi pháp.

Phe chủ hòa muốn TC duy trì đạo đức, tính ưu việt của văn hóa truyền thống, hình ảnh vị thế quốc gia trở thành thiểu số, ngoại lệ.
Phái diều hâu từ quân đội muốn biến Biển Đông thành ao nhà để hải quân của họ có thể tự tung tự tác. Lập trường này được các tập đoàn năng lượng hỗ trợ,kết quả của những cuộc tranh luận gay gắt, cuối cùng thì phe chủ chiến thắng thế.
Thậm chí phe diều hâu TC còn có kế hoạch hất Việt Nam, Philippines khỏi địa bàn đóng quân ở Trường Sa. Họ cổ súy cho một cuộc chiến tranh ngắn để buộc các nước nhỏ “quy thuận” TC.
Trung cộng dồn tàu chiến đối phó vụ kiện Biển Đông? < con đường mà phe diều hâu đã chọn >
Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường kiểu 052C Thẩm Dương (số 115) – chiến hạm chủ lực của hạm đội Bắc Hải; các khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường Ninh Ba (139) và tàu hộ vệ tên lửa kiểu 056 Triều Châu (595) của hạm đội Đông Hải.
Ngoài 3 chiến hạm trên, còn có một khu trục hạm tên lửa lớp 052D mới hạ thủy được đánh số 175 đã được đưa vào phục vụ, và khu trục hạm tên lửa kiểu 052C Lan Châu (170) của hạm đội Nam Hải cùng các tàu ngầm. Đây là lý do để khẳng định nơi được chụp chính là ở quân cảng Tam Á.
Giới phân tích quân sự nhận xét, hành động tập trung nhiều chiến hạm chủ lực của cả ba hạm đội này của Tc là sự bố trí nhằm đối phó với phán quyết của tòa án PCA về vụ kiện Biển Đông.

*Xem ra chúng nó chọn con đường vũ lực, nên TC nhiều lần tuyên bố không đếm xỉa đến phán quyết của tòa án. Bên cạnh đó còn được sự hổ trợ của Putin thế thì con rồng đất TC đã mọc thêm cánh ? sẽ có từ Nga s400, động cơ hỏa tiển RD-180, chiến đấu cơ Tu-160 v.v.. thứ dữ không đấy ?
* Chưa nói đến Hoa Kỳ ( sau khi cổ động Phi nộp đơn thưa ) vào tháng 1/2013 kéo đến tháng 12/15 thì phía Hoa Kỳ luôn rêu rao " Mỹ sẽ không đứng về phe tranh chấp nào ở Biển Đông " thử hỏi bộ Họ không nhìn ra thủ đoạn xây lắp phi trường quân sự, biến các đảo thành vạn lý trường thành cát để thay thế cho khã năng yếu kém không có HKMH và các tàu tiếp vận hạng nặng phục vụ nguyên liệu và lương thực v.v.. mãi đến giữa năm 2015 thì Mỹ tung ra chiêu cho P-8 Poseidon với PV/CNN đưa ra bằng chứng trắng trợn của TC và Bộ Ngoại Giao Mỹ đã chính thức gửi văn bản cung cấp cho tòa PCA phản đối sự ngang ngược luật rừng của TC và yêu cầu chúng nó giãi thích. Thẩm phán tại tòa PCA đã cho TC thời gian một tuần để nộp hồ sơ giãi thích. Lúc nầy thì thằng TC đã chết đứng, còn gì để phản biện ? chúng đâu ngờ là Mỹ đã dàn dựng quá công phu cho chúng xụp hầm.
Đồng thời Tập Cặn Bả lại lớn tiếng tuyên bố khi sang Mỹ, tại Washington " không quân sự hóa Biển Đông " nhưng cuối cùng đã kéo pháo, hỏa tiển địa không, Radar quân sự, 3 phi trường và bến cảng phục vụ cho các chiến hạm của chúng.
Thử hỏi chúng đã đổ ra bao nhiêu tiền của,công sức thời gian để hoàn thành kế hoạch " con đường tơ lụa trên biển " đã ru ngũ lòng dân và quân đội và đã Trót Leo Lên Lưng Cọp " đã tiến hành đả Hổ Diệt Ruồi mà thực chất là thanh trừng phe đối lập nhằm giữ vững cái ghế của Tập Cặn Bả, chúng đã cắt hết những khoãng cần thiết trong nước và dồn cho chi phí quốc phòng rộng lớn như vậy.
** Không lẽ chỉ vì cái phán quyết của tòa PCA mà Tập Cặn Bả sẽ " Cam Tâm Rút Lui trong danh dự " như bài viết của GS, Thuyết ? đây chính là điểm quan trọng cho phe Diều Hâu của trung cộng .
**Về phía Mỹ và đồng minh ( nhất là Nhật,Ấn,Úc và Hàn ) những nước nầy sẽ yên tâm trước một thằng hung hăng, háo chiến yêu thích luật rừng lại có trong tay các thứ " Đồ chơi nguy hiểm"? Chúng có cam tâm đứng vị trí thứ hai trên thế giới về quân sự và kinh tế hay không ? đừng quên giấc mơ thống trị thế giới, nên ngày càng bành trướng của chúng. Giờ phút nầy Hoa Kỳ và thế giới đã nhìn thấy rất rỏ cái sự Dóc láo " Trổi dậy trong hòa bình của bè lủ trung cộng thực chất là vậy ". Do đó vì quyền lợi và an ninh của Mỹ nói riêng, hòa bình và an ninh của đồng minh thế giới nói chung cộn thêm cái tính chất " Cương của TC " chắc chắn sẽ đụng với cái ( Cương của Mỹ ) cái đạo lý xưa nay một khi " Cương mà đụng độ với Cương " đương nhiên phải có một cái phải gảy.
Dó đó chúng ta cũng cố gắng chờ xem cái kết qủa của thằngTC, sự xụp đổ của nó sẽ kéo theo một số các Thứ Chùm Gửi đã bao năm qua sống bám vào.
Nếu chúng thật sự còn chút đầu óc ? thì đây chính là giai đoạn làm hoa với người dân trong/ ngoài nước, Trao quyền lại cho Toàn dân và phải hợp tác chặc chẻ với dân chống lại bè lủ xâm lược, đây chính là cơ hội " lấy Công chuộc Tội, cái cơ hội cuối cùng " mọi người nghỉ sao, con đường nào chúng nó sẽ chọn lưạ " bắt tay với giặc - đứng chơi một mình - hợp tác với toàn dân "./.
_Trung Quốc, tàu chiến, Biển Đông, vụ kiện Biển Đông, tòa án quốc tế_._,_.___

Posted by: Truong Vu <vuhtruong@yahoo.com>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen