Montag, 27. Juni 2016

CHIẾN LƯỢC SIÊU QUYỀN LỰC SAU ĐỆ NHỊ THẾ CHIẾN

tka23 post
Thành quả của thế "chúng ta cùng thắng Eurasia-1" (Win Win Negotiation)
Tóm lại, tấm  hình tối mật: Harriman ngồi giữa Staline và Churchill.

Từ cánh phải Tây/Đức đi tới Đai Tây Dương  là thuộc quyền ảnh hưởng của Churchill. Và từ cánh trái Đông/Đức đi tới Thái Bình Dương là ảnh hưởng của Staline. "Còn Á Châu là ảnh hưởng của HARRIMAN !!! "

  Trong chỉ thị của thủ lảnh Harriman  Yaleman Mao phải thi hành:
         MyGen - Mao was a Yale Man for Skull & Bones
<<<<<<<<www.mygen.com/users/ufo/Mao_was_a_Yale_Man_2.html>>>>>>>>
Mao was a Yale Man - A Yali with Skull and Bones - Part 2 . Part 2 - Return to Mao was a Yale Man Page 1.. Mao Zedong, founder of the ... ]

- Chia đôi Triều Tiên: vùng trời sẽ thử vũ khí giữa MIG-15 # F-84
- Chia đôi Việt Nam: kiếm lợi  kinh tế, thử nghiệm đủ loại vũ khí
- Âm thầm di chuyển  hơn 1 triệu dân qua Miến Điện làm đường đến Ấn Độ Dương cho TPP thế kĩ 21.
- Âm thầm nhét chung 320.000 quân TC vào quân đội BV làm đường 559 xa lộ Harriman cho TPP.
- Âm thầm cải tạo các đảo nổi, phi trường giùm Mỹ (Pakistan, Miến Điện, VN se theo Mỹ)

    * - Sự thật phơi bày: năm 1989, Trung cộng  lần đầu tiên thừa nhân gởi 320.000 quân qua tham chiến ở Việt Nam trong năm 1965-1968 và viện trợ Hà Nội 20 tỷ đollar – Liên Xô viện trợ 11 tỷ đollar là do sự xúi bẩy ăn cứt Gà của Harriman, nhưng sự thật là để LX giải toả một số lớn vũ khí thặng dư thời thế chiến 2 như Mỹ do mượn Credit Card "Aid to Russia 1946-41 Plan renewed, đồng thời Mỹ đem TQLC đổ bộ vào Đà Nẳng dự trò chơi chiến tranh CIP/
NLF để cùng tiều xài cho hết; cho nên tác giả tức khí viết tác phẫm "Lê Dương Mới" (The New Legion) mà người Việt tối mắt  không biết gì LX/Mỹ khai thác lợi nhuận về mua bán vũ khí cho 2 bên tha hồ chém giết nhau.
Đảng CSVN không phải là lực lượng duy nhất có công lao đánh cho "Mỹ cút ngụy nhào" như bấy lâu nay vẫn kể công. Theo trò chơi CHÚNG TA CÙNG THẮNG (Win Win Negotiation) Mao thống nhứt Hoa lục, còn Lê Đức Thọ, Tiểu bá 3 nước Đông Dương cho đến khi chết là xong, là expired. Cho nên hiện nay mọi tình trạng đã đổi khác theo kịch bản "Âu-Á-Sự-1".

    Trong cái thế Bênh Kẻ Mạnh đối với TC, Hà Nội đã mời 320.000 quân Trung cộng  qua VN trong thập niên 1960s. Đảng CSVN và Nhà Nước chỉ là bọn cõng rắn cắn gà nhà, ; đảng CSVN đã mời TC qua VN để chúng có cớ chiếm HS, TS, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Móng Cái, Núi Lão Sơn… và nhiều đất đai biên giới phía bắc trong "thế Bênh Kẻ Mạnh dành tạm cho phía TC" để sau nầy dân tộc VN sẽ lên án với lịch sữ.
Đảng đã mời 320.000 quân Trung Cộng và một số lượng không rõ lính Bắc Triều Tiên, Công binh Cuba cùng xây dựng đường mòn HCM, và Liên Xô đến Miền Bắc trong thời gian 1964-1975 để cùng nhau chống Mỹ. Trung cộng  “đã viện trợ 20 tỷ USD cho để viện trợ quân đội chính quy Bắc Việt của Hà Nội và các đơn vị quân du kích Việt Cộng. 
Đánh Điện Biên Phủ thì đảng CSVN cầu viện quân đội Trung cộng  qua đánh giúp. Quân đội TC và các tướng lãnh La Quý Ba
, Trần Canh, đã giúp đánh trận Điện Biên Phủ 1954.
Chiếm được Miền Bắc năm 1954 là nhờ Trung cộng  điều đình với Mỹ và Pháp qua Hiệp Định Geneve 20-7-1054, nhưng thật ra là Mỹ muốn hất Pháp ra khỏi Đông Dương bằng cách không cho mượn oanh tạc cơ B-29 bình địa ĐBP. Virus/CIA chơi cái trò quen quen như dụ TT Thiệu nếu Hà Nội vi phạm thì Mỹ chơi B-52 đừng lo!

Qua đến cuộc Chiến Tranh Việt Nam 1954-1975, Đảng CSVN và Sáu búa gần đây chỉ nhắc đến 11, 5 tỷ Mỹ kim. Tóm lại: với nhiều sự kiện lịch sử ngày càng nhiều và cho thấy rằng: Đảng CSVN không phải là lực lượng duy nhất chống Mỹ và đánh chiếm Miền Nam VN như lâu nay vẫn kể công nhằm mục đích giành quyền lãnh đạo Việt Nam vô thời hạn! Sự thật 11, 5 dollar là do Mỹ trả cho nhân công LX + Nga cho VN cho tới ngày hôm nay, chúng làm ăn trên đầu người Việt mà có biết gì đâu !
Vì khi biến màu qua VNCH tiềm ẩn như hiện nay là Mỹ ưu ái, chớ VN làm gì có tiền mà mua phi cơ P-3 Orion săn tàu ngầm, F-16 và mới đây Mỹ bí mật giao cho VN loại radar loại tới tân nhứt, quét nữa nước Trung Hoa làm Bắc Kinh lo ngại để điều khiển hoả tiến Ấn BraMos dành trả đủa (retaliation)

Theo chương trình  chuyên viên VN sẽ qua Mỹ học ,lập lại thời VNCH rồi mới chơi trò thọt lét Trung cộng  sớm lằm là 2018 sau khi Mỹ huấn  luyện đủ chuyên viên  là nhập trận ngay. Nhưng hảy cầu mong TC nổi nóng trước chơi ngay bây giờ thì VN đở thiệt hại hơn vì Mỹ sẽ cho Boeing 747 modified bao trùm chiếc Dù sắt cover cho VN. Từ xưa đến nay Secret Society bao che Hà Nội chơi luật rừng để đến decent interval bấm đít Nguyen ChíVịnh  khai hoả trước cho nó thuận lý với người rừng từ Rừng Trường Sơn xuống. Đó là lý do Mỹ đem tàu chiến và phi cơ tạm trú ở nước Phi là đồng minh của Mỹ, và Cambodia và VN chỉ là depot chiến cụ nhẹ mà thôi.
 
Nếu TC NỖI NÓNG  thì khai chiến ngay bây giờ , còn không thì trước sau gì Việt Nam cũng ỹ nước nhỏ ăn hiếp lớn do tướng Nguyễn Chí Vịnh  phải thi hành theo như lịch trình kịch bản. Nhưng phải đợi Tân Đệ-3 Cộng Hoà gởi chuyên viên qua Mỹ tốt nghiệp đủ 2 năm sau rồi tính một lượt
Trong bối cảnh tình hình an ninh bất ổn trong khu vực như hiện nay,  TC bị lọt vào cái bẫy tham dầu khí cùng hải sản 1974. (TC tung hoành từ 1970-2010 là trong mưu đồ thả lỏng của Mỹ). Trong khi Bắc Kinh tự nhận biết, công pháp quốc tế cũng như yếu tố lịch sữ đã không đúng về phía TC. Do vậy, TC phải có hành động phủ đầu  biến đảo của các quốc gia láng giềng; hoàn toàn dựa trên ưu thế kẻ mạnh bắt nạt. Vấn đề đã trở thành mối đe doạ nghiêm trọng, không chỉ riếng đối với các quốc gia láng giềng mà ngay
cả Mỹ và cộng đồng thế giới cũng gánh chịu ảnh hưởng chung đem lại cho TC tự "Cô-Lập" trong  âm mưu của thủ lảnh Bones Harriman theo đúng kịch bản.
Chuyện giải hoà bình Nobel mà Secret Society đã cố tình ban thưởng cho sỉ quan trực thứ 44(OBAMA) thì làm sao ông dám khai chiến với TC là điều không thể xảy ra, trừ trướng hợp TC đem hoả tiển tầm xa đặt từ khu vực Scaborough, Trường Sa nhắm vào toà Bạch Ốc, vì lợi dụng nhân dịp SQT/44 nầy sắp xuống phiên đắn đo  không dám...thì TC thử đi rồi biết.

Tại diển đàn Shangri-La, Đô-đốc
Sun Jianguo TC khẳng định: "Chúng tôi không gây ra vấn đề, nhưng cũng không sợ hãi có vấn đề" (We do not make trouble, but we have no fear of trouble - June 6, 2016) Đây coi như thêm 1 thách thức mới mà TC nhắm vào Mỹ.
Trung CỘNG  khuyến cáo Mỹ, "Đừng gây một đám cháy ở Á Châu". Đúng sự thật nó đúng trên chương trình kịch bản Âu-Á-Sự-1 đang dụ TC đi sâu xuống hướng nam ngay trên bờ biển Nam Dương 2.000 cây số là Huê Dung Đạo 
tân Thời. Hôm 30/5/2016, hải quân Nam Dương nổ súng bắn vào tàu cá TC số 27088/Gui Bei Yu
bắt giử đoàn viên TC.
Vụ  bắt giữ xảy ra trước sự quan sát hộ tống bởi tàu hải cảnh TC. Năm ngày sau, Nam Dương xác nhận họ nổ súng vào chiếc tàu cá TC, nhưng không gây ra thương vong. Tàu cá TC ngang nhiên tiếp tục kéo lưới như vùng biển của TC. Viên sỉ quan trưởng toán Nam Dương "Chúng tôi bắt chiếc tàu nầy, vì ngư phủ đánh cá trái phép trong hải phận Nam Dương.
Trong kịch bản giăng bẩy Biển Đông đặt nhẹ vùng biển Hoa Đông để dồn khả năng quân sự về sâu xuống Trường Sa, Biển Đông, đưa thêm tiềm thủy đỉnh loại tấn công về Guam, đem thêm TQLC vào Biển Đông và bố trí túc trực Hạm đội-3 và một chiếc HKMH tại phía Tây của Úc.
Vị trí chiến lược VN dọc bờ biển sẽ tạo nhiều thuận lợi chiến thuật đánh du kích đặc công người nhái trên biển chận đường rút của TC. Trong việc làm mờ nhạt vùng nhận dạng phòng không, mưu đồ vùng ADIZ trên trời dưới biển
Người đại diện đạo diển kiêm nhắc tuồng,
Bonesman McCain trong ngày khai mạc Hội Luận Shangri-La cũng đến Singapore tổ chức một buổi nói chuyện về tình hình Biển Đông. McCain nghiêm trang khuyến cáo TC nên chấp hành bản án toà trọng tài LHQ để tạo một trật tự pháp lý đang có thể trở thành bãi chiến trường. (Không biết TCB có hiểu tại sao Harriman phải lột chức tư lịnh TBD của tướng tài 5 sao Mac Arthur để đưa TC vào học luật không?)
Dĩ nhiên theo thời điểm decent interval CON TIN VN phải dứt khoát theo Mỹ theo đúng bài bản đã điều nghiên khá tĩ mỉ như tác giả đã viết từ khuya.
Cuộc đột kích chiến thuật bất thần của sỉ quan trực sắp hạ phiên thứ 44(OBAMA) với 2 món quà khổng lồ "Xoá bỏ cấm bán vũ khí" và chấp nhân nâng đở cho vào làm thành viên thứ 12 TPP, còn nhân quyền hạ hồi phân giải khi đã vào khuôn khổ. Rồi thì Nhựt, Ấn, Úc, Asean và Mỹ sẽ gắn bó sau như phương cách chơi cha của Mỷ từ các thế chiến. Việt Nam được chọn tiên phuông nhào vô trước vì Secret Society đã từng bao che cho VN làm bậy, vì ai trách người ở rừng Trường Sơn từ xưa tới nay chưa bao giờ chơi luật.
Thế VN sẽ lo trước ao nhà của mình vụ bức Vạn Lý Trường Thành bằng cát đá. TC sẽ biết điều hơn vì phẩm chất vũ khí VN vượt qua TC như đã đụng trận 1979 có trong tay ngoi nổ CBU-55 khi đế quốc Mỹ bỏ chạy rơi rớt dọc đường một mớ kể cả BLU-82s và AL...Và nguy cơ chiến tranh sẽ trở thành xa vời theo đúng mưu lược. Nhưng nhứt quyết Mỹ phải chia TC ra 5 tiểu quốc theo mệnh lệnh từ Ngôi Mộ Huyền Bí, và các lá cờ MỚI sẽ thay đổi màu sắc phất phới trên vùng đất hổn loạn nầy. Tổng thống Barack Obama đã đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của nhân dân Tây Tạng tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm ...như biểu tượng sắp mọc lên một nước Cộng Hoà Tây Tạng

Chỉ vài giờ sau khi đưa ra một tuyên bố chung nêu lên mối "quan ngại nghiêm trọng" về căng thẳng gia tăng ở Biển Đông, ASEAN xuất hiện trong tư thế co đầu rút cổ cố hữu khi rút lại bản tuyên bố này.
Tuyên bố chung dù xuất hiện ngắn ngủi nhưng đã cho thấy một giọng điệu mạnh mẽ của ASEAN, tổ chức gồm 10 quốc gia Đông Nam Á thường bị chia rẽ về cách ứng xử với Trung Cộng.
Tuy nhiên, vài giờ sau khi tuyên bố chung được đưa ra, Bộ Ngoại Giao Malaysia thông báo rằng ASEAN rút lại văn kiện để thực hiện một số thay đổi khẩn cấp. Không có lời giải thích nào được đưa ra, và cho đến hết ngày Thứ Ba 14 tháng 6, ASEAN vẫn chưa đưa ra tuyên bố chung được sửa chữa.
Trung cộng  đã từ chối hợp tác với tòa trọng tài LHQ và nói sẽ bỏ ngoài tai bất cứ phán quyết nào của tòa, cho dù các chuyên gia Trung cộng  và nước ngoài đều cho là làm như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến mong muốn của Trung cộng  được coi như một thành viên đáng tin cậy trong cộng đồng quốc tế đặt nền tảng trên luật lệ - TC bị cô lập !!!!
 DUY QUANG

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen