Montag, 23. Mai 2016

BỌN CỘNG SẢN TAY SAI BÁN NƯỚC THỜ TÀU VÀ KHINH MIỆT DÂN TỘC VN

Theo tin từ Vietnamnet: ông Obama sẽ rời Hà Nội để đến thành phố Hồ Chí Minh. Khi tới thành phố Hồ Chí Minh, Tổng thống Mỹ sẽ cùng với đoàn đến thăm CHÙA NGỌC HOÀNG (còn có tên là CHÙA PHƯỚC HẢI, nằm ở đường Mai Thị Lựu, quận 1), để bày tỏ lòng thành kính tới văn hóa và truyền thống của Việt Nam.
http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/305...cua-obama.html

CHÙA NGỌC HOÀNG chỉ là một cái nhà thờ của người TÀU, do một người tên Lưu Minh,
người Quảng Đông, Trung Quốc xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ 20, mới đây thôi.

altalt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%...8Dc_Ho%C3%A0ng

Một cái gọi là chùa nhưng không phải chùa, vì CHÙA của người VIỆT phải có PHẬT.
Một cái nhà thờ mới lập, do người TÀU dựng lên. Cổng cửa toàn chữ HÁN.
Thế mà bọn CỘNG SẢN BÁN NƯỚC lại dám giới thiệu với OBAMA rằng:
Đó là "văn hóa truyền thống của Việt Nam".

Nhục chưa hởi quí đồng bào trong và ngoài nước!
Chúng coi văn hóa truyền thống của VN
Chúng coi tất cả các chùa chiền do người VIỆT dựng lên
                            từ thời ĐINH, LÊ, LÝ, TRẦN, không đại diện cho văn hóa VIỆT bằng cái chùa TÀU này.

Rõ ràng bọn CSNV BÁN NƯỚC khinh miệt dân tộc VN
Rõ ràng chúng đã trở thành TAY SAI của TÀU rồi.
Hoặc giả chúng đưa ông OBAMA đến đây để mấy ông thần TÀU chú yểm làm hại ông ta chăng?

 
Sent: Sunday, May 22, 2016 10:37 AM
Subject: Thông tin
 
 
TT Obama thăm chùa do GHPG quốc doanh cai quản
Giáo hội Phật giáo Việt Nam là giáo hội Phật giáo duy nhất hiện nay được công nhận và lãnh đạo bởi chính phủ Việt Nam và Đảng cộng sản Việt Nam (gọi là Giáo hội quốc doanh).
Điện thờ Ngọc Hoàng Thượng đế do ngài Lưu Đạo Nguyên, người Quảng Đông xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ 20, tọa lạc tại số 73 đường Mai Thị Lựu, quận 1, Sài Gòn, Việt Nam. Từ năm 1982, Hòa thượng Thích Vĩnh Khương (thuộc Giáo hội quốc doanh) đến tiếp quản điện thờ. Kể từ đó điện thờ này thuộc về Giáo hội quốc doanh. Đến năm 1984, điện Ngọc Hoàng được đổi tên là "Phước Hải Tự".
Theo một vị giáo sư dạy về lịch sử tôn giáo ở bậc tiến sĩ thì hiện tại trong ngành công an có hơn 25 tiến sĩ Phật học được đào tạo tại Ấn Độ, Nhật Bản và China. Nhiều phật tử miền Bắc cho biết rất nhiều chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam có vị trụ trì là công an nhân dân.
Việc chọn một chùa quốc doanh để viếng thăm. TT Obama muốn gởi thông điệp tự do tôn giáo cho Việt Nam hay muốn khẳng định quyền thống trị tôn giáo của đảng CSVN?
Chúng tôi thật sự hồ nghi những người Mỹ thiết kế chuyến thăm này của TT Obama. Họ chọn toàn những lợi thế cho nhà cầm quyền độc tài cộng sản VN ra uy với dân sau khi được ông TT Mỹ hợp thức hóa bằng những chuyến thăm này. Tại sao không đến Chúa Liên Trì nơi HT Thích Không Tánh làm viện chủ? tại sao không đến Thanh Minh Thiền Viện nơi Đức Tăng Thống đang bị quản thúc? Không thể hiểu khác được.

 

Posted by: "Dr. Hoi Van Do" <hoivando@gmail.com>

  VHT

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen