Dienstag, 26. April 2016

TT Obama : Thế giới cần một châu Âu vững mạnh và đoàn kết


Anh Vũ
media
Tổng thống Mỹ phát biểu tại hội chợ công nghiệp Hanover, Đức, ngày 25/04/2016.REUTERS/Kevin Lamarque
Ngày 25/04/2016, tại Hanover, trước khi kết thúc chuyến thăm 2 ngày tại Đức, tổng thống Barack Obama đã có bài diễn văn quan trọng về mối quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương, trong bối cảnh khối đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ đang liên tiếp rơi vào các cuộc khủng hoảng lớn.
Trong bài phát biểu ngày 25/04 tại hội chợ công nghiệp Hanover, tổng thống Barack Obama khẳng định Hoa Kỳ và thế giới « cần có một Âu châu  mạnh, phồn thịnh, dân chủ và đoàn kết ». Tổng thống Mỹ nhấn mạnh đó là điều thiết yếu nhất với tất cả các bên.
Buổi chiều cùng ngày, tổng thống Mỹ có cuộc họp thượng đỉnh nhỏ với thủ tướng Đức Angela Merkel, tổng thống Pháp François Hollande, thủ tướng Anh David Cameron và thủ tướng Ý Matteo Renzi.
Thông tín viên RFI Pascal Thibault tại Hanover tóm lược :
"Nếu như ông Barack Obama rảnh rỗi sau khi rời Nhà Trắng, có thể ông sẽ làm đại sứ cho Liên Hiệp Âu Châu . Tại Hanover, tổng thống Mỹ ca ngợi sự hội nhập của Âu châu  như là một công trình lớn nhất kỷ nguyên hiện đại. Ông kêu gọi hãy làm sao châu Âu giữ đoàn kết trong đa dạng để trở nên mạnh hơn.
Đồng thời, ông cũng trấn an rằng Hoa Kỳ luôn đoàn kết với các đối tác Âu châu. Ông Obama cho rằng Âu châu  cần có trách nhiệm chung bảo đảm an ninh tập thể trong một thế giới bất ổn như hiện nay.
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh đến những mối đe dọa hiện nay, nhất là khủng bố, vấn đề biên giới hiện tại đang bị Nga xắp đặt lại, cũng như vấn đề chủ nghĩa dân tộc vị kỷ đang nổi lên ở Âu châu. Rất nhiều nguy cơ kéo Âu châu  lùi lại phía sau.
Barack Obama mong muốn các đối tác can dự mạnh mẽ vào khối NATO hay vào các công việc nhằm hỗ trợ các nước gặp hiểm nguy như Irak và Syria.
Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh tính cấp thiết phải có một mô hình kinh tế không làm gia tăng bất bình đẳng. Ông ngầm phê phán kinh tế Âu châu tăng trưởng quá yếu và nạn thất nghiệp ở một số nước vẫn còn cao, làm gia tăng bất bình đẳng".
_._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" <pwillay@orange.fr>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen