Sonntag, 21. Februar 2016

TỔ CHỨC SINH HOẠT NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI CHLB ĐỨC

TỔ CHỨC SINH HOẠT NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI CHLB ĐỨC
Organisation für die Angelegenheiten der Vietnam-Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland e.V.
 (OAVD e.V.) – Register - Nr. VR 3649 HB Amtsgericht Bremen
.........................................................................................................................................................................................................................................
c/o Dipl.-Ing. (TU)                                                                         Tostedt, den 08.02.2016      
      Pham-Cong Hoang                                                                   Tel. & Fax +49 (0) 4182959819
      Morlaas.Str. Ost 8, 21255 Tostedt                                            E-Mail: oavdhpc@aol.com
 
THƯ MỜI HỌP
kính gởi:
Quý vị lãnh đạo tinh thần,
Quý vị đại diện các Đảng Phái, các Tổ Chức, các Hội Đoàn
Quý Bác, Cô Chú và quý Anh Chị Em,
 
Trước tiên, thay mặt cho Ban Chấp Hành Tổ Chức Sinh Hoạt Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức, con/ tôi xin gởi đến quý Thầy, quý Linh Mục, quý Mục Sư và quý Bà Con Cô Bác, Anh Chị Em lời cầu chúc Bính Thân 4895 tốt đẹp nhất, đầy sức khỏe, đầy nghị lực và đầy hy vọng cho một tương lai sáng lạng đến với Quê Hương Việt Nam.
 
Kính thưa quý vị, 
từ ngày thành lập Tổ Chức Sinh Hoạt Người Việt Liên Vùng Bắc Đức vào tháng 9 năm 1979 đến năm 1980 thành Tổ Chức Sinh Hoạt Người Việt Tỵ Nạn Tại CHLB Đức. Và sau đó, năm 1982 hợp thức hóa đối với luật Pháp của chính Quyền Đức và trở thành Tổ Chức Sinh Hoạt Người Việt Tỵ Nạn Tại CHLB Đức e.V. với tên tiếng Đức:
 
Organisation für die Angelegenheiten der Vietnam-Flüchtlinge in der  Bundesrepublik Deutschland e.V. (OAVD e.V.) 
 
và các Hội Viên nọp đơn xin gia nhập ngày 15.11.1980 như sau:
 
Ông Nguyễn Hoàng Giang - Đại Diện kiều bào tỵ nạn tại Pelzenhaken
Ông Phạm Văn Phụng - Đại Diện Hội Hildesheim
Ông Dr. Buì Khắc Hạnh - Đại Diện Hội Ngườì Việt Quốc Gia Göttingen
Ông Trần Ngọc Tấn - Đại Diện cho 100 Người Việt Tỵ Nạn tại Rothenburg ODT
Ông Lê Tấn Phát - Đại Diện cho Kiều Bào Việt Nam tại Norderstedt
Ông Thái Gia Tuấn - Đại Diện cho Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Frankfurt và vùng phụ cận
Ông Trần Văn Đoán - Đại Diện cho Người Việt Quốc Gia tại Papenburg
Ông Phạm Văn Liểu - Đại Diện cho Hội Köln
Hai Ông Phạm Ngọc Châu, Võ Ngọc Diệp ĐD cho người Việt Tỵ Nạn tại Wald Michelbach
Hai Ông Lê Hữu Nhân, Phạm Tấn Hòa ĐD cho Nggưòi Việt Tỵ Nạn tại Münster
Ông Nguyễn Văn Sơn - ĐD tại Obernkirchen- Nienstädt - Niedernwöhren- Lindhorst
Hai Ông Nguyễn Thiệu Long, Nguyễn Thanh Hà - ĐD Hội Krefeld
Ông Phạm-Công Hoàng - ĐD cho Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Bremen
Ông Lê Văn Cần - ĐD Hội tại Kaldenkirchen
Ông Nguyễn Ngọc Thạch - ĐD tại Hamburg
Ông Nguyễn Trí Hiếu - ĐD ngưòi Việt Tỵ Nạn tại Georgsmarienhütte
Chị Nguyễn Thu Cúc - ĐD cho Hội tại Stade
Ông Trần Văn Mậu - ĐD cho Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Lübeck
Ông Trần Thọ - ĐD cho Hội tại Braunschweig
Ông Tôn Ngọc Tường - ĐD cho Stadt Hagen
Ông Phan Đình Chính - ĐD cho Hội Người Việt Tại Helmstedt
Chị Hồ Nguyệt Yến - ĐD cho Cuxhaven
 

Kính Gởi Quý Hội Người Việt Tỵ Nạn Tại CHLBĐ
Kính quý Bác, Cô Chú Anh Chị và quý Bạn cùng các em thân mến,
 
Từ ngày thành lập TCSH đến nay gần được 37 năm. Trong 37 năm đó theo nội quy là cứ 2 năm họp và bầu Ban Chấp Hành. Mãi đến sau nầy khi Ban Chấp Hành, người Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ và Phó Chủ Tịch Nội Vụ còn trong Ban Cháp Hành, thì người Chũ Tịch chỉ thông báo cho Tòa Án, nơi hợp thức hóa luật pháp Đức.
Thời gian qua anh Dr. med. Nha Sĩ Tô Vĩnh Hòa ở Norden là Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, bị tai biến mạch máu não. Anh Phùng Nhĩ Lợi, chủ Webseite  Thông Tin Berlin là Phó Chủ Tịch Nội Vụ bị bệnh nặng và từ trần hơn 2 năm nay. Chính vì thế bản thân chúng tôi Phạm-Công Hoàng lèo lái từ đầu cho đến nay. Nhằm trình lên cho Tòa Án Bremen, nơi hợp thức hóa với luật pháp Đức, là đương nhiệm Chủ Tịch TCSH từ ngày đầu cho đến hôm nay, chúng tôi gởi thư nầy, xin kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần, quý vị Đại Diện các Đảng Phái, Tổ Chức Hội Đoàn và quý Nhân Sĩ Bà Con về chứng minh và ủng hộ, hầu đề nghị quý anh chị em nhiệt tình, nhiệt huyết vào những chức vụ trong Ban Chấp Hành Tổ Chức Sinh Hoạt, tiếp tục nhiệp vụ bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của Dân Tộc Việt Nam trong ý nghĩa Hội Nhập vào xã hội Đức. Đồng thời yểm trợ mọi Tôn Giáo, Đảng Phái, tô Chức Hội Đoàn trong tiến trình xóa bỏ chế độ độc tài đảng trị, đem lại quyền tự chủ cho Dân Tộc Việt Nam.
 
                        Buổi họp sẽ được tổ chức:
                        Ngày Thứ 7:   05.03.2016
                        Tại:                 Jugendhaus Bremen(nằm sau REWE và Sparkasse)
                                                Sankt-Gotthard-Str. 1 - 28325 Bremen
                        Vào lúc:         12:00 giờ
 
                   Vorläufiges Programm - Chương Trình tạm thời
 
Von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr: Chào đón quý vị  về thanm dự
Von 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr: Đại Diện BCH TCSH trình bày quá trình hoạt động và tuyên bố mãn nhiệm
Von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr: Trình bày theo nội quy hoặc tiếp tục hoạt động của TCSH, hoặc giải tán TCSH.
                                                 Nếu còn tiếp tục thì xin thay đổi một số điểm của Bản Nội Quy.
Von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr: Nghỉ giải lao và trao đổi nhân sự để tham dự vào BCH TCSH
Von 14:30 Uhr bis 15: 30 Uhr: Bầu ban Chấp Hành TCSH
Von 15:30 Uhr bis 15:45 Uhr:  Nghỉ giải lao
Von 15:45 Uhr bis 16:30 Uhr:  Giới thiệu Ban Chấp Hành mới và đưa ra chương trình sinh hoạt tương lai.
 
Bemerkung: Unsere OAVND wurde im September 1979 während des Kultur- und Sportfests an der Sportanlage der UNI Bremen gegründet. Im Jahre 1980 wurde sie in die OAVD umbenannt und ein weiteres Jahr später als  offizieller Verein beim Amtsgericht Bremen in das dortige Vereinsregister eingetragen. Seit Ihrer ursprünglichen Gründung im Jahre 1979  ist sie bis heute seit 37 Jahren aktiv.
Der Programmablauf  ist als vorläufig anzusehen, da es möglicherweise zu zeitlichen Verschiebungen kommen kann.  .
*     Chương trình có thể được thay đổi tùy theo đề nghị của quý vị tham dự
*          Mời quý vị cơm tay cầm và bánh ngọt.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen