Dienstag, 23. Februar 2016

THƯ NGÕ - Luật Sư Lê Trọng Quát


Kính gửi Tiến sĩ Nguyễn Quang A và quý Vị dự định “tự ra ứng cử “
 Đại biểu Quốc Hội Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa,
Đồng kính gửi :
-Đồng bào ở quê hương,
-Đồng bào ở hải ngoại,

 Thưa quý Vị,

Chúng tôi phong văn quý vị có ý định ra ứng cử đại biểu Quốc Hội mà không cần xin phép ứng cử của Đảng Cộng Sản (ĐCS).
Nếu quả như vậy thì quý vị đáng được khen ngợi vì đã can đảm thách thức bọn cầm quyền cộng sản luôn chủ trương “ Đảng cử , Dân bầu “ như mọi người đều biết.
Thế nhưng, chúng tôi thiển nghĩ và e ngại rằng nếu ý định “ tự ra ứng cử “ của quý vị được thực hiện thì kết quả có thể bất lợi cho quý vị và ngược lại có lợi nhiều cho ĐCS.

I-Bất lợi cho quý vị:

-ĐCS không cho quý vị ứng cử hoặc cho ứng cử nhưng tổ chức phá rối cuộc vận động của quý vị và cuối cùng dùng mọi thủ đoạn công bố kết quả quý vị thất cử. Quý vị tốn nhiều công sức nhưng ĐCS chẳng mang tiếng xấu gì thêm vì cả thế giới đã thừa biết kiểu cách bầu cử gian lận của ĐCS từ khuya rồi!
-ĐCS không ngăn cản quý vị tự ứng cử và muốn bày tỏ “ thiện chí “chấp nhận mô hình đa đảng bằng cách để một số nhỏ, 5, 7, quý vị đắc cử. Quý vị sẽ không làm gì  hữu ích được vì quá thiểu số trước một đại đa số nghị gật cộng sản tận xương tủy trong lúc ĐCS chắc chắn sẽ trơ tráo tuyên truyền gian dối lừa bịp công luận thế giới và trong nước, xem sự hiện diện của quý vị trong quốc hội như một bằng chứng của chính sách cởi mở của chúng dù quý vị không theo chúng.
II-Lợi cho ĐCS:
-Liên Hiệp Quốc và nhiều quốc gia đã lâu nay làm ngơ trước chính sách độc tài độc đảng của ĐCS Việt Nam Xã hội Chủ Nghĩa nay có thêm một lỳ do để làm ngơ hơn nữa . Như một thông lệ mà chúng ta đã hơn một lần chứng kiến, cái cộng đồng quốc tế kể trên sẽ “ ghi nhận một bước tiến quan trọng trongg nỗ lực dân chủ hóa v.v……………….của  Việt Nam XHCN “ ! Và hậu quả tất yếu sẽ là sự sút giảm hay vô hiệu hóa hậu thuẩn mà chúng ta đang vận động quốc tế dành cho công cuộc tranh đấu cho tự do,dân chủ và nhân quyền của đồng bào chúng ta.
Thưa quý Vị,
Nếu dụng ý của quý vị là tạo cơ hội cho đồng bào trong nước làm quen với tiến trình vận động tranh cử dân chủ và trong khuôn khổ ấy, tập cách thức kết hợp từng nhóm tự nguyện làm việc cho ứng cử viên đặng tiến tới trong một tương lai xa hơn, với kinh nghiệm sẽ có, một sự kết hợp quần chúng qui mô, một dụng ý rất tốt, thì tôi đề nghị với quý vị nghiên cứu áp dụng kế sách ấy nhưng trong một cuộc vận động khác có tính cách tranh đấu :
1-Vận động đồng bào ở địa phương thuyết phục và áp lực bằng mọi cách đại biểu quốc hội trong đơn vị của mình đặt vấn đề tại quốc hội,tu chính Hiến Pháp, bỏ điều 4 vì điều này đã đặt định một đảng chính trị (“ Đảng Cộng sản VN “) trên đầu dân tôc ( “lãnh đạo Nhà nước và xã hội ) nguồn gốc của tất cả những lộng hành của cả một hệ thống đảng đoàn thống trị đất nước, bán rẻ quyền lợi quốc gia,cướp đoạt tài nguyên của xứ sở, tài sản của đồng bào, biến nước Việt Nam thành một tài sản riêng của chúng mà không có một quyền lực nào ngăn cản vì Đảng cầm đầu cả nước, cầm đầu cả xã hội, đặt đảng viên vào tất cả các ngành, các cấp của bộ máy Nhà nước và vào nhiều tổ chức dân sự văn hóa, xã hội khắp nơi.
 Chiếu theo điều 70 khoản 1 của Hiến Pháp VNXHCN hiện hành:” Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:1-Làm Hiến Pháp và sữa đổi Hiến Pháp, làm luật và sữa đổi luật……”.
Hành động như vậy của  đồng bào nằm trong khuôn khổ hợp pháp , hợp hiến
nên sự đàn áp của chính quyền, nếu có, sẽ là một sự lạm dụng quyền lực, vừa là một tố cáo trước công luận trong nước và thế giới, sự ngoan cố của ĐCS không trả lại cho toàn dân quyền  lãnh đạo đất nước, tiếp tục duy trì điều 4 hiến pháp, một điều luật vi phạm trắng trợn Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam XHCN đã ký kết tham gia và tôn trọng ngày 24 tháng 9, 1982.
2-Bị tấn công vào tử huyệt, chắc chắn CS sẽ phản ứng bằng mọi cách. Quần chúng đã kết hợp trong cuộc vận động thuyết phục và áp lực các đại biểu quốc hội sẽ có khả năng đối đầu nhiều hơn trước, lúc chưa bao giờ được kết hợp. Cuộc tranh đấu loại bỏ điều 4 hiến pháp chính là cuộc tranh đấu giành lại từ tay ĐCS, quyền lãnh đạo đất nước cho toàn dân, quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam đặng xây dựng một chính thể dân chủ, tự do, thượng tôn luật pháp và nhân quyền, thích hợp với thời đại mới của thế kỷ 21.
Cách đây vài năm, một số nhà tranh đấu dân chủ muốn tổ chức một “ chiến dịch toàn dân tham gia khiếu kiện trước LHQ, về việc Hiến pháp nước CHXHCNVN vi phạm Công Ước Quốc tế về những Quyền Dân Sự và Chính Trị”.
Dự định không thể thực hiện vì chúng ta chỉ có thể tố cáo sự vi phạm với LHQ hay công luận chứ không thể khiếu kiện được vì tranh cãi về nội dung của hiến pháp một nước là một chuyện nội bộ của nước ấy, LHQ không phải là một cơ quan tài phán để xét xử một vụ việc như vậy.

Giờ đây, trong tình thế khẩn trương của đất nước, thù trong giặc ngoài, trước dự định của quí vị thách đố ĐCS VN bằng sự “tự ra ứng cử” đại biểu quốc hội VNXHCN nhiệm kỳ tới, tôi xin gửi đến quí vị các ý kiến trên trong tinh thần xây dựng, chung sức đồng bào trong và ngoài nước, tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ,hòa bình, tiến bộ.
Trân trọng kính chào quí vị.
Pháp quốc, ngày  22 tháng 2, 2016

TM. PHONG TRÀO DÂN TỘC TỰ QUYẾT VIỆT NAM

LS Lê Trọng Quát

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen