Donnerstag, 17. Dezember 2015

NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN ĐANG “ĐỐI THOẠI” VỚI DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM.

 
Kể từ đầu năm 2015, đã có những đổi thay quan trọng trong nội bộ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, sau hai nhiệm kỳ đảm trách chức vụ Giám Tỉnh DCCT Việt Nam (8 năm) đã xin nghỉ hưu mặc dù tuổi đời của ngài còn rất trẻ, nhưng không thiếu bệnh tật. Dưới thời của ngài là vụ Thái Hà, là Phòng Công Lý và Hòa Bình của Cộng Đoàn Saigon với sự tiếp tay của Linh mục Bề Trên Cộng Đoàn Saigon Hồ Đắc Tâm. Phòng đã mở rộng đôi tay tiếp đón các dân oan, các tù nhân lương tâm trở về, giúp đỡ các Thương Phế Binh VNCH. Những công tác này chắc chắn đã không làm hài lòng Nhà Cầm Quyền Cộng Sản.
Nay thì chức vụ Bề Trên Giám Tỉnh được chuyển giao cho Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Bích, người đã chịu chức “chui” cùng với Linh mục Thành 25 năm về trước. Vị Tân Bề Trên Giám Tỉnh đã muốn áp dụng đường lối “đối thoại” với Nhà Cầm Quyền Cộng Sản thay vì đấu tranh cho sự thật và công lý. Nếu không đấu tranh như Thái Hà đã làm thì khu đất nay là Vườn Hoa 1 tháng 6 đã được chia năm xẻ bảy cho những người có quyền có thế. Khu đất này vốn thuộc quyền sở hữu của DCCT Thái Hà.

Thì đây, để đáp ứng lại đường lối mới của vị Tân Bề Trên Giám Tỉnh DCCT Việt Nam, Nhà Cầm Quyền Cộng Sản đã cho đập phá Tu Viện DCCT Nha Trang để trao quyền sở hữu cho một công ty tư nhân. DCCT  Việt Nam đã phản ứng một cách rất nghiêm túc là đối thoại qua văn thư. Ngày 13/11/2015, Linh mục Nguyễn Thành Hưng, Tu Viện Trưởng DCCT Nha Trang đã gửi một bức thư đến ông Lê Thanh Quang, Bí Thư Tỉnh Ủy Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh Chủ Tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Ngọc Thanh Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Khánh Hòa, đồng kính gửi Ban Dân Vận Tỉnh Ủy, Ban Tôn Giáo UBND Tỉnh Khánh Hòa và Tòa Giám Mục Nha Trang để đề nghị ngưng đập phá cơ sở DCCT (số 40 đường Trần Phú, Nha Trang). Bức thư đã không được phúc đáp. Một tuần lễ sau, đích thân Linh mục Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông, (Linh mục Giám Tỉnh đang công tác Nước Ngoài) cầm đầu một phái đoàn ra Nha Trang để xin được gặp ông Chủ Tịch Tỉnh. Những người bảo vệ đã yêu cầu phái đoàn tới Phòng Tiếp Dân. Dưới đây là bản tường trình của Linh mục Đaminh Nguyễn Đức Thông


 
Tất cả những cố gắng đối thoại về phía DCCT Việt Nam đều đã không được đáp ứng. Tu Viện DCCT Nha Trang đang bị phá bỏ…
Người xưa đã dạy: “Đi với Bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy.”
Linh mục Chính xứ Giáo xứ Thủ Thiêm Quận 2, TP Hồ Chí Minh và các nữ tu  Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã tạm bỏ tu phục và mặc “áo giấy” khi buộc phải “đối thoại” với “ma”. Linh mục Bề Trên Giám Tỉnh DCCT Việt Nam và Ban Thường Vụ Tỉnh Dòng vẫn mặc “áo cà sa” để đối thoại với “ma”. Hơn thế nữa, họ đang tay dẹp bỏ những công trình do anh em trong Dòng đang thực hiện mà không được “ma” chấp thuận, lấy quyền bề trên mà thuyên chuyển các linh mục đang công tác tại Saigon đi những nơi thật xa (phải chăng là theo lệnh của “ma”).
Chúng tôi đính kèm dưới đây một tài liệu do trang mạng của DCCT phổ biến về Tu Viện DCCT Nha Trang, để bạn đọc rộng đường tham khảo.
Phú Nhuận ngày 16 tháng 12 năm 2015
      Phanxicô Xaviê Vũ Sinh Hiên


VRNs (30.03.2015) – Báo Tuổi trẻ Online (TTO) ngày 28/3/2015 đưa tin UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định thu hồi gần 11.000m2 đất thuộc khách sạn Hải Yến (Nha Trang), giao Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang thực hiện dự án XD khu phức hợp thương mại, khách sạn và căn hộ
Công ty Miền Nhiệt Đới Nha Trang là công ty liên doanh giữa Công ty tư nhân Toàn Hải Nam với Công ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hòa.
Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa nói rằng “người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất” và tỉnh thu hồi giao lại cho doanh nghiệp tư nhân đã nêu thuê đến tháng 12-2062 để làm khu thương mại – khách sạn và căn hộ. 
Trụ sở Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang, hiện toạ lạc tại 40 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang bị nhà cầm quyền tỉnh Phú Khánh (nay là Khánh Hoà) chiếm dụng từ năm 1978 để làm khách sạn Hải Yến.
DCCT Nha Trang
Tu viện DCCT Nha Trang được thành lập ngày 10/09/1959.
Theo văn khố của Ty Điền địa Khánh Hoà, Tu viện DCCT Nha Trang do DCCT sở hữu từ năm 1961 có tổng diện tích 23.978m2 toạ lạc tại số 38 Duy Tân (nay là 40 Trần Phú), phía Tây giáp đường Trần Hưng Đạo, phía Nam giáp đường Lê Thánh Tôn và đất của Bộ Quốc Phòng, phía Bắc giáp đất của Hoả xa và đất của chính quyền Thị xã Nha Trang (nay là công trình Plaza Hotel).
Ngày 23/12/1978, UBND tỉnh Phú Khánh đã ra Quyết định 3780/VP/CTNĐ ép buộc các linh mục, tu sĩ DCCT ra khỏi Tu viện để chính quyền “quản lý sử dụng”. Người ký Quyết định này là ông Hồ Ngọc Nhường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Khánh.
Điều 2 của Quyết định 3780/VP/CTNĐ di chuyển tất cả các tu sĩ và linh mục DCCT về địa điểm số 2 và 4 đường Tô Hiến Thành, phường Tân Lập thành phố Nha trang ở tạm cho đến nay.
Trong đợt điều tra sử dụng đất năm 1996 theo chỉ thị 245/TTg ngày 22/4/1996, DCCT Việt Nam đã kê khai khu đất số 40 Trần Phú, TP. Nha Trang với diện tích 23.978m2 trong đó có các nội dung sau: đây là khu đất của DCCT do nhà nước đang quản lý từ năm 1978 và đề nghị “được sử dụng lại khu đất 40 Trần Phú, hiện do nhà nước quản lý và khai thác”. Tờ khai này do linh mục Giuse Phan Thiện Ân, Bề trên DCCT Nha Trang làm với xác nhận của linh mục Giuse Cao Đình Trị, Giám Tỉnh DCCT. Cha Cao Đình Trị ghi rõ “Mong ước của chúng tôi là được trở về nhà cũ nói trên”. Tờ khai này ký sau cùng là ngày 12/08/1996.
Năm 2006 linh mục Phan Thiện Ân, đại diện DCCT Việt Nam tiếp tục gửi đơn đề nghị nhận lại nhà đất số 40 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang để các linh mục và tu sĩ được trở về nơi mình sở hữu. Tuy nhiên, ngày 10/11/2006 Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà (tên cũ là tỉnh Phú Khánh), ông Nguyễn Trọng Hoà ký Quyết định số 996/QĐ-UBND đã bác đơn của linh mục Phan Thiện Ân. Quyết định này không hề nhắc đến Quyết định 3780/VP/CTNĐ là căn cứ để xác định nhà nước đang quản lý chứ chưa bao giờ là sở hữu của nhà đất số 40 Trần Phú.
Ngày 5/3/2008 DCCT Việt Nam đã có văn thư số VTGT/058/08 gửi cho UBND tỉnh Khánh Hoà, văn thư số VTGT/059/08 gửi Ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hoà và văn thư số VTGT/060/08 gửi ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phản đối việc chính quyền tỉnh Khánh Hoà đang tháo dỡ một phần Tu viện DCCT Nha Trang tại 40 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, mà không hề hỏi ý kiến chủ sở hữu. Phần kết luận của các văn thư này viết như sau: “bằng thư này, thay mặt Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Hội đồng Tỉnh Dòng bày tỏ ý kiến trên và rất mong Chính phủ, Ban Tôn giáo và Uỷ Ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hoà xem xét trường hợp khu nhà số 40 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, trước mắt không cho phép bất cứ một hoạt động xây dựng nào làm cho vụ việc thêm phức tạp, khó giải quyết hậu quả về sau.
Bất chấp pháp luật, UBND tỉnh Khánh Hoà đang âm mưu bán Tu viện DCCT Nha Trang cho doanh nghiệp tư nhân mà họ đã chiếm dụng dưới danh nghĩa “quản lý” nhưng không hề được chủ sở hữu là tỉnh DCCT Việt Nam giao.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen