Dienstag, 24. November 2015

Phiên Tòa Thiếu Niên Mai Xuân Tuấn.



                            
Thiếu Niên Nguyễn Mai Xuân Tuấn bị kết án 04 năm 06 tháng tù giam.
Sáng hôm nay ngày 24 tháng 11 năm 2015, Tòa án huyện Thanh Hóa tỉnh  Long An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử cháu Nguyễn Mai Xuân Tuấn 15 tuổi về cái tôi gọi là cố ý gây thương tích cho Công An Nguyễn Văn Thủy huyện Thanh Hóa theo khoảng 03 điều 104 Bộ Luật Hình Sự.
Tin đầu tiên, Luật Sư Nguyễn Văn Viếng cho biết : Hội đồng xét xử đã kết án Thiếu Niên Nguyễn Mai Xuân Tuấn  04 năm 06 tháng tù giam và phải bồi thường 42 triệu đồng.
Tại phiên tòa, bị can Nguyễn Mai Xuân Tuấn khẳng định mình vô tội. Chỉ là hành động tự vệ khi bị đe dọa, không cố ý.

Luật Sư Nguyễn Văn Viếng khẳng định, những chứng cứ Pháp Y tại phiên tòa là không minh bạch, vô căn cứ. Hành vi của cháu Nguyễn Mai Xuân Tuấn là vô tình, không cố ý.
Mặc dầu qua sự khẳng định của Luật Sư, hành vi của cháu Nguyễn Mai Xuân Tuấn là không cố ý đả thương ´´nhân viên hành sự´´ ; nhưng tòa vẫn chụp lên đầu cháu một bản án qúa ư là bất nhẩn : 04 năm 06 tháng tù giam và 42 triệu đồng bồi thường thương tích.
Phiên tòa kết thúc vào lúc 13giờ 30 cùng ngày trong tiếng hô lớn của bà Nguyễn thị Mai Hương mẹ của bị can : Đả đảo đảng cộng sản – Đả đảo phiên tòa bất công.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen