Mittwoch, 30. September 2015

Mở lại hồ sơ NGỤY TẠO, THAM NHŨNG, PHẢN QUỐC của TRẦN ĐẠI QUANG, tên Việt gian tay sai của Trung Quốc .

  Trước thềm Đại Hội 12 sắp xảy ra vào đầu năm 2016, một cuộc tranh giành quyền lực đang diễn ra vô cùng khốc liệt ngay trong thượng tầng lãnh đạo đảng , đặc biệt nhóm tứ trụ triều đình Ng. Phú Trong , Trg. Tấn Sang, Ng. Sinh Hùng , Ng. Tấn Dũng và các phe nhóm thuộc BCT của đảng CSVN đang đứng trước nguy cơ tan rã sắp tới. Trận tuyến đang xảy ra một cách dứt khoát, quyết liệt giữa thành phần còn nặng lòng Dân Tộc và phe nhóm thân Trung Quốc; giữa thành phần đổi mới và bọn bảo thủ, giáo điều, phản quốc, điển hình tên gian tặc Trần Đại Quang đã trở cờ làm tay sai Việt gian cho bọn Hán tộc phương Bắc. Trước nguy cơ bọn giặc nội thù tiếp tay cho Trung Quốc Hán hóa và chiếm toàn bộ Đất Nước VN, Nhân Dân Việt Nam yêu nước bắt buộc phải nhập cuộc để giành lại Quyền Tự Quyết cho Dân Tộc VN, bảo vệ sự toàn vẹn dảy giang sơn gấm vóc của Tiền Nhân để lại. Vạch trần bọn Việt gian nối giáo cho bọn Hán tộc là trách nhiệm và lương tri của những người Việt yêu nước trên khắp năm châu . Đứng đầu danh sách Việt gian nầy là Bộ Trưởng CA Trần Đại Quang, người đã:
          1.  Khai mang lý lịch và ngụy tạo thành tích
          2. Tham nhũng, nhận tiền chạy án từ tay Dương Chí Dũng
              qua trung gian của Phạm Qúy Ngọ.
          3. Hoạt động phản gián nhị trùng, phá hoại Đất Nước và
              phản bội lại Dân Tộc VN.

                       HỒ SƠ LÝ LỊCH và HOẠT ĐỘNG NGỤY TẠO

a.     Trần Đại Quang vốn là tướng lãnh Công An thuộc tỉnh Ninh Bình, huyện Kim Sơn, đặc trách Trưởng Ban Chỉ Đạo Tây Nguyên. Hiện nay là Uỷ Viên Bộ Chính Trị và là Bộ Trưởng Bộ Công An Nhân Dân.
b.     Trong tiểu sử và quá trình hoạt động của Trần Đại Quang, đầy kín tất cả các   hoạt động từ năm 16 tuổi (sinh năm 1956) tức năm 1972 đã vào Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân. Sau đó được tiếp tục học thêm ba năm về ngoại ngữ. Tuy không kinh qua một quá trình công tác cụ thể nào về nghiệp vụ nhưng chỉ trong vòng một vài tháng đã trở thành cán bộ Cục Bảo Vệ thuộc Bộ Nội Vụ (tức Bộ C.A.hiện nay). Đó quả là điều bịa đặt hoàn toàn trơ trẽn và hoang tưởng.
c.      Từ tháng 6-1990, y lại trở thành Phó Bí Thư Đảng Ủy, kiêm Phó Cục Trưởng phụ trách Cục Tham Mưu An Ninh thuộc Tổng Cục An Ninh, lại còn thời gian để đi học luật tại Đại Học Luật Hà Nội trong ba năm từ 1991-1994. Một lần nữa, đây là điều bịa đặt giả mạo trân tráo không thể chấp nhận được của Trần Đại Quang.
d.     Từ tháng 9-1996 đến năm 2000 trở thành ủy viên Ban Thường Vụ đảng ủy Tổng Cục An Ninh , Bí Thư Đảng Ủy kiêm Cục Truởng Cục Tham Mưu An Ninh. Mặc dù bận tứ bề như thế, Đại Quang còn là nghiên cứu sinh tại Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh từ năm 1994-1997. Đây lại thêm một điều bịa đặt khoát loát khủng khiếp nhất của nhân tài Trần Đại Quang.
Tất cả những điểm vừa sơ lược trên đây đã có được từ những nguồn tin chính xác của các sĩ quan an ninh cấp tướng cùng quê hương Ninh Bình với Trần Đại Quang đã xác nhận lý lịch nầy. Những người ở vùng Nho Quang, Gia Viễn, Kim Sơn đều biết rõ vụ nầy do hồ sơ ngụy tạo, họ đã theo sát bước chân của y từ thuở thiếu thời,  qua lời bàn tán dí dõm trong dân gian như sau :
           1.   Trước là hậu duệ
           2.   Hai  là Quan hệ
           3.   Sau là  Tiền bạc
           4.   Cuối cùng mới là Trí tuệ và tài năng (không có giá trị gì dưới chế độ CS)
          
                 VẠCH TRẦN SỰ THẬT và BẢN CHẤT VIỆT GIAN

a.     Nguồn tin từ các giới chức an ninh thuôc Tổng cục 2 Bộ quốc phòng, sự thật Trần Đại Quang sinh năm 1950, trong gia đình chính thức xác nhận y là người con thứ hai trong gia đình gồm có bốn anh em: Vinh, Quang, Sáng, Tỏ (tức là tướng Trần Quốc Tỏ). Từ năm sinh tháng đẻ và những thành tích biạ đặt, Trần Đại Quang xứng đáng bị lột lon và đưa ra xét xử trước Tòa Án Nhân Dân.
b.     Trước khi Phạm Qúy Ngọ chết , Ngọ đã xác nhận với tướng V. và ủy viên  Bộ Chính Trị D. (N.V. Dụ), Ngọ đã giao hai phần ba tức trên 325 ngàn mỷ kim (2/3) số tiền cho Trần Đại Quang từ tay của Dương Chí Dũng. Bây giờ D.C.Dũng bị án tử hình, còn P.Q.Ngọ đã chết, vậy số tiền đó T.Đ.Quang để ở đâu?
c.      Trần Đại Quang qua sự bảo trợ của Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam và Mạch Kiến Trụ (đăc trách An Ninh Trung Quốcnhằm tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc, thực hiện những nhiệm vụ chiến lược bôi bẩn và hình sự hóa các lực lượng tay chân cánh Ba Dũng để trì hoãn những kế hoạch và đề nghị của các nhóm có khuynh hướng cấp tiến trong đảng, thực hiện việc đổi mới cho đất nước.
d.     Trần Đại Quang đã lợi dụng chuyến công du Hoa Kỳ làm tiền trạm chuẩn bị cho Nguyễn Phú Trọng thiết lập những liên hệ với tình báo Mỹ, bán đứng những hồ sơ bí mật giữa Việt Nam với Trung Quốc và hồ sơ cá nhân của các cộng sự viên trong Bộ Chính Trị cho các giới chức tình báo quốc tế. Các hồ sơ bí mật nầy gồm các tài khoản và số tiền mặt riêng tư của các cá nhân có liên hệ với Ba Dũng và nhóm cộng sự viên của Tư Liêm ,Tư Sang (tức Tr.t.Sang) cùng lúc gây mâu thuẩn giữa Phe Cấp tiến  trong trung ương do Ng thị Kim Ngân và nhóm quốc hội VN chủ xướng ...
Sau đây là bằng cấp và năm sinh thật sự của Trần Đại Quang:
 Inline image 1

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen